Hà Tĩnh đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các dự án

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định tỉnh Hà Tĩnh sẽ đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đúng tiến độ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chiều 11/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nghe các nội dung liên quan đến tình hình cung ứng điện, công tác đầu tư xây dựng các dự án, công trình điện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án 500 kV trên địa bàn tỉnh.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cùng dự.

Hà Tĩnh đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các dự án

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia báo cáo tình hình cung ứng điện, công tác đầu tư xây dựng các dự án điện tại Hà Tĩnh.

Lưới điện Hà Tĩnh có 2 trạm biến áp 500 kV, kết nối các nhà máy khu vực Vũng Áng phát lên lưới và kết nối mạch 1,2 trên trục Bắc - Nam; cung cấp điện cho phụ tải các khu công nghiệp, sinh hoạt của Nhân dân và phát triển kinh tế khu vực Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các dự án

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia báo cáo tình hình cung ứng điện, công tác đầu tư xây dựng các dự án điện tại Hà Tĩnh.

Về tình hình thực hiện dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, dự án được đầu tư xây dựng mới khoảng 225,5 km đường dây 500 kV, tuyến đi qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, tuyến đi qua Hà Tĩnh dài khoảng 141,52 km, có 285 vị trí thuộc TX Kỳ Anh và các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc, Vũ Quang, Đức Thọ và Hương Sơn.

Dự án có ảnh hưởng đến diện tích đất rừng cần chuyển đổi là hơn 63,6 ha. Đến nay, dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang lựa chọn nhà thầu thi công. Dự án đang vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và công tác đo đạc và bồi thường giải phóng mặt bằng.

Hà Tĩnh đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các dự án

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc: Cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm, tạo điều kiện để đơn vị triển khai các dự án đầu tư lưới điện trên địa bàn.

Để đảm bảo tiến độ cấp bách hoàn thành đóng điện dự án vào tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm, hỗ trợ, phối hợp các công việc.

Hà Tĩnh đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các dự án

Ông Phan Thành Biển - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo tình hình xử lý hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án lưới điện trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn và đề xuất các giải pháp về tình hình cung ứng điện, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, quy hoạch điện, về triển khai các dự án đầu tư lưới điện trên địa bàn.

Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí nguồn lực, lập danh mục đầu tư mới, nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn đáp ứng yêu cầu thực tiễn cho các dự án trọng điểm và các khu vực trên địa bàn; xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư thực hiện di dời hệ thống lưới điện trên địa bàn đảm bảo điều kiện thực hiện dự án...

Hà Tĩnh đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các dự án

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Cảm ơn các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh luôn tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tập đoàn tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án điện và tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc triển khai dự án 500 kV đoạn qua Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Hà Tĩnh đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thông tin nhanh những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tỉnh Hà Tĩnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đầu tư các dự án trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành và các địa phương liên quan tiếp tục rà soát, kịp thời phối hợp với ngành điện, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện các dự án trọng điểm, cấp thiết của ngành điện.

Về dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, thời gian qua, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp, thực hiện các nội dung. Để đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; Sở TN&MT chỉ đạo, hướng dẫn bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; các địa phương có dự án đi qua quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các sở, ngành, địa phương cần triển khai ngay chế độ giao ban hằng tuần đề rà soát, chỉ đạo, quyết tâm dự án vướng mắc ở đâu, giải quyết kịp thời đến đó, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan; phối hợp tháo gỡ khó khăn, chủ động triển khai thực hiện các công việc, tập trung nguồn lực cho dự án. Đồng thời đề nghị Tập đoàn tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống nguồn, lưới điện tại Hà Tĩnh; hỗ trợ tỉnh hoàn thiện tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới theo đề án đã được phê duyệt...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!