Hà Tĩnh đề nghị chuyển đổi hơn 100 ha đất rừng phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã có báo cáo gửi Bộ NN&PTNT về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 100,85 ha đất rừng để thực hiện dự án cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt cho biết, đây là một trong những phần việc nhằm chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh đề nghị chuyển đổi hơn 100 ha đất rừng phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh, có khoảng 600 hộ dân phải di dời tái định cư khi dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn triển khai thi công.

Giai đoạn 2021 – 2025, dự án cao tốc Bắc Nam nhánh phía Đông đoạn đi qua Hà Tĩnh có 3 dự án thành phần với tổng chiều dài 102,5 km, gồm đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 34,5 km, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài 55 km và đoạn Vũng Áng - Bùng (Quảng Bình) dài 58 km - trong đó đoạn qua Hà Tĩnh dài 13 km.

Theo rà soát của đơn vị tư vấn giám sát (Bộ GTVT), để phục vụ thi công dự án đoạn qua Hà Tĩnh thì nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại 3 dự án thành phần là 100,85ha (3,32 ha rừng tự nhiên và 97,53 ha rừng trồng).

Hà Tĩnh đề nghị chuyển đổi hơn 100 ha đất rừng phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Hà Tĩnh đã gửi hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn cho Bộ NN&PTNT thẩm định.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt cho hay, ngay sau khi có báo cáo từ đơn vị tư vấn giám sát, sở đã cử đoàn công tác do Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan cùng chủ rừng tiến hành rà soát, kiểm tra thực địa.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng ở Hà Tĩnh để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua tỉnh là hơn 100 ha.

Cụ thể, đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi cần chuyển đổi 2,23 ha đất rừng tại xã Quang Lộc (Can Lộc). Đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng cần chuyển đổi 59,42 ha đất rừng tại các xã Cẩm Quan, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) và Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Tân (Kỳ Anh). Đoạn Vũng Áng – Bùng cần chuyển đổi 39,2 ha đất rừng tại xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh).

“Sở đã báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án cho tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh cũng đã có hồ sơ gửi Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt” - Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt thông tin.

Hà Tĩnh đề nghị chuyển đổi hơn 100 ha đất rừng phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt (giai đoạn 2017 - 2020) có chiều dài 4,84 km đã thực hiện hoàn thành GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh gồm có 4 dự án thành phần, thực hiện qua 2 giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025. Trong đó, dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt (giai đoạn 2017 - 2020) có chiều dài đoạn tuyến qua tỉnh (huyện Đức Thọ) là 4,84 km và đã thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao cho chủ đầu tư.

Giai đoạn 2021 – 2025 có 3 dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 102,5 km, đi qua địa bàn 6 huyện, thị xã: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 20.230 tỷ đồng. Theo tính toán sơ bộ, khối lượng GPMB phục vụ dự án là 900 ha và kinh phí thực hiện công tác này ước tính 3.900 tỷ đồng.

Để đảm bảo dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn được triển khai đúng thời hạn, Hà Tĩnh đặt mục tiêu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Tin liên quan:

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Một số chủ tiệm vàng tại Hà Tĩnh cho rằng, sau khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, chênh lệch giá vàng 9999 tại thị trường Hà Tĩnh so với thế giới đã được thu hẹp khoảng cách.
Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Từ bàn tay cần mẫn của người nông dân, sắc xanh trên vựa rau xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại sinh kế ổn định mà còn góp phần bảo đảm nguồn rau an toàn cho nhiều gia đình.
Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu đối mặt thách thức, Hà Tĩnh tiếp tục “kích hoạt” loạt giải pháp nhằm bứt tốc trong tháng cuối năm, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng trong năm mới 2026.
Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Chăm cam bù chặng "nước rút"

Chăm cam bù chặng "nước rút"

Để có được vụ mùa thắng lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân trồng cam bù tại các xã miền núi Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, dưỡng quả giai đoạn cận kề thu hoạch.
Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Từ ngày 1/1/2026, khi đi ô tô, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải dùng ghế an toàn, nếu không tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vậy tại sao các bậc phụ huynh vẫn ngần ngại?