Hà Tĩnh chuẩn bị kỹ lưỡng để đón công dân mang thai từ các tỉnh phía Nam đảm bảo an toàn

(Baohatinh.vn) - Quy trình tiếp nhận, vận chuyển công dân đang mang thai từ các tỉnh, thành phía Nam về cách ly tập trung đã được Sở Y tế Hà Tĩnh xây dựng chặt chẽ, đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo cập nhật mới nhất từ Sở Y tế, tổng số công dân trở về trong ngày mai (30/9) là 198 người, bao gồm các sản phụ và trẻ em dưới 2 tuổi. Theo thông báo của Sở GTVT Hà Tĩnh, chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways đưa công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê sẽ được khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 11h30, dự kiến hạ cánh tại Sân bay Vinh lúc 13h25, ngày 30/9.

Thực hiện Công văn số 8369/ UBND-VX ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo điều kiện đón người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh, Sở Y tế vừa ban hành hướng dẫn công tác đảm bảo y tế và phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển công dân đang mang thai từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Vinh và từ Sân bay Vinh di chuyển bằng ô tô về địa phương trong ngày mai (30/9).

Hà Tĩnh chuẩn bị kỹ lưỡng để đón công dân mang thai từ các tỉnh phía Nam đảm bảo an toàn

Ngày mai (30/9), Hà Tĩnh sẽ đón các công dân mang thai từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về tại Sân bay Vinh. Ảnh minh họa

Theo đó, công dân có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR) còn hiệu lực trong vòng 48 giờ để trình ban tổ chức trước khi lên máy bay; chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay để sử dụng thường xuyên; thực hiện nghiêm 5K trong khi lên máy bay và sắp xếp chỗ ngồi.

Công dân trình phiếu tiêm vắc-xin phòng, chống COVID-19 và khai báo số tuần tuổi thai để phân chia theo nhóm nhằm thuận tiện cho việc bố trí sắp xếp khi lên xe và đến địa điểm cách ly tại Hà Tĩnh. Theo đó, công dân thuộc nhóm 1 là công dân có thai từ 36 tuần (và con đi cùng, nếu có); nhóm 2 là các đối tượng còn lại.

Tại điểm đón công dân tại Sân bay Vinh, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động nắm số lượng, danh sách công dân trên chuyến bay, phân nhóm công dân và sắp xếp, bố trí xe ô tô đón về khu cách ly y tế tập trung. Sắp xếp chỗ ngồi không quá 50% số chỗ ngồi của xe, trên xe phải có đủ dung dịch sát khuẩn tay và thùng rác có lót túi nilon và nắp đậy; yêu cầu công dân phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình công dân về khu cách ly tập trung.

Hà Tĩnh chuẩn bị kỹ lưỡng để đón công dân mang thai từ các tỉnh phía Nam đảm bảo an toàn

KTX Trường Đại học Hà Tĩnh là một trong những địa điểm cách ly tập trung các công dân mang thai từ các tỉnh phía Nam trở về trong ngày mai (30/9).

Toàn bộ công dân sẽ được đón về Khu KTX Trường Đại học Hà Tĩnh, sau đó được sắp xếp cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế hoặc cách ly tại nhà.

Theo đó, ngoài số công dân được cách ly tại Khu KTX Trường Đại học Hà Tĩnh, công dân thuộc nhóm có thai từ 36 tuần trở lên sẽ được chuyển về Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh. Số còn lại sẽ được các địa phương bố trí xe đón về cách ly tại nhà.

Về công tác quản lý cách ly y tế, yêu cầu thực hiện theo Công văn số 5977/UBND-VX1 ngày 11/9/2021 của UBND về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ khu vực có dịch COVID-19 đến/về địa phương.

Sở Y tế Hà Tĩnh cũng lưu ý, điểm cách ly của KTX Trường Đại học Hà Tĩnh và Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh sắp xếp chỗ ở riêng biệt đối với 2 đối tượng: những công dân tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2 tiêm từ ngày 16/9/2021 trở về trước) và người đã khỏi bệnh COVID-19 tách khỏi nhóm khác (khác tầng hoặc khác dãy nhà).

Ngành y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR (mẫu gộp 5), nếu mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc nghi ngờ thì tiến hành lấy lại mẫu đơn và xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Các trường hợp trong quá trình cách ly có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, mất vị giác… sẽ thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên.

Sở Y tế Hà Tĩnh cũng yêu cầu BVĐK huyện Lộc Hà và BVĐK huyện Đức Thọ mỗi đơn vị bố trí 1 tổ công tác gồm 1 bác sỹ sản khoa, 1 nữ hộ sinh, xe cứu thương, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế thiết yếu, dụng cụ/vật tư, thuốc cấp cứu sản khoa, phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ và có mặt tại Sân bay Vinh trước 13h25 ngày 30/9/2021 để đảm bảo y tế trong quá trình vận chuyển công dân.

Các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh trên trục quốc lộ 1 sẵn sàng nhân lực kíp cấp cứu/phẫu thuật sản khoa, phòng mổ, phòng cách ly, phương tiện phòng hộ cá nhân, vật tư, thuốc thiết yếu để xử lý các tình huống cấp cứu khi có yêu cầu.

Các trung tâm y tế có các địa điểm khu cách ly tập trung của tỉnh và trên địa bàn có công dân về cách ly tại nhà chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung và tại nhà, test nhanh kháng nguyên COVID-19; tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ xe vận chuyển công dân trước khi rời khu cách ly và xe vận chuyển công dân sau khi về cách ly tại nhà.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.