Hà Tĩnh có 5 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen

(Baohatinh.vn) - Tỉnh Hà Tĩnh vinh dự có 5 cá nhân trong số 300 nông dân tiêu biểu nhất cả nước được vinh danh tại hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022.

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.

Hà Tĩnh có 5 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen

Bà Chu Thị Hồng Hà ở thôn 2, xã Sơn Giang, Hương Sơn nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại hội nghị, 300 nông dân tiêu biểu, xuất sắc của phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022 đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã được biểu dương, vinh danh.

Trong đó, Hà Tĩnh có 5 cá nhân xuất sắc được vinh danh, gồm: ông Lê Văn Bàng (SN 1963) - thôn Cường Thịnh, xã Xuân Liên, Nghi Xuân; bà Chu Thị Hồng Hà (SN 1973) - thôn 2, xã Sơn Giang, Hương Sơn; ông Phạm Văn Thống (SN 1972) - thôn Đông Tiến, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà; ông Lê Đình Nam (SN 1967) - thôn Phố Cường, xã Gia Phố, huyện Hương Khê; ông Lê Vãn Hoa (SN 1980) – tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh.

Tại hội nghị, 5 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hà Tĩnh có 5 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao bằng khen cho các nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989. Đến nay, phong trào đã phát triển rộng khắp trong cả nước, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, có sức lan toả mạnh mẽ, ngày càng thu hút đông đảo nông dân tham gia; được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Hiện nay, phong trào đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vào nội dung trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Trong giai đoạn 2017 - 2022, bình quân hằng năm, số lượng hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng 4,3%, đạt 6,21 triệu lượt hộ đăng ký, chiếm 53,4% so với tổng số hộ nông dân cả nước.

Trong đó, số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đến năm 2021 là 3,6 triệu hộ, chiếm 51,6% số hộ đăng ký.

Hà Tĩnh có 5 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen

5 nông dân xuất sắc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Nông dân Hà Tĩnh tại hội nghị.

Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đóng góp hơn 10.000 tỷ đồng, 3 triệu ngày công lao động cho xây dựng NTM, sửa chữa, bê tông hóa trên 36.000 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa trên 27.000 km kênh mương nội đồng; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 5 triệu lao động, trong đó có trên 1,5 triệu lao động có việc làm thường xuyên; hơn 3 triệu lao động có việc làm theo mùa vụ hoặc khâu công việc, giúp hơn 200 nghìn hộ nông dân thoát nghèo…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast