Đồng loạt ra quân làm thủy lợi sản xuất vụ xuân 2025

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo sản xuất vụ xuân 2025 thắng lợi, các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung ra quân làm thủy lợi nội đồng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong thời gian sớm nhất.

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh đang quản lý, vận hành 38 hồ chứa, 4 đập dâng, 1 cống ngăn mặn giữ ngọt, 438 km kênh mương nội đồng và hơn 1.000 cống tưới tiêu trên địa bàn các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, TX Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh. Thực hiện phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất, dân sinh (từ ngày 15/11/2024 đến ngày 10/2/2025 trên toàn tỉnh), 16 cụm, trạm thuộc công ty đều bố trí tối đa nhân lực để tổ chức làm thuỷ lợi nội đồng, tạo điều kiện cấp nước tưới cho 22.000 ha lúa vụ xuân 2025.

bqbht_br_z6054372671502-c962f69655d7c08dff75d039362addbc.jpg
Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh ra quân làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ xuân 2025.

Thực hiện quản lý, vận hành hơn 40km kênh mương nội đồng, thời điểm này, 100% nhân lực của Trạm Đá Hàn - Hương Khê (thuộc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân làm thuỷ lợi. Các phần việc được tập trung triển khai như: xủi cỏ bờ kênh, vớt rác thải, xác động vật, đất đá tồn đọng trong lòng kênh để tránh gây ùn tắc dòng chảy; nạo vét lòng kênh và gia cố, bảo dưỡng các khu vực bị xuống cấp...

Ông Trần Nguyên Hồng - Trạm trưởng Trạm Đá Hàn cho biết: “Hệ thống kênh của trạm khá dài nhưng chủ yếu là kênh đất, nhỏ, hẹp, thường xuyên bị bồi lắng lớn, nhiều khu vực đã bị xuống cấp như kênh B, đập Mưng (Điền Mỹ), kênh N7H2 (Phúc Đồng)… Hơn nữa, các địa điểm cách xa nhau, anh em thường phải ở lại cơ sở cả ngày, việc làm thuỷ lợi nội đồng vì thế cũng vất vả và cần nhiều thời gian hơn so với các khu vực khác.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cấp nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2025, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh cũng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá công trình sau mùa mưa lũ để xây dựng kế hoạch, tổ chức tổ chức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi; kiểm tra, sửa chữa các hệ thống cánh cửa cống hồ chứa nước bị hư hỏng, rò rỉ làm thất thoát nước; kiểm tra, kịp thời sửa chữa các cửa cống ngăn mặn, giữ ngọt tiến hành đề phòng xâm nhập mặn.

bqbht_br_z6054380005970-8f87eadac805fa56ac98809bb7a916fa.jpg
Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi.

Theo kế hoạch, vụ xuân 2025, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh phục vụ tưới cho hơn 21.000 ha lúa vụ xuân. Công ty đã phát động toàn bộ nhân lực của công ty phối hợp với các địa phương hưởng lợi tập trung tu bổ, sửa chữa, nạo vét kịp thời hệ thống kênh, mương.

Ông Hồ Thanh Hải - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị quản lý, vận hành 26 hồ chứa, 2 đập dâng, 10 cống ngăn mặn giữ ngọt, 38 trạm bơm và trên 500 km kênh mương thuộc 7 huyện, thị phía Bắc Hà Tĩnh. Từ ngày 13/11 đến nay, công ty đã huy động toàn bộ người lao động ra quân tu sửa công trình, bão dưỡng, sửa chữa máy móc, đến nay, đã đào đắp hơn 150m3 bùn, đất; nạo vét, cắt dọn cỏ hơn 100 km kênh mương; sửa chữa, bảo dưỡng được 20 trạm bơm, 3 cống điều tiết…”.

bqbht_br_z6054372665601-2816f631d5557d9f320fb34c9d787d52.jpg
Hà Tĩnh phát động phong trào toàn dân ra quân làm thuỷ lợi từ ngày 15/11/2024 đến 10/2/2025.

Tại các địa phương, việc ra quân làm thủy lợi nội đồng cũng đã bắt đầu được thực hiện. Là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa vụ xuân lớn của tỉnh (hơn 9.100 ha), UBND huyện Can Lộc đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi do địa phương quản lý huy động Nhân dân ra quân làm thủy lợi, nạo vét, khơi thông các hệ thống kênh tưới, kênh dẫn các trạm bơm; củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước mặt ruộng cho việc làm đất vụ xuân; tập trung đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2024, hoàn thành theo kế hoạch được giao.

Ông Phan Cao Kỳ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc cho biết: “Huyện đã giao chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị quản lý (thôn, xóm, tổ dân phố) để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao; quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát; hướng dẫn nhân dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng kế hoạch cấp nước cụ thể của từng công trình, cho từng vùng để thực hiện. Năm nay, các địa phương của huyện tiếp tục thực hiện cuộc “cách mạng” chuyển đổi ruộng đất, phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn. Vì thế, việc ra quân thuỷ lợi, nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo điều kiện dẫn dòng nước tưới đến các vùng sản xuất thuận lợi hơn”.

bqbht_br_z6067830228369-4d31a7fb93476c7d86b46db92186e86c.jpg
Huyện Can Lộc gắn quá trình thực hiện chuyển đổi ruộng đất với việc tu bổ, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng.

Vụ xuân năm 2025, Hà Tĩnh phấn đấu xuống giống 59.097 ha lúa. Để chủ động phòng chống lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất, dân sinh từ ngày 15/11/2024 đến ngày 10/2/2025 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT), toàn tỉnh có 348 hồ chứa, 86 đập dâng, 494 trạm bơm, 12 cống lớn làm nhiệm vụ tiêu thoát lũ, 6.333 km kênh mương các loại và hàng ngàn công trình trên kênh. Vì thế, UBND các huyện, thành phố, thị xã; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh cần tổ chức phối hợp, ra quân làm thủy lợi nội đồng; trục vớt bèo, rác thải, khơi thông các trục tiêu thoát và thượng lưu các cống tưới, tiêu trên địa bàn đảm bảo thông thoáng, tiêu thoát nước kịp thời; củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước mặt ruộng cho việc làm đất vụ xuân. Đối với các công trình đang thi công sửa chữa, chủ đầu tư phải tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Nhân dân.

bqbht_br_z6055033413670-e933f425489e559fed58e8689cacc983.jpg
Hà Tĩnh có 6.333 km kênh mương các loại.

Thời điểm này, mực nước tại các hồ chứa cơ bản đạt dung tích thiết kế. Trong đó, mực nước một số hồ lớn như: hồ Ngàn Trươi đạt trên 56% dung tích thiết kế; hồ Kẻ Gỗ đạt trên 80,2% dung tích thiết kế; hồ Sông Rác đạt trên 91% dung tích thiết kế… Các hồ chứa vừa và nhỏ có dung tích đạt phổ biến từ 80% đến 100% so với dung tích thiết kế.

Dự kiến diện tích tưới cho lúa vụ xuân năm 2025 là 56.040 ha, trong đó: doanh nghiệp tưới 29.276ha (tự chảy 22.083 ha; bơm điện 7.193ha); địa phương tưới là 26.764ha (tự chảy 7.499 ha; bơm điện 19.265 ha).

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.