Dỡ nhà, hiến đất hàng tỷ đồng để xây dựng xã NTM kiểu mẫu ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - “Tấc đất, tấc vàng” nhưng người dân xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) sẵn sàng hiến cho chính quyền để mở rộng đường giao thông phục vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Con đường đi qua nhà anh Võ Kim Lĩnh (thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc) trước kia chật hẹp, chỉ rộng 3,5m và đã xuống cấp hư hỏng. Ngay khi chính quyền địa phương vận động, anh Lĩnh đã tiên phong hiến hơn 50m2 đất ở để mở rộng đường. Đáng nói, con đường mở rộng qua căn nhà cấp 4 của gia đình nhưng anh Lĩnh không ngần ngại đập nhà, tháo dỡ hệ thống mái che, hàng rào và cổng để “nhường đường”.

Dỡ nhà, hiến đất hàng tỷ đồng để xây dựng xã NTM kiểu mẫu ở Cẩm Xuyên

Anh Võ Kim Lĩnh (thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc) phá căn nhà cấp 4 hơn 100m2 và hiến hơn 50m2 đất ở để mở rộng đường.

Anh Võ Kim Lĩnh chia sẻ: “Đầu năm 2022, giá đất tăng nên khi địa phương vận động hiến đất, gia đình cũng tiếc lắm. Tuy nhiên, tôi nhận thấy nếu đường mở rộng thì nhà mình cũng sẽ đẹp hơn nên vợ chồng bàn bạc và đồng ý hiến đất, hiến tài sản để mở đường. Sau khi giải tỏa hành lang xong, không riêng bản thân tôi mà ai cũng nhận thấy chủ trương mở rộng đường là hoàn toàn đúng đắn”.

Cũng như anh Võ Kim Lĩnh, bà Võ Thị Huy (thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc) đã tự nguyện tháo dỡ nhà cấp 4, đập hàng rào, thu gọn mái che để mở rộng đường.

Dỡ nhà, hiến đất hàng tỷ đồng để xây dựng xã NTM kiểu mẫu ở Cẩm Xuyên

Gia đình bà Võ Thị Huy (thôn Hưng Đạo) sẵn sàng lùi hàng rào để “nhường chỗ” làm đường giao thông to đẹp hơn.

“Nhà tôi ở sát đường, hiến đất đồng nghĩa với việc tôi phải phá bỏ ngôi nhà đang ở. Khi ra họp thôn, nhiều người nói nếu gia đình tôi đồng ý thì tất cả mọi người đều đồng ý hiến đất mở đường. Sau khi bàn bạc với con cái, tôi tự nguyện đập gian trước của nhà và lùi hàng rào, cổng, mái che vào hơn 100m2. Làm xong công trình, đường phía trước rộng rãi hơn, nhà chúng tôi cũng chỉnh trang lại đẹp hơn”.

Dỡ nhà, hiến đất hàng tỷ đồng để xây dựng xã NTM kiểu mẫu ở Cẩm Xuyên

Người dân xã Cẩm Lạc dời hàng rào để mở rộng đường.

Thực hiện phong trào hiến đất mở đường, ra quân xây dựng NTM, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân xã Cẩm Lạc đã hiến gần 1.000m2 đất với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; hiến hơn 800m2 tường rào cùng hàng trăm cột cổng và tài sản khác.

Tổng trị giá đất và tài sản mà Nhân dân xã Cẩm Lạc đã đóng góp trong 5 tháng đầu năm 2022 để xây dựng NTM là khoảng 2,5 tỷ đồng.

Dỡ nhà, hiến đất hàng tỷ đồng để xây dựng xã NTM kiểu mẫu ở Cẩm Xuyên

Sau khi giải tỏa hành lang, xã Cẩm Lạc đầu tư hơn 4,5 tỷ đồng rải thảm tuyến đường thôn Hà Văn.

Sau khi người dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản, địa phương đã hỗ trợ các ca máy để tháo dỡ công trình, giải tỏa hành lang, mở rộng đường giao thông. Theo đó, xã Cẩm Lạc đã mở rộng đường trục thôn Hưng Đạo (dài hơn 1,2 km) từ 3,5m lên 7 - 8m; đường trục thôn Hà Văn (dài 1,6 km) từ 3,5m lên 8 - 10m; đường trục xã Lạc Lộc (dài 2,3 km) từ 8m lên 14 - 15m.

Theo thống kê của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Cẩm Xuyên, từ đầu năm đến nay, xã Cẩm Lạc là địa phương huy động được người dân hiến đất, hiến tài sản để mở rộng đường nhiều nhất trên địa bàn toàn huyện.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc chia sẻ về cách vận động người dân hiến đất mở đường.

“Xác định mở rộng đường giao thông là mũi đột phá để tạo tiền đề xây dựng xã NTM kiểu mẫu, ngay từ đầu năm, địa phương đã xây dựng lộ trình cụ thể; tổ chức họp chi bộ, ban công tác mặt trận để tuyên truyền vận động và họp Nhân dân, lấy phiếu đồng thuận.

Sau khi tổ chức họp dân, chúng tôi vận động cán bộ, đảng viên tiên phong thực hiện trước, tiếp đó là triển khai ở những hộ đồng thuận cao. Sau khi đường được mở rộng, những hộ dân còn lại nhận thấy họ được hưởng lợi, giao thông thuận lợi, đảm bảo cho sự phát triển nên mọi người đều đồng tình” – ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc chia sẻ.

Dỡ nhà, hiến đất hàng tỷ đồng để xây dựng xã NTM kiểu mẫu ở Cẩm Xuyên

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo công tác giải phóng hành lang giao thông tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc

Với lộ trình đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023, xã Cẩm Lạc tiếp tục vận động người dân hiến đất mở đường để nâng cao tiêu chí giao thông. Dự kiến từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ vận động người dân để mở rộng thêm 2km đường giao thông ở thôn: Hoa Thám và Yên Lạc, từ đó đảm bảo 100% đường giao thông trục thôn đạt chuẩn rộng trên 7m theo tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.