Đưa dự án Trạm Biến áp 220kV Vũng Áng về đích trước 30/4

(Baohatinh.vn) - Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung đang đẩy nhanh tiến độ dự án Trạm Biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Trạm Biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối được triển khai thi công từ tháng 4/2022 trên địa bàn TX Kỳ Anh, có vai trò đặc biệt quan trọng. Theo đó, khi dự án hoàn thành, đi vào vận hành, khai thác thương mại sẽ đảm bảo khả năng cung cấp điện cho khu công nghiệp Vũng Áng và vùng lân cận; tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia.

Dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý (BQL) Dự án các công trình điện miền Trung điều hành và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam là đơn vị thi công. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 394,517 tỷ đồng.

bqbht_br_700.jpg
Nhà thầu thi công hệ thống đường giao thông nội bộ tại Trạm Biến áp 220kV Vũng Áng trên địa bàn phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh).

Theo ông Bùi Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, BQL Dự án các công trình điện Miền Trung (đơn vị quản lý, điều hành dự án), quy mô dự án gồm Trạm Biến áp 220kV Vũng Áng được xây dựng trên địa bàn TDP Xóm Trại, phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) với diện tích 3,3ha. Ngoài ra, tuyến đường dây 220kV đấu nối dài 13,42 km gồm 45 vị trí với tổng diện tích bị ảnh hưởng là 35ha, đi qua địa phận xã Kỳ Lợi (6 vị trí) và các phường Kỳ Thịnh (11 vị trí), Kỳ Trinh (28 vị trí); tuyến đường dây 35 kV cấp điện tự dùng đi qua khu đất trồng màu thuộc địa bàn phường Kỳ Thịnh.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong quý III/2024. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và một số lý do khác nên dự án chậm tiến độ. Với vai quan trọng của dự án, chủ đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia đã yêu cầu BQL Dự án các công trình điện miền Trung và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam phải đưa dự án về đích trước 30/4/2025.

Sau quá trình nỗ lực thi công, đến nay, phần Trạm Biến áp 220kV Vũng Áng công tác xây dựng đã cơ bản hoàn thành với các hạng mục: nhà điều khiển trung tâm, nhà thường trực bảo vệ, nhà trạm bơm, nhà chứa chất thải, hệ thống đường giao thông nội bộ, thiết bị phân phối 22kV, 110kV, 220kV và máy biến áp được đặt ngoài trời… Hiện nay, chủ đầu tư đang đốc thúc, hỗ trợ nhà thầu thi công tập trung hoàn thành hệ thống đường giao thông nội bộ, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để hoàn thành công tác đấu nối, thí nghiệm, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật tại Trạm Biến áp 220kV Vũng Áng.

bqbht_br_900.jpg
Kỹ sư, công nhân Truyền tải điện Hà Tĩnh phối hợp triển khai công tác lắp đặt, nghiệm thu các thiết bị tại Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng.

Ông Trần Nhật Phố – Trưởng phòng Kỹ thuật (Truyền tải điện Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện công tác nghiệm thu lắp đặt các thiết bị, nghiệm thu thí nghiệm phần rơ - le bảo vệ, hệ thống điều khiển thiết bị... Trước đó, truyền tải điện Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp đảm bảo lắp đặt hệ thống thiết bị đúng thiết kế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, công tác thí nghiệm đảm bảo các hệ thống làm việc tin cậy sau khi đưa vào vận hành. Cùng đó, chúng tôi còn phối hợp tổ chức đào tạo cho lực lượng chuẩn bị tiếp nhận vận hành tại Trạm Biến áp 220kV Vũng Áng”.

Ngoài công trình Trạm Biến áp 220kV Vũng Áng, chủ đầu tư đang khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây 220kV (2 mạch) với chiều dài 13,42 km đấu nối từ Trạm Biến áp 220kV Vũng Áng đến Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (đóng trên địa bàn xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh). Đối với phần đường dây 220kV đấu nối này, nhà thầu đang thi công tại 37/45 vị trí, trong đó đã dựng xong cột 20/45 vị trí, đang triển khai dựng cột tại 1/45 vị trí.

bqbht_br_905.jpg
Đối với những phần đã bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại vị trí 02, thuộc địa bàn phường Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh), thời điểm này, phần móng cột đã được nhà thầu thi công xong. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhà thầu đang tập trung huy động máy móc, nhân lực dựng cột cao hơn 40m đảm bảo kỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ thiết kế. Ngoài ra, đối với các vị trí khác, công tác thi công đang được nhà thầu triển khai khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đại diện Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (đơn vị thi công) cho hay: Giai đoạn “nước rút này”, Tổng công ty đã tăng cường máy móc, nhân lực, tăng ca triển khai thi đồng loạt các vị trí đã bàn giao mặt bằng; bố trí nhân lực thi công đúc móng, lắp dựng cột ngay đối với những vị trí đủ điều kiện.

bqbht_br_601.jpg
Cán bộ BQL Dự án các công trình điện miền Trung phối hợp nắm bắt tình hình, triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án.

Ông Lương Minh Hậu – Cán bộ BQL Dự án các công trình điện miền Trung cho hay: Dự án có vai trò quan trọng, đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cho lưới điện tỉnh Hà Tĩnh và khu công nghiệp Vũng Áng, đặc biệt là phục vụ cấp điện cho nhà máy sản xuất xe điện Vinfast của Tập đoàn Vingroup nên tiến độ dự án không được để chậm trễ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, thị xã Kỳ Anh đã quan tâm triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án theo quy định. Theo đó, địa phương đã bàn giao mặt bằng phần Trạm Biến áp 220kV Vũng Áng và phần đường dây 35kV cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, công tác GPMB dự án đối với phần đường dây 220kV đấu nối vẫn còn vướng mắc tại 2 vị trí cột tại thôn Tây Yên (xã Kỳ Thịnh) và vướng mắc mặt bằng tại hành lang tuyến.

Trước sức ép đưa tiến độ dự án về đích trước ngày 30/4/2025, BQL Dự án các công trình điện miền Trung đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành liên quan và thị xã Kỳ Anh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, sớm bàn giao 100% mặt bằng sạch để nhà thầu triển khai hoàn thiện dự án điện năng quan trọng này.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!