Giữ khoảng cách an toàn trên công trường, nhà thầu quyết tâm thực hiện mục tiêu “kép”

(Baohatinh.vn) - Tuy đang trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng với tính chất cấp bách của Dự án nâng cấp kênh Linh Cảm, các nhà thầu vẫn bố trí nhân lực, máy móc thi công đảm bảo cách ly theo quy định, quyết tâm thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa hoàn thành công trình theo tiến độ.

Giữ khoảng cách an toàn trên công trường, nhà thầu quyết tâm thực hiện mục tiêu “kép”

Mặt bằng công trường khá lớn nhưng Công ty CM Việt Nam chỉ bố trí 2 máy với 2 công nhân thực hiện lu lèn bờ kênh

Những ngày qua, trên công trường thi công gói thầu kênh và công trình trên kênh chính Linh Cảm (đoạn qua địa bàn huyện Đức Thọ, có chiều dài 2,8km) thuộc Dự án kênh chính hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2), các “thợ lái” với khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ lao động bịt kín từ đầu đến chân vẫn khẩn trương vận hành máy gạt, máy lu, máy đầm thi công hạng mục đắp đất 2 bên bờ kênh.

“Đây thực sự là những ngày làm việc “đặc biệt” với chúng tôi. Cả công trường rộng lớn như thế này nhưng chỉ có vài công nhân lái máy gạt, máy lu làm việc. Mọi giao tiếp, bàn giao ca hay trao đổi với chỉ huy công trường chỉ thực hiện qua điện thoại. Hết ca, ai về nhà nấy, không tụ tập ăn uống “dưỡng ca” như mọi hôm” – một công nhân lái máy lu thuộc Công ty CM Việt Nam cho biết.

Giữ khoảng cách an toàn trên công trường, nhà thầu quyết tâm thực hiện mục tiêu “kép”

Cầu máng - 1 trong những hạng mục quan trọng của gói thầu cũng chỉ bố trí lượng công nhân vừa đủ đáp ứng tiến độ thi công, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch Covid-19

Cách đó khoảng 1km là hạng mục cầu máng cũng đang được khẩn trương thi công. Đây là một trong những hạng mục quan trọng, cấp bách, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật thi công cao. Trên diện tích khoảng hơn 200m2 nhưng chỉ có 6 công nhân, đứng cách nhau 3-5m đang hoàn thiện một số công đoạn cuối cùng, chuẩn bị cho đổ bê tông.

“Trước ngày 1/4 (thời điểm thực hiện cách ly xã hội), đơn vị thi công đã hoàn thành việc đan cốt thép. Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như tiến độ, chúng tôi cho tiến hành đổ bê tông. Tuy nhiên, do đang thời điểm dịch bệnh nên chúng tôi thực hiện tối đa bằng cơ giới và tổ chức thi công “cuốn chiếu”. Mỗi tốp thợ chỉ bố trí 2-3 người, sau đó đổi ca liên tục. Thời gian thi công sẽ kéo dài hơn nhưng đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho công nhân” - ông Ngô Văn Điệp, cán bộ kỹ thuật Công ty CM Việt Nam cho hay.

Giữ khoảng cách an toàn trên công trường, nhà thầu quyết tâm thực hiện mục tiêu “kép”

Công ty TNHH Hòa Hiệp cũng bố trí 2 máy làm việc trên công trường

Hạng mục nâng cấp, sửa chữa kênh chính Linh Cảm là 1 trong 3 hạng mục nằm trong Dự án kênh chính hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) do Liên danh nhà thầu Công ty CM Việt Nam và Công ty TNHH Hòa Hiệp thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 1.485,6 tỷ đồng, hiện đã được bố trí 585 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Ông Nguyễn Trọng Tâm – Giám đốc quản lý Dự án kênh chính hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) cho biết, đây là dự án cấp bách, phải đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa lũ. Do vướng về công tác giải phóng mặt bằng và vật liệu (đất đắp) phục vụ thi công nên đến đầu năm 2020, dự án mới chính thức được triển khai. Vì vậy, khối lượng công việc đang còn rất lớn (còn hơn 70%), thời gian hoàn thành không còn nhiều, đòi hỏi chủ đầu tư cũng như nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công.

Giữ khoảng cách an toàn trên công trường, nhà thầu quyết tâm thực hiện mục tiêu “kép”

Các công nhân luôn tuân thủ đảm bảo khoảng cách trên 2m khi làm việc tại công trường

Cũng theo ông Tâm, mặc dù áp lực tiến độ như vậy, nhưng chủ đầu tư cũng như nhà thầu luôn quán triệt tinh thần “cách ly xã hội”, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là đảm bảo khoảng cách an toàn trên công trường. Các công nhân thực hiện thi công được trang bị khẩu trang, đồ bảo hộ lao động đầy đủ; hạn chế tối đa giao tiếp thông thường, chỉ thực hiện qua điện thoại.

Với tính chất quan trọng, cấp bách của dự án, chủ đầu tư cũng như nhà thầu Dự án kênh chính hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) đã, đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 43-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa đảm bảo tiến độ công trình.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h hôm nay (6/8), giá xăng, dầu trong nước cùng giảm, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Hà Tĩnh phấn đấu đến 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào GRDP đạt 15-20%

Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện

Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!