Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm của Hà Tĩnh cao hơn bình quân cả nước

(Baohatinh.vn) - Triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp thi công, 2 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Hà Tĩnh đạt 8,3% tổng 4.607 tỷ đồng kế hoạch vốn do Thủ tướng giao, cao hơn gần 1% bình quân cả nước.

Trên công trường xây dựng Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh), nhà thầu huy động hơn 100 nhân công tập trung thi công theo các đội: xây gạch cảnh, sơn, xây dựng hạ tầng kỹ thuật... Khởi công từ tháng 5/2024, đến nay, dự án đã thi công đạt 80% khối lượng. Theo tiến độ, dự án sẽ thi công trong 15 tháng nhưng liên danh các nhà thầu đang nỗ lực để hoàn thành công trình trước 1 tháng nhằm kịp cho lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

bqbht_br_1034.jpg
Nhà thầu tập trung thi công một số hạng mục Trường THPT Phan Đình Phùng.

Ông Lê Kinh Hữu – Chỉ huy trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Tân Hải Sơn cho biết: “Ra Tết đến nay, công nhân đều tăng ca thêm 2 giờ/ngày để bù cho khối lượng công việc chậm trễ do những ngày mưa gió. Thời điểm này, dự án đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng và đang tập trung hoàn thiện, lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật nên khó khăn về thời tiết cũng dễ khắc phục hơn. Vào những ngày mưa, công nhân vẫn làm việc trong nhà để đảm bảo đường găng tiến độ”.

Cũng đang dồn sức trên công trình cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), thời điểm này, liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Tân Hải Sơn và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thành Vinh đã căng bạt tránh mưa để thi công ốp bức hậu đài và các hạng mục liên quan.

Với tổng mức đầu tư hơn 44 tỷ đồng, khởi công ngày 31/10/2024, dự án dự kiến sẽ hoàn thành trước 27/7/2025. Do tiến độ gấp gáp trong khi khối lượng thực hiện mới chỉ đạt trên 40% nên các tổ thi công bám sát đường găng. Không quản trời mưa, công nhân vẫn say sưa tăng ca để đẩy nhanh tiến độ dự án.

bqbht_br_1105.jpg
Khắc phục thời tiết, nhà thầu giăng bạt để thi công ốp bức hậu đài của nghĩa trang liệt sỹ Núi Nài.

Ngoài các công trình chuyển tiếp, ngay từ đầu năm, TP Hà Tĩnh cũng đã triển khai nhiều dự án, công trình mới nhằm hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp, xây dựng và chỉnh trang hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với việc triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình, TP Hà Tĩnh đã phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

bqbht_br_1125.jpg
Hối hả thi công Trường THCS Đại Nài những tháng đầu năm.

Không riêng TP Hà Tĩnh, thời điểm này, huyện Cẩm Xuyên cũng đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ngay từ tháng đầu năm, UBND huyện Cẩm Xuyên đã triển khai họp với các địa phương để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện.

Ông Phan Văn Ánh - Phó Trưởng BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: “Đối với các dự án khởi công mới được bố trí vốn năm 2025, chúng tôi tập trung hoàn tất thủ tục về đấu thầu, giao thầu theo quy định để có đủ điều kiện khởi công và thanh toán kế hoạch vốn ngay trong những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng được thực hiện quyết liệt từ khâu lập hồ sơ, thẩm định, tuyên truyền vận động người dân thực hiện… Các phòng ban chuyên môn tập trung giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng và báo cáo cấp trên các trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết”.

bqbht_br_1052.jpg
Công nhân say sưa tăng ca để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Theo số liệu từ KBNN tỉnh, tính đến ngày 28/2, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 4.607 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn phân bổ đến từng dự án đạt hơn 4.656 tỷ đồng. Tập trung các nguồn lực, triển khai quyết liệt các giải pháp, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 8,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 8,4% kế hoạch vốn phân bổ đến từng dự án. Với tỷ lệ này, giải ngân 2 tháng đầu năm của Hà Tĩnh cao hơn so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (tỷ lệ giải ngân của cả nước 2 tháng đầu năm đạt 7,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Ông Hoàng Thanh Tùng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm soát chi, KBNN Hà Tĩnh cho biết: “Ngay từ đầu năm, KBNN kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán; chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án; khẩn trương rà soát và phê duyệt vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN trên Tabmis theo đúng quy định”.

Mới nhất, ngày 18/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện số 16/CĐ-TTg đôn đốc các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư khẩn trương lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công... để thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025.

Video: Tăng tốc thi công các công trình, dự án ở Hà Tĩnh.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

Nhiều người nộp thuế hiện vẫn hiểu sai bản chất việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, dẫn đến nguy cơ bị truy thu thuế. Theo chuyên gia thuế, người dân cần nhận diện đúng các hiểu nhầm phổ biến để kịp thời điều chỉnh và tuân thủ quy định pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Sáng 5/6, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.