Tuổi trẻ Hà Tĩnh nỗ lực góp sức vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Để cùng dựng xây nên mùa xuân cho quê hương, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nỗ lực góp sức vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

Năm 2021, nhiều đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng đã được các cấp bộ đoàn triển khai như: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”; “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”… Từ đó nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng, hoài bão và khát vọng cho ĐVTN trong thời kỳ mới. Trong ảnh: Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên”.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nỗ lực góp sức vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

Trong năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung cao với 1.500 đội hình thanh niên xung kích, hơn 34.000 lượt ĐTVN ra quân phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch; huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng. Trong ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho chốt phòng chống dịch tại Lộc Hà.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nỗ lực góp sức vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều hoạt động an sinh xã hội được tổ chức, mang lại lợi ích thiết thực. Các cấp bộ Đoàn tổ chức 19 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 6.796 đơn vị máu. Trong ảnh: Ngày hội hiến máu tình nguyện của Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh tổ chức.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nỗ lực góp sức vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

Các cấp bộ Đoàn đã xã hội hóa nguồn lực trao tặng hơn 17.900 suất quà trị giá hơn 8,1 tỷ đồng; khởi công xây mới, sửa chữa 168 nhà nhân ái, nhà “khăn quàng đỏ” trị giá gần 2,8 tỷ đồng; tổ chức 41 đợt khám, phát thuốc miễn phí cho gần 9.800 đối tượng chính sách. Trong ảnh: Tuổi trẻ Vietcombank trao nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hương Sơn.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nỗ lực góp sức vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuổi trẻ toàn tỉnh khánh thành 95 tuyến “đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”; chỉnh trang 780 vườn hộ, 363 vườn mẫu, 175 khu dân cư mẫu; sử dụng các nguyên vật liệu tái chế lắp đặt 240 điểm vui chơi cho thiếu nhi. Trong ảnh: ĐVTN ra quân nạo vét kênh mương tại huyện Can Lộc.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nỗ lực góp sức vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

Thực tiễn phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” xuất hiện nhiều mô hình, ý tưởng như: Thông điệp “7 nhớ” khi tham gia bầu cử; tọa đàm trực tuyến “Cử tri trẻ với ngày hội non sông”; “Trang cấp thiết bị tình nguyện phòng, chống thiên tai cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở”; cuộc vận động "3 không, 4 có”, “Truyền thanh lưu động cảnh báo thiên tai, dịch bệnh”, “Gian hàng 0 đồng”, “Loa phát thanh phòng chống đuối nước gắn với điểm phao cứu sinh”, mã QR quảng bá các địa chỉ đỏ. Trong ảnh: Xây dựng điểm phao cứu sinh phòng chống đuối nước tại huyện Kỳ Anh...

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nỗ lực góp sức vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

Đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lập nghiệp, năm 2021, các cấp bộ Đoàn đã vận động ủng hộ 63 laptop, 423 máy tính bảng, 1.215 điện thoại thông minh... với tổng nguồn lực trị giá hơn 1,7 tỷ đồng hưởng ứng chương trình “Cùng em học trực tuyến”, “Sóng và máy tính cho em”. Toàn tỉnh ra mắt 145 mô hình kinh tế thanh niên làm ăn có hiệu quả, 3 CLB thanh niên làm kinh tế. Trong ảnh: Huyện đoàn Thạch Hà trao điện thoại thông minh phục vụ học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nỗ lực góp sức vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

Hưởng ứng chủ đề công tác năm 2021 “Thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp”, toàn tỉnh ra mắt 145 mô hình kinh tế thanh niên làm ăn có hiệu quả; ra mắt 3 CLB thanh niên làm kinh tế. Trong ảnh: Mô hình xưởng nhôm kính của anh Lê Sỹ Đàn (bên trái) tại xã Thạch Ngọc, Thạch Hà ...

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nỗ lực góp sức vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

Tổ chức 185 đợt tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao KHKT cho hơn 42.000 lượt ĐVTN; tư vấn du học, học nghề, XKLĐ, giới việc làm trong và ngoài nước cho hơn 5.500 ĐVTN với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong ảnh: Ra mắt mô hình kinh tế vườn ươm thanh niên tại huyện Cẩm Xuyên.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nỗ lực góp sức vào sự phát triển KT-XH của tỉnh

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng, trong năm 2021, 372 liên đội triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ, động viên các em đội viên, thiếu nhi. Toàn tỉnh đã vận động và trao tặng 11.784 suất quà trị giá gần 4,1 tỷ đồng; phát động và thực hiện hiệu quả các công trình “Vì đàn em thân yêu” với tổng nguồn lực gần 6 tỷ đồng. Trong ảnh: Hội đồng Đội TP Hà Tĩnh ra mắt mô hình thư viện xanh.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast