Hà Tĩnh khẩn trương thu hoạch nhanh vụ hè thu, phấn đấu hoàn thành trước 10/9

(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương thu hoạch nhanh vụ hè thu.

Hà Tĩnh khẩn trương thu hoạch nhanh vụ hè thu, phấn đấu hoàn thành trước 10/9

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn vừa ký công văn số 2535-CV/TU, ngày 31/8/2020 Về tập trung thu hoạch cây trồng vụ hè thu năm 2020.

Ngày 27/8/2020, UBND tỉnh đã có Công điện số 16/CĐ-UBND chỉ đạo về việc thu hoạch cây trồng vụ hè thu năm 2020. Tuy vậy, đến nay, toàn tỉnh mới thu hoạch được 40% diện tích. Để kịp thời thu hoạch nhanh vụ hè thu trong điều kiện thời tiết đang thuận lợi nhằm đạt kết quả cao nhất, không để xảy ra rủi ro mất mùa và chủ động triển khai sản xuất vụ đông 2020, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương động viên bà con nhân dân, huy động lực lượng, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ hè thu năm 2020 với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, phấn đấu cơ bản thu hoạch xong trước ngày 10/9/2020;

Tăng cường quản lý, yêu cầu các chủ cho thuê máy gặt công khai giá gặt lúa, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh để người dân lựa chọn; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo quản, xử lý sản phẩm sau thu hoạch đảm bảo chất lượng.

Hà Tĩnh khẩn trương thu hoạch nhanh vụ hè thu, phấn đấu hoàn thành trước 10/9

44.250 ha lúa hè thu ở Hà Tĩnh đang vào mùa thu hoạch.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xử lý, gia cố và thực hiện các phương án đảm bảo an toàn các công trình hồ đập, đê điều, công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tiêu úng khi ngập lụt. Chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020, nhất là các loại rau màu; chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư, phân bón để triển khai kịp thời sản xuất vụ đông; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Ban thường vụ các huyện, thành phố, thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung tại Công điện số 16/CĐ-UBND, ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh. Khi cần thiết có thể hoãn các cuộc họp để tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ hè thu.

Hà Tĩnh khẩn trương thu hoạch nhanh vụ hè thu, phấn đấu hoàn thành trước 10/9

Tuy nhiên, đến thời điểm này, toàn tỉnh chỉ mới thu hoạch được hơn 40% diện tích (ảnh: Nguyễn Oanh).

3. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, trực tiếp tham gia giúp đỡ người dân kịp thời thu hoạch lúa hè thu 2020.

4. Các đồng chí trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công thành viên bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương chỉ đạo, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ hè thu và triển khai sản xuất vụ đông 2020 có hiệu quả.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện các nội dung trên, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!