Hà Tĩnh thành lập 6 trung tâm y tế do cấp huyện quản lý trong năm 2020

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh thành lập trung tâm y tế huyện tại 6 địa phương trên cơ sở sáp nhập BVĐK, trung tâm y tế dự phòng, DS-KHHGĐ, trực thuộc quản lý trực tiếp của cấp huyện.

Ngày 11/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng ký quyết định thành lập Trung tâm Y tế huyện Can Lộc trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Can Lộc (BVĐK) trực thuộc Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP), Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Hà Tĩnh thành lập 6 trung tâm y tế do cấp huyện quản lý trong năm 2020

BVĐK huyện Can Lộc được sáp nhập, hình thành Trung tâm Y tế huyện do UBND huyện quản lý.

Trung tâm Y tế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND huyện Can Lộc, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của UBND huyện. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và các đơn vị y tế tuyến tỉnh, trung ương.

Theo ông Trần Xuân Hoài – Trưởng phòng Nội vụ huyện, sau khi thành lập, Trung tâm có 5 phòng chức năng, 16 khoa, phòng chuyên môn và 18 trạm y tế tuyến xã, thị trấn. Hiện nay huyện đang tiến hành các bước ổn định tổ chức bộ máy, trong đó rà soát nguồn nhân sự để tiến hành kiện toàn đội ngũ quản lý trung tâm.

Hà Tĩnh thành lập 6 trung tâm y tế do cấp huyện quản lý trong năm 2020

Lãnh đạo Sở Y tế trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Ảnh: Xuân Hoàn).

Cùng với Can Lộc, ngày 11/5/2020, UBND tỉnh cũng ban hành quyết định thành lập Trung tâm Y tế Vũ Quang trên cơ sở sáp nhập BVĐK huyện, Trung tâm YTDP huyện, Trung tâm DS - KHHGĐ. Nhờ chủ động trong công tác chuẩn bị, đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã kiện toàn được đội ngũ Ban Giám đốc để đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Quang Điền - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết, sau khi tổ chức ra mắt Trung tâm, huyện đang tiến hành các bước rà soát để tiếp tục kiện toàn đội ngũ cấp trưởng, phó các khoa, phòng. Trước mắt, trung tâm vẫn sẽ hoạt động trên cơ sở đội ngũ trưởng, phó khoa, phòng hiện có.

Hà Tĩnh thành lập 6 trung tâm y tế do cấp huyện quản lý trong năm 2020

Các trung tâm y tế huyện sau khi được thành lập sẽ quản lý, hỗ trợ cho công tác khám chữa bệnh tại các trạm y tế. (Ảnh tại Trạm Y tế xã Quang Diệm - Hương Sơn)

Ngoài Can Lộc, Vũ Quang, theo thông tin từ Sở Y tế, trong năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành việc thí điểm thành lập trung tâm y tế huyện tại 4 đơn vị khác gồm: Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Thạch Hà. Các trung tâm này sau khi thành lập đều trực thuộc quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện.

Theo ông Lê Chánh Thành - Trưởng phòng Tổ chức, Sở Y tế, ngoài 6 đơn vị trên, thời gian tới, tỉnh còn tiến hành sắp xếp với các đơn vị còn lại theo những mô hình khác nhau. Theo đó, đối với các đơn vị như: Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Hương Khê, Đức Thọ, Lộc Hà, sẽ tiến hành thành lập trung tâm y tế huyện trên cơ sở sáp nhập trung tâm YTDP và trung tâm DS-KHHGĐ. Còn đối với BVĐK huyện thì vẫn để nguyên và vẫn trực thuộc quản lý của Sở Y tế.

Hà Tĩnh thành lập 6 trung tâm y tế do cấp huyện quản lý trong năm 2020

Các địa phương: Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Hương Khê, Đức Thọ, Lộc Hà sẽ không sáp nhập BVĐK vào trung tâm y tế (Trong ảnh: Y, bác sỹ BVĐK thành phố Hà Tĩnh chăm sóc, điều trị cho người bệnh).

Đối với TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh sẽ vẫn giữ nguyên như mô hình hiện nay, trong đó, TX Kỳ Anh đã thành lập Trung tâm Y tế từ lâu trên cơ sở sáp nhập Trung tâm YTDP và Trung tâm DS-KHHGĐ.

Còn tại huyện Kỳ Anh, sau khi chia tách địa giới, huyện không có bệnh viện mà chỉ có Trung tâm Y tế bao gồm YTDP và DS-KHHGĐ, tỉnh chủ trương sẽ không thành lập bệnh viện mà sẽ bổ sung thêm chức năng khám, chữa bệnh cho Trung tâm Y tế.

Được biết, trong quá trình sắp xếp, Sở Y tế đã phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, góp ý kỹ lưỡng các đề án nhằm đảm bảo việc sắp xếp, thành lập các trung tâm y tế tuyến huyện đảm bảo phù hợp với thực tiễn của từng địa phương đảm bảo phân cấp, phân quyền, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.