Hà Tĩnh: Ghép hộ, “nhường” nhà cho người từ vùng dịch về cách ly y tế

(Baohatinh.vn) - Ghép hộ, dồn nhà để “nhường” cho người từ vùng dịch về cách ly y tế tại nhà (đối tượng F1), là giải pháp linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Ghép hộ, “nhường” nhà cho người từ vùng dịch về cách ly y tế

Bà Lưu Thị Hải (vợ ông Trúc) dọn dẹp phòng ốc đảm bảo cho con trai về cách ly tại nhà

Mấy ngày nay, vợ chồng ông Võ Tá Trúc ở thôn 8, xã Hương Long (Hương Khê) mong ngóng khi con trai làm việc tại Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo sẽ về quê khi địa phương hết thời hạn thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 30/7 vừa qua, khi huyện Hương Khê có chủ trương cho công dân về từ vùng dịch được phép cách ly y tế tại nhà với yêu cầu cam kết đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh, ông Trúc cảm thấy phấn chấn hẳn.

Hà Tĩnh: Ghép hộ, “nhường” nhà cho người từ vùng dịch về cách ly y tế

Lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo cách ly tại nhà khi con ông Võ Tá Trúc trở về địa phương.

“Mấy ngày nay, vợ chồng chúng tôi đã dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm. Ngay khi con về thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm nhanh là chúng tôi bàn giao nhà cho con, 2 vợ chồng vào trang trại cách đó 3 km để ở” - ông Trúc cho hay.

Theo ông Trúc, việc con được cách ly tại nhà sẽ rất thuận lợi khi nhà cửa rộng rãi, gà đầy chuồng, rau quả trong vườn đủ loại để sử dụng làm thực phẩm trong những ngày cách ly.

Tại thôn 8, xã Hương Long, mấy ngày nay anh Trần Hữu Linh cũng đang khẩn trương dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị các vật dụng cần thiết để “nhường” nhà cho vợ chồng người em trai cùng 2 con nhỏ từ Bình Dương về thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Hà Tĩnh: Ghép hộ, “nhường” nhà cho người từ vùng dịch về cách ly y tế

Anh Trần Hữu Linh ở thôn 8, xã Hương Long ký cam kết với chính quyền địa phương về đảm bảo các điều kiện trước khi “nhường” nhà cho vợ chồng em trai về cách ly.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo để gia đình chú yên tâm tự cách ly tại nhà. Chúng tôi sẽ về nhà ông bà nội cách đó 1km” – anh Linh cho biết.

Ông Trương Quang Thụy - Chủ tịch UBND xã Hương Long cho biết, khi có chủ trương của huyện cho công dân từ các vùng thực hiện Chỉ thị 16 về quê (đối tượng F1) được cách ly y tế tại nhà, địa phương đã khảo sát nhu cầu và các hộ gia đình đủ điều kiện tổ chức cách ly đảm bảo quy định.

Đến nay, có 59 người từ các tỉnh phía Nam đăng ký về quê và có 15 hộ gia đình đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà. Các hộ gia đình sẽ bàn giao lại toàn bộ nhà, cơ sở vật chất cho người về cách ly ở.

Hà Tĩnh: Ghép hộ, “nhường” nhà cho người từ vùng dịch về cách ly y tế

Người dân chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ chứa rác thải theo quy định

“Các hộ bố trí người cách ly và công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà phải ký cam kết đảm bảo các điều kiện về ăn ở, vệ sinh môi trường, đặc biệt là tuân thủ các biện pháp cách ly theo quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, cộng đồng thôn xóm sẽ tham gia giám sát, phát hiện công dân vi phạm quy định cách ly sẽ gọi cho lực lượng chức năng xử lý” – Chủ tịch UBND xã Hương Long cho hay.

Theo báo cáo của UBND huyện Hương Khê, số lượng công dân địa phương đang học tập, lao động tại các tỉnh phía Nam đăng ký về quê trong đợt này là hơn 1.700 người. Tuy nhiên, toàn huyện hiện chỉ bố trí được 5 khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận tối đa là 319 công dân.

Hà Tĩnh: Ghép hộ, “nhường” nhà cho người từ vùng dịch về cách ly y tế

Cán bộ xã Lộc Yên kiểm tra các điều kiện đảm bảo cách ly tại hộ gia đình

Ông Lê Ngọc Huấn - Bí thư Huyện uỷ Hương Khê cho biết, mặc dù công tác chuẩn bị đón tiếp công dân về quê là rất sẵn sàng, chu đáo nhưng với số lượng đăng ký về lớn như vậy, việc đáp ứng các điều kiện để thực hiện cách ly hết sức khó khăn.

Theo ông Huấn, việc dồn nhà, ghép hộ nhường cho người cách ly là giải pháp linh hoạt về phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, việc cách ly y tế tại nhà phải được cam kết giữa hộ gia đình, người thực hiện cách ly và chính quyền địa phương đảm bảo theo nguyên tắc: Công dân chịu trách nhiệm trước thôn xóm, thôn xóm chịu trách nhiệm trước xã, xã chịu trách nhiệm trước huyện và huyện chịu trách nhiệm trước tỉnh.

Hà Tĩnh: Ghép hộ, “nhường” nhà cho người từ vùng dịch về cách ly y tế

Một hộ dân ở Vũ Quang sẵn sàng bàn giao nhà ở của mình phục vụ công dân cách ly khi có yêu cầu

Tại huyện miền núi Vũ Quang, cùng với bố trí 11 khu cách ly tập trung cấp huyện, cấp xã, địa phương đã xây dựng kịch bản dự phòng cách ly y tế tại các hộ gia đình có đủ điều kiện. Theo khảo sát tại các xã, toàn huyện Vũ Quang có thể bố trí cách ly tại nhà cho khoảng 500 công dân.

“Xã Đức Lĩnh có 42 công dân đăng ký về quê và hiện đã có 30 hộ đăng ký “nhường” nhà cho người cách ly khi có yêu cầu. Việc “nhường” nhà cho người cách ly đối với các hộ dân vùng nông thôn, miền núi có đặc điểm thuận lợi là các nhà dân cách xa nhau, điều kiện nhà cửa, công trình vệ sinh đảm bảo, trong vườn có thể tự cung tự cấp lương thực” – Bí thư Đảng uỷ xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê cho hay.

Hà Tĩnh: Ghép hộ, “nhường” nhà cho người từ vùng dịch về cách ly y tế

Với đặc thù của từng địa phương, đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi, khi lượng công dân về quê đông trong khi khu cách ly tập trung quá tải thì việc bố trí cách ly tại nhà với yêu cầu cam kết đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh là giải pháp linh hoạt đáp ứng với tình huống dịch bệnh; góp phần thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.