(Baohatinh.vn) - Tháng 3/2023, trong lúc ra vườn, bà cụ ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) chẳng may ngã trúng gốc cây tro rồi bị chảy máu vùng ngực sau bên phải, vừa đây mới biết có dị vật bên trong.
Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa phẫu thuật cấp cứu cụ bà Trần Thị H. (95 tuổi, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ,) bị một đoạn của cành tro dài chừng 20cm đâm thấu ngực do ngã. Điều đáng nói là cành tro dài hơn 20cm này nằm trong lồng ngực cụ bà đã hơn 2 năm mà không ai biết, mặc dù gia đình đã đưa nạn nhân đi khám và điều trị ở bệnh viện tư nhân trên địa bàn Hà Tĩnh cũng như ở Nghệ An và cả bệnh viện tuyến Trung ương…
Các bác sỹ Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Chấn thương tiến hành phẫu thuật cho bệnh.
Theo chị Nguyễn Thị Thảo (người nhà bệnh nhân H.), vào khoảng đầu tháng 3/2023, trong lúc đi ra vườn, bà cụ chẳng may bị ngã trúng vào gốc của cây tro và bị chảy máu ở vùng ngực sau bên phải. Sau đó, gia đình đưa bà đi khám và điều trị nhiều nơi nhưng không phát hiện được dị vật mà chỉ điều trị vết thương phía ngực sau bên phải. Điều lạ là sau gần 2 tháng điều trị, vết thương khô, cụ bà có thể tự đi lại được, tuy vẫn bị vẹo và đau âm ỉ ở vùng ngực.
Đến đầu tháng 4/2025, chỗ vết thương cũ bị sưng đau và có rỉ dịch nên được người nhà đưa cụ bà vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, sau khi thăm khám và chụp CT lồng ngực thì phát hiện có ổ áp xe phổi phải kèm theo dị vật từ ngực sau bên phải - cạnh cột sống đâm thấu phổi phải lên đỉnh phổi.
Dị vật là cành tro dài hơn 20cm được lấy ra từ lồng ngực cụ bà.
Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ. Tại đây, các bác sỹ Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa chấn thương tiến hành phẫu thuật thì phát hiện xương sườn số 8 bị gãy do dị vật đâm trúng gây ra viêm xương, áp xe phổi phải. Các bác sỹ tiến hành xử lý lấy dị vật, làm sạch, dẫn lưu ổ áp-xe. Dị vật là cành tro khô dài hơn 20cm.
Sau mổ, bệnh nhân về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục thở máy do đã già yếu. Bệnh nhân được điều trị gần 1 tháng tại Khoa Hồi sức thì đã bỏ được máy thở và hết rò khí, sức khỏe ổn định, đã được chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tự ngồi dậy và ăn uống được. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Sức khỏe bệnh nhân ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Bác sỹ Trần Đức Dũng - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết, đây là một trường hợp hy hữu. Với cái tuổi xưa nay hiếm như bệnh nhân H. thì sức chịu đựng trong suốt hơn 2 năm quả là đáng khâm phục.
Nhân viên y tế và người dân Hà Tĩnh đã được trang bị các kỹ năng sơ cấp cứu, xử lý ban đầu nhanh chóng và đúng cách trong tình huống khẩn cấp về sức khỏe trước khi được đưa đến cơ sở y tế.
Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Việc chuyển giao kỹ thuật PHCN bàn chân bẹt, cong vẹo cột sống ở trẻ từ các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương cho y, bác sỹ Hà Tĩnh nhằm phát hiện và điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu do ngộ độc methanol, thậm chí tử vong khi sử dụng cồn y tế giả.
Giám đốc CDC Hà Tĩnh khuyến cáo, với việc thời tiết diễn biến thất thường nên dịch sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác xảy ra sớm hơn các năm trước.
Tìm hiểu sâu tôi mới thấy, công việc tưởng như nhàm chán của cán bộ, nhân viên Khoa Huyết học - Truyền Máu, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh lại ẩn chứa những “cựa mình” mãnh liệt của sự sống.
Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên xuất hiện từ cuối năm 2024, kéo dài đến thời điểm hiện nay và đang diễn biến rất phức tạp; số thôn, số xã có dịch không ngừng gia tăng.
Hội nghị khoa học thường niên là dịp để các chuyên gia, bác sĩ ở các bệnh viện lớn trong cả nước và y bác sĩ Hà Tĩnh trao đổi về công tác chẩn đoán, ứng dụng kỹ thuật mới.
Với sự hỗ trợ từ Vingroup, Hà Tĩnh đang cụ thể hoá Đề án cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế bằng nhiều hành động thiết thực, quyết tâm không để người bệnh lỡ “giờ vàng” trong cấp cứu.
Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Anh Nguyễn Ngọc Chính - Phó Bí thư Đoàn phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) và chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (cán bộ UBND xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) hiến tặng 2 đơn vị máu, giúp 2 bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ IV, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025 tiếp tục lan toả phong trào hiến máu tình nguyện tại Hà Tĩnh để mọi người cùng chung tay, góp sức, thực hiện nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người”.
Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?
Làm thế nào để điều trị và phòng tránh các bệnh về da mùa nắng nóng? Tất cả sẽ được Ths-BS Nguyễn Thị Hạnh (chuyên khoa da liễu hàng đầu Đại học Y Hà Nội) tư vấn trực tiếp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, bố trí đủ ghế ngồi, bổ sung quạt bảo, đảm bảo người bệnh được khám, điều trị trong điều kiện thoáng mát.
Cần có bước đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số toàn diện trong lĩnh vực y tế để phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên mới.
Phương án đưa các trung tâm y tế tuyến huyện về trực thuộc quản lý của Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ tạo sự đồng bộ, thống nhất trong huy động nhân lực và hỗ trợ chuyên môn.
Thông qua các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ, chiến dịch “Tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản” đã góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn Hà Tĩnh.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, số ca suy thận ở người trẻ đang gia tăng đáng lo ngại, báo hiệu hồi chuông cảnh tỉnh về căn bệnh thầm lặng nhưng nguy hiểm chết người.
Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
BVĐK Hà Tĩnh liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm, chuyền tại cơ sở chữa bệnh “chui”. Thực trạng này cảnh báo tình trạng tùy tiện trong chữa bệnh, đẩy nhiều người vào cảnh tiền mất, tật mang.