Hà Tĩnh chủ động ứng phó trước nguy cơ mới của dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ về đợt dịch thứ 4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch.

Hà Tĩnh đang kiểm soát tốt dịch bệnh

Để ngăn chặn dịch xâm nhập, các đơn vị, địa phương đang triển khai có hiệu quả công tác phòng dịch. Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trên địa bàn hiện đang cách ly tập trung 276 người, trong đó 275 người ở khu ký túc xá Mitraco (TX Kỳ Anh), 1 người tại Khách sạn Hữu Tình (huyện Cẩm Xuyên).

Tính từ ngày 29/1 đến nay, toàn tỉnh đã cách ly tập trung 2.934 người.

Hà Tĩnh chủ động ứng phó trước nguy cơ mới của dịch Covid-19

Từ 29/1 đến nay, ngành chuyên môn đã lấy và xét nghiệm 11.273 mẫu, đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Công tác quản lý, theo dõi, cách ly tại nhà được triển khai theo đúng quy định. Đối với công tác xét nghiệm, từ 29/1 đến nay, ngành chuyên môn đã lấy và xét nghiệm 11.273 mẫu, đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Đánh giá chung về công tác phòng dịch, ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẳng định, dù đối mặt với nhiều nguy cơ, song đến nay, Hà Tĩnh vẫn đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, qua 3 đợt dịch, ý thức phòng dịch của người dân đã được nâng lên rõ rệt.

Hà Tĩnh chủ động ứng phó trước nguy cơ mới của dịch Covid-19

Người dân tuân thủ đeo khẩu trang khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Điều dễ nhận thấy là hiện nay chiếc khẩu trang đã trở thành “người bạn thân thiết” đối với phần lớn người dân khi đi ra ngoài, nhất là khi vào bệnh viện, trường học, tham gia các phương tiện giao thông công cộng. Bên cạnh đó, qua quá trình dài triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tinh thần trách nhiệm và năng lực ứng phó với dịch của cấp ủy, chính quyền các địa phương và hệ thống y tế cơ sở cũng được nâng lên rõ rệt".

Hà Tĩnh chủ động ứng phó trước nguy cơ mới của dịch Covid-19

Đeo khẩu trang khi ra ngoài trở thành thói quen của phần lớn người dân.

Đi khám bệnh tại BVĐK tỉnh, ông Nguyễn Đức Hoàng (thị trấn Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Dịch Covid-19 nguy hiểm quá nên ai cũng sợ, giờ lên xe buýt thấy mọi người đều đeo khẩu trang nếu mình không đeo là cảm thấy vô duyên lắm, còn khi vào đến bệnh viện mà quên khẩu trang thì các cô chú y tá, bác sỹ nhắc nhở liền. Cho nên, giờ đây đi ra ngoài trong túi quần lúc nào cũng có chiếc khẩu trang”.

Chủ động ứng phó với diễn biến mới của dịch

“Mặc dù chúng ta đang kiểm soát hiệu quả dịch, song hiện nay, nhiều nước trong khu vực, dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, tình trạng vượt biên trái phép vẫn diễn ra ở một số tỉnh thành, gần đây nhất là việc các trường hợp nhập cảnh trái phép bằng tàu cá vào Phú Quốc, sau đó đã ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19. Trong khi, Hà Tĩnh lại là địa phương có rất đông lao động đi làm ăn, sinh sống ở rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước nên nguy cơ dịch xâm nhập vẫn còn cao” - ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận định.

Bên cạnh đó, sau một thời gian dịch tạm lắng, một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan; tại nhiều điểm công cộng việc thực quy định 5K có lúc lơi lỏng. Trong khi đó, thời điểm này đang diễn ra cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, mùa du lịch đang được khởi động, nhất là du lịch biển Hà Tĩnh thường thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm, tắm biển.

Hà Tĩnh chủ động ứng phó trước nguy cơ mới của dịch Covid-19

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang thực hiện tốt quy trình tiếp nhận người nhập cảnh vào địa bàn để cách ly tập trung theo đúng quy định.

Để tiếp tục ứng phó hiệu quả với các diễn biến mới của dịch, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người không cần thiết (riêng đối với đám cưới, đám tang cần hạn chế số lượng người tham gia). Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động khai báo y tế.

Các lực lượng chức năng tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, đường biển, quản lý tốt các cơ sở cách ly tập trung, phòng tránh lây nhiễm.

Hà Tĩnh chủ động ứng phó trước nguy cơ mới của dịch Covid-19

Các lực lượng chức năng làm việc tại Khu cách ly Mitraco.

Đặc biệt, để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương đảm bảo vệ sinh môi trường, rửa tay sát khuẩn các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị hiệp thương. Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!