(Baohatinh.vn) - Do mâu thuẫn từ trước, một người dân ở xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh bị người cùng thôn chém trọng thương.
Chiều tối 10/3, ông Trần Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ gây gỗ đánh nhau giữa hai người cùng thôn.
Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trước đó, khoảng 16h30’ chiều ngày 10/3, anh C.V.D đã bị người cùng thôn là C.V.B dùng kiếm chém 2 nhát vào người.
C.V.D được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cấp cứu trong tình trạng 2 vết thương chí mạng. Ảnh lớn minh họa.
Anh C.V.D sau đó được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.
Bác sỹ Lê Khắc Hùng – Khoa Ngoại Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cho biết, C.V.D vào viện cấp cứu trong tình trạng 2 vết thương nặng, trong đó 1 vết thương ở vùng mặt sau cánh tay trái dài khoảng 25 cm, sâu sát xương, bờ sắc gọn và 1 vết thương ở mạn lưng sườn bờ vai phải dài khoảng 25cm, sâu sát xương, bờ sắc gọn. C.V.D cho biết bị người cùng thôn dùng kiếm chém.
Tại đây, C.V.D được các y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Hương Khê tổ chức thăm khám, khâu vết thương ban đầu sau đó chuyển lên tuyến trên.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Phúc Trạch đã huy động lực lượng phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xác minh, lấy lời khai ban đầu những người có liên quan để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cấp và cấp đổi giấy phép lái xe, cấp lý lịch tư pháp là 2 dịch vụ được ngành Công an Hà Tĩnh tiếp nhận từ ngành GTVT và Tư pháp. Những ngày đầu thực hiện, người dân rất hài lòng khi các dịch vụ được triển khai thuận lợi, nhanh chóng.
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 12/2025, quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay Thông tư 35/2024 của Bộ Giao thông Vận tải (tên cũ). Thông tư có hiệu lực từ tháng 3/2025.
Sau vụ lật tàu hàng tại xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, ngành đường sắt và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm khắc phục sự cố và kiểm soát chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh.
Ở tuổi 75, Hoàng Thị Canh (SN 1950, trú xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tiếp tục nhận hình phạt 19 năm tù giam. Cuộc đời bị cáo “đặc biệt” này là những tháng năm gắn liền với những bản án, sai lầm tiếp nối sai lầm.
Cá thể rùa đất lớn quý hiếm nặng 12kg được người dân xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc và nuôi dưỡng trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Địa điểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: vẫn tiếp tục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh.
Nguyễn Chí Công nhiều lần bị xử phạt tù tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ" và vừa bị TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên 48 tháng tù giam.
Thiếu tướng Trần Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về việc phân công, phân cấp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý các vụ án kể từ ngày 1/3/2025 khi Bộ Công an không tổ chức công an cấp huyện.
Bị cáo Trương Huy San bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Cuộc gọi lửa đảo sử dụng công nghệ Deepfake thường rất ngắn, khuôn mặt người gọi thiếu cảm xúc... Báo Hà Tĩnh tổng hợp một số cách nhận biết để nâng cao kỹ năng phòng ngừa loại tội phạm này.
Quy định mới về xe đưa đón học sinh đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, song nhiều đơn vị vận tải cũng như các nhà trường ở Hà Tĩnh vẫn gặp không ít khó khăn trong thực hiện.
Dù lệnh cấm đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 nhưng thuốc lá điện tử vẫn được mua bán công khai trên các hội nhóm, trang mạng xã hội ở Hà Tĩnh.
Anh Trần Nhật Anh (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) hỏi: Tình trạng ô tô vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng đi không đúng tuyến đường quy định gây hư hỏng cầu, đường thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Từng được công nhận quyền thừa kế một phần mảnh đất ông bà để lại, nhưng sau khi mẹ qua đời, tài sản duy nhất của đứa trẻ mồ côi ở Hà Tĩnh đã bị người dì ruột chiếm đoạt. Sau 2 năm ròng rã, cuối cùng, công lý dành cho người yếu thế cũng đã được thực thi.
Việc trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro khi có sự cố xảy ra.
Năm 2025, các cấp hội luật gia Hà Tĩnh tiếp tục chủ động nghiên cứu đóng góp ý kiến vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý...