Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(Baohatinh.vn) - Còn hơn 2 tháng nữa là hết thời hạn niên độ ngân sách năm 2024, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đang tập trung cao cho công tác giải ngân vốn đầu tư công chặng nước rút.

Vượt qua bất lợi thời tiết

Những ngày qua, thời tiết mưa, nắng thất thường đã ảnh hưởng tiến độ thi công Dự án đường Xuân Diệu kéo dài (đoạn từ đường vành đai khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền). Để đảm bảo tiến độ, nhà thầu đã linh hoạt bố trí các ca, kíp lấy lại nhịp độ thi công. Hiện tại, nhà thầu đang hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm, vỉa hè và hệ thống thoát nước.

4256-9054.jpg
Nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường vành đai Khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền.

Ông Nguyễn Cao Thắng - Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Khi mưa lớn không thể thi công, chúng tôi sẽ linh động cho công nhân nghỉ và sẽ tiến hành thi công bù lại thời gian sau khi thời tiết phù hợp. Đến thời điểm này, dự án đã bố trí nguồn vốn đạt hơn 75% tổng mức đầu tư dự án. Chúng tôi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân theo kế hoạch vốn đã được bố trí, phấn đấu trong năm 2024 hoàn thành trên 85% giá trị gói thầu”.

Trên tinh thần chỉ đạo “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão” của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị trên địa bàn Hà Tĩnh đang khắc phục mọi khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Trên công trường thi công nhà học và nhà chức năng 2 tầng của Trường Mầm non Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), thời tiết nắng mưa không cản trở tiến độ thi công của công nhân Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cao Thành (Cẩm Xuyên).

3956-4697.jpg
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cao Thành khắc phục khó khăn về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà học và nhà chức năng 2 tầng của Trường Mầm non Cẩm Quan.

Anh Nguyễn Phi Tài – Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cao Thành cho biết: “Để đảm bảo tiến độ, chúng tôi ưu tiên ngày nắng thi công bên ngoài còn ngày mưa sẽ thi công các hạng mục bên trong như trát tường, ốp lát... Công trình khởi công từ tháng 8/2024, dự kiến đến tháng 3/2025 hoàn thành nên cần phải đảm bảo đường găng tiến độ theo từng tuần, từng tháng”.

Kế bên công trường nhà học và nhà chức năng 2 tầng của Trường Mầm non Cẩm Quan, tốp công nhân thi công đường giao thông trục xã Cẩm Quan cũng đang say sưa thi công các hạng mục trên tuyến.

4155-9951.jpg
Thi công đường giao thông trục xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên).

Ông Phan Văn Ánh - Phó Trưởng BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Thi công mùa này gặp rất nhiều bất lợi về thời tiết. Vì vậy, chúng tôi luôn bám sát từng dự án để đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu triển khai các giải pháp. Bên cạnh đó, ban cũng tập trung rà soát, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các tồn đọng, vướng mắc về thủ tục đầu tư, GPMB... ở một số dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công”.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Trong các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thì GPMB là một trong những nguyên nhân chính. Từ tháng 8/2024, Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực nên các hướng dẫn về cách tính giá đất cũ không còn áp dụng được. Hiện nay, các sở, ban ngành đang tập trung hoàn thiện các nội dung để tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn, quy định mới liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xác định giá đất trên địa bàn. Do vậy, thời điểm này, các địa phương vẫn chưa thể triển khai công tác hỗ trợ tái định cư trong GPMB theo kế hoạch.

4295-8424.jpg
Dự án đường vành đai phía Đông TP Hà Tĩnh đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Có thể kể tên như: dự án đường vành đai phía Đông TP Hà Tĩnh và dự án đường Xuân Diệu kéo dài đến thời điểm này còn hơn 2,4 km chiều dài tuyến vẫn còn vướng GPMB (chiếm 14% tổng chiều dài tuyến). Nguyên nhân là do việc thi công các khu hạ tầng tái định cư đang chờ các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai năm 2024. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác GPMB của 2 dự án.
Hiện nay, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đã tổ chức khảo sát, kiểm đếm, phối hợp các đơn vị và các địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ xác định nguồn gốc đất đai, thời điểm hình thành tài sản; cùng đó, chỉ đạo đẩy nhanh công tác thi công các khu hạ tầng tái định cư.

Ông Nguyễn Danh Phong – Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Hà Tĩnh cho biết: “Cùng với việc tập trung, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung GPMB nhằm đáp ứng kế hoạch giải ngân năm 2024, ban đang quyết liệt xử lý vướng mắc, khó khăn tại các dự án; đồng thời, tập trung cao trong việc hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành các dự án”.

Cũng đang vướng công tác GPMB, dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài (Thạch Hà) của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh có nguy cơ “lỡ hẹn” về đích vào cuối năm 2024. Hiện nay, chủ đầu tư đã có văn bản gửi UBND tỉnh và sở, ngành cấp tỉnh về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án.

4317-1030.jpg
Công ty CP Tập đoàn Thành Huy tranh thủ thời tiết, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hàm Nghi kéo dài.

Ông Phạm Văn Tùng – đại diện Công ty CP Tập đoàn Thành Huy cho biết: “Ở những điểm đã được bàn giao mặt bằng, chúng tôi thi công đạt hơn 80% khối lượng công việc. Hiện nay, công ty đang tập trung để triển khai rải thảm và hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè theo tiến độ được giao”.

Theo số liệu từ KBNN tỉnh, đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh được 4.526,3 tỷ đồng/5.355,7 tỷ đồng, đạt 84,5% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Theo kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết đến từng dự án, toàn tỉnh giải ngân được 4.526,3 tỷ đồng/8.890,2 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 50,9%).

Tại các cuộc họp điều hành kinh tế - xã hội, UBND tỉnh thường xuyên quán triệt các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm; phấn đấu tỷ lệ giải ngân trong năm đạt 100% kế hoạch.

Video: Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!