Hơn 2.200 lượt người mù Hà Tĩnh được vay vốn để phát triển kinh tế

(Baohatinh.vn) - Tỉnh hội người mù Hà Tĩnh đang quản lý hơn 4,7 tỷ đồng, cho 2.263 lượt hội viên vay để phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi.

Hơn 2.200 lượt người mù Hà Tĩnh được vay vốn để phát triển kinh tế

Sáng 9/6, Hội Người mù Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng” và 15 năm thực hiện Chương trình “Hành động việc làm, giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2007 - 2022.

Trong 15 năm thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng” và Chương trình “Hành động việc làm, giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2007 - 2022, Hội Người mù Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Hội đã mở được 15 lớp dạy chữ braille nâng cao cho 290 hội viên và 50 lớp dạy chữ braille xóa mù chữ cho hàng trăm hội viên.

Tỉnh hội đã phối hợp với Trung tâm Bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng (TP Hồ Chí Minh) tặng 30 suất học bổng với số tiền 150 triệu đồng, hỗ trợ 5 chiếc máy tính xách tay trị giá 75 triệu đồng cho các em mù đang tham gia học đại học, cao đẳng.

Hơn 2.200 lượt người mù Hà Tĩnh được vay vốn để phát triển kinh tế

Đại biểu tham dự hội nghị

Các cấp hội đã thành lập được tủ sách, gồm nhiều đầu sách để đảm bảo nhu cầu học tập, tìm hiểu nâng cao nhận thức, xóa đói thông tin cho cán bộ, hội viên; đồng thời để cán bộ, hội viên tiếp cận tri thức, chủ động vươn lên trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Tổ chức dạy nghề cho 1.153 hộ viên; tổ chức tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, kỹ thuật trồng trọt cho 1.652 lượt hội viên.

Từ năm 2007 đến nay, hội đã thành lập 28 tổ sản xuất, 42 cơ sở xoa bóp – bấm huyệt tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho gần 300 hội viên. Đến nay, tỉnh hội đang quản lý hơn 4,7 tỷ đồng, cho 2.263 lượt hội viên vay để phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi.

Hơn 2.200 lượt người mù Hà Tĩnh được vay vốn để phát triển kinh tế

Ông Hoàng Tiến Giáp - Chánh Văn phòng Hội Người mù Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng” và Chương trình “Hành động việc làm, giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2007 - 2022

Từ kết quả của 2 cuộc vận động, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên hội người mù trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm từ 39,87 % năm 2007 xuống còn 11,6% vào cuối năm 2022.

15 năm qua, các cấp hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tậm quyên góp hỗ trợ làm mới, sửa chữa 346 ngôi nhà cho hội viên với tổng số tiền trên 14,3 tỷ đồng; vận động, quyên góp số tiền gần 21 tỷ đồng (trong đó có hơn 180 tấn gạo) hỗ trợ cho hơn 63 ngàn lượt hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

Trong giai đoạn tới, Hội Người mù Hà Tĩnh tiếp tục phát động các cuộc vận động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên; đảm bảo 100% hội viên trong độ tuổi lao động có nhu cầu được học nghề, vay vốn, tạo việc làm, có thu nhập ổn định; 100% người mù được hưởng các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có trợ cấp hằng tháng, thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ làm nhà ở...; 100% người mù được tặng quà vào các dịp lễ, tết; mỗi năm mở từ 3-4 lớp học chữ braille…

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người mù Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích trong thực hiện các cuộc vận động; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng” giai đoạn 2007 - 2022 và Chương trình “Hành động việc làm, giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2007 - 2022.

Hơn 2.200 lượt người mù Hà Tĩnh được vay vốn để phát triển kinh tế

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội Người mù Hà Tĩnh Hà Huy Thông...

Hơn 2.200 lượt người mù Hà Tĩnh được vay vốn để phát triển kinh tế

...và đại diện Sở Nội vụ trao bằng khen của Trung ương Hội Người mù Việt Nam cho các tập thể có thành tích trong thực hiện các cuộc vận động.

Hơn 2.200 lượt người mù Hà Tĩnh được vay vốn để phát triển kinh tế

Trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân.

Đọc thêm

Đổi mới - sáng tạo để nâng cao vị thế giai cấp công nhân

Đổi mới - sáng tạo để nâng cao vị thế giai cấp công nhân

Giai đoạn 2023-2025 là thời điểm công đoàn các cấp thích ứng với mô hình mới, củng cố tổ chức, chuẩn bị những bước đi chiến lược trong nhiệm kỳ mới. PV Báo và PTTH Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những kết quả nổi bật, khó khăn đặt ra và định hướng đột phá cho chặng đường mới.
Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Những tâm tư, kỳ vọng đã được cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà gửi gắm đến đại hội.
Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo điểm tựa cho người nghèo trên địa bàn.
“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Mô hình “ngôi nhà pin” do đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh triển khai đã tạo điểm thu gom pin cũ an toàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Sự thay đổi mô hình tổ chức và yêu cầu chuyển đổi số đặt công tác cựu chiến binh ở cơ sở trước nhiều thách thức, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, lực lượng CCB Hà Tĩnh đang hướng tới một nhiệm kỳ mới với tinh thần sáng tạo, chủ động, hoạt động hiệu quả hơn.