Đức Thọ thống nhất phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê

(Baohatinh.vn) - Đức Thọ (Hà Tĩnh) dự kiến đón công dân từ TP Hồ chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê chia làm 2 đợt.

Đức Thọ thống nhất phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê

Sáng nay (23/7), UBND huyện Đức Thọ tổ chức cuộc họp thống nhất phương án đón công dân huyện Đức Thọ đang lưu trú và làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Theo đó, UBND huyện Đức Thọ đã thành lập Tổ công tác đón công dân huyện Đức Thọ đang lưu trú và làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tổ công tác gồm 10 thành viên do Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng làm Tổ trưởng.

Đức Thọ thống nhất phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Hoàng Xuân Hùng thông qua kế hoạch đón công dân từ TP Hồ Chí Minh về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, công dân được đón là người có hộ khẩu tại huyện Đức Thọ đang lưu trú, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách y tế do dịch COVID-19 (danh sách được Sở LĐ,TB&XH kết nối với Hội đồng hương Hà Tĩnh và Sở LĐ,TB&XH TP Hồ Chí Minh cung cấp).

Ưu tiên người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, khuyết tật; người lao động bị mất việc làm…

Huyện Đức Thọ chỉ đón công dân tại ga Yên Trung về khu cách ly tại các xã, thị trấn.

Thời gian đón công dân từ TP Hồ chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê dự kiến được chia làm 2 đợt:

- Đợt 1, dự kiến chuyến tàu sẽ khởi hành vào hồi 20h 45 phút ngày 24/7 tại ga Sài Gòn, đến ga Yên Trung Đức Thọ vào lúc 5h30p ngày 26/7.

- Đợt 2, đón công dân đang làm việc và cư trú tại các tỉnh phía Nam sau 7 đến 14 ngày kể từ ngày đón công dân về quê đợt 1.

Trên cơ sở danh sách công dân về từng đợt, Tổ công tác sẽ phân loại theo từng xã, lập danh sách cho từng khu cách ly theo quy tắc xã nào nhiều công dân về thì sử dụng khu cách ly tập trung của xã đó.

Huyện Đức Thọ bố trí phương tiện xe ô tô đến ga Yên Trung để đón công dân của địa phương về các khu cách ly tập trung đã được bố trí trước đó để thực hiện test nhanh và phân loại cách ly theo quy định.

Đức Thọ thống nhất phương án đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê

Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân Nguyễn Xuân Linh đề nghị huyện cần có phương án cụ thể đối với công tác hậu cần tại các khu cách ly tập trung

Thời hạn cách ly 14 ngày, kinh phí cách ly do công dân tự chi trả (theo ước tính kinh phí chi trả cho mỗi đợt cách ly xấp xỉ 3,6 triệu đồng). UBND tỉnh hỗ trợ 100% tiền vé tàu và test nhanh 2 lần, UBND huyện hỗ trợ tiền xe từ ga Yên Trung về các khu cách ly tập trung. Đối với công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí cách ly.

Trong quá trình thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, UBND huyện giao cho các lực lượng Công an, Quân sự phối hợp chặt chẽ với các Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng đảm bảo vòng ngoài để kiểm soát các công dân thực hiện cách ly, tránh tình trạng bỏ trốn khỏi khu cách ly…

Đợt 1, huyện Đức Thọ tổ chức đón 85 công dân đang lưu trú và làm việc tại TP Hồ Chí Minh về quê.

Trên cơ sở kiểm tra, huyện Đức Thọ đã chọn 3 khu cách ly tập trung tại 3 địa phương gồm: khu cách ly xã An Dũng (30 công dân ở các xã: An Dũng, Đức Đồng, Đức Lạng, Tân Hương) ; khu cách ly tập trung thị trấn Đức Thọ (29 công dân ở các xã: Liên Minh, Tùng Châu, Tân Dân, Tùng Ảnh, Trường Sơn, Hòa Lạc); khu cách ly tập trung xã Bùi La Nhân 26 công dân ở các xã: Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh, Quang Vĩnh và Yên Hồ.

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.