(Baohatinh.vn) - Các doanh nghiệp tại Hà Nội, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Hà Tĩnh 4 xe cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 30/9, Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức lễ tiếp nhận xe ô tô cứu thương được các doanh nghiệp tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, lãnh đạo Sở Y tế, đại diện các nhà tài trợ.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chứng kiến lễ tiếp nhận xe cứu thương.
Nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Tĩnh, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt (Bình Dương); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Hà Nội); Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền (TP Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ tỉnh 4 xe cứu thương.
4 chiếc xe cứu thương được các doanh nghiệp hỗ trợ sẽ góp phần phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ 2 xe cứu thương; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Hà Nội) và Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phúc Đạt (Bình Dương) mỗi đơn vị hỗ trợ 1 xe cứu thương.
Sau khi tiếp nhận, 4 xe cứu thương được Sở Y tế bàn giao trực tiếp cho 4 đơn vị: Bệnh viện đa khoa Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà và Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.
Ngay sau khi tiếp nhận, 4 chiếc xe cứu thương được bàn giao về các cơ sở y tế.
Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn cảm ơn các doanh nghiệp đã quan tâm chung tay, góp sức cùng Hà Tĩnh phòng, chống dịch COVID-19. Đây là nghĩa cử rất đáng trân trọng trong bối cảnh sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.
Quyền Giám đốc Sở Y tế khẳng định, các cơ sở y tế sẽ sử dụng hiệu quả các xe cứu thương, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân COVID-19.
Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh triển khai bệnh án điện tử sẽ góp phần hiện đại hóa hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án và tối ưu hóa công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế Hương Sơn tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Hà Tĩnh, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.
Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) trao đổi với báo chí về nguy cơ dịch xâm nhập và các biện pháp sẵn sàng ứng phó của ngành y tế.
Sau hơn 1 tuần triển khai bệnh án điện tử, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã nâng cao rõ rệt hiệu quả điều hành hoạt động khám chữa bệnh và tạo nền tảng để vận hành trong toàn ngành.
Suy thận mạn đang có xu hướng trẻ hóa với rất nhiều trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi dưới 40. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ cùng bàn luận nội dung này trong chương trình "Sống khỏe cùng BHT".
Lâu nay, với quan niệm "mình thích ăn là được", "ngon miệng là được" đã khiến không ít người dân Hà Tĩnh phải gánh chịu hậu quả từ việc ăn uống tùy tiện.
Nhờ sự khẩn trương, quyết đoán và hiến máu của bác sỹ, nhân viên, người dân, Trung tâm Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời cấp cứu sản phụ người Mã Liềng ở tỉnh Quảng Trị qua cơn nguy kịch.
Việc áp dụng kê đơn thuốc điện tử giúp hạn chế ghi sai, hiểu sai đơn thuốc, tiết kiệm thời gian cho y bác sĩ, người bệnh; đồng thời dễ dàng tra cứu thông tin của người bệnh.
Ngay sau khi phát hiện các trường hợp mắc sốt xuất huyết tại thôn Toàn Thắng (xã Đồng Tiến), CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế Thành Sen và chính quyền địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch,
Các bác sỹ Hà Tĩnh đã được các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế cập nhật các phương pháp can thiệp cho bệnh nhân đột quỵ cấp và tối ưu hóa quy trình cấp cứu đối với bệnh nhân đột quỵ.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Hải Thanh, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã được khống chế sau 14 ngày không phát sinh bệnh nhân mới.
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel Promed – hộp 1 tuýp 30g, số tiếp nhận PCB 52/22/CBMP-HY, số lô SX: 010124, NSX: 08/01/2024; HSD: 08/01/2027.
Bệnh nhân 80 tuổi bị hôn mê sâu, liệt hoàn toàn nửa người trái vừa được BVĐK tỉnh Hà Tĩnh triển khai can thiệp tái thông mạch máu não bằng phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học.
Hoạt động y, dược ngoài công lập trên địa bàn Hà Tĩnh còn tồn tại những bất cập như một sự thách thức pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân.
Hệ thống Y tế Vinmec vừa chính thức đưa vào hoạt động Chuyên khoa Y học Bào thai – cột mốc đặc biệt đưa y học Việt Nam bước vào kỷ nguyên can thiệp trước sinh.
Máy chụp CT Scanner thế hệ mới 32 lát cắt của Trung tâm Y tế Tiên Điền (Hà Tĩnh) có thể chẩn đoán được hầu hết các bệnh lý, từ đó kịp thời đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.
Bệnh thoái hóa khớp gối ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Cần làm gì để phát hiện và điều trị? TS-BS Nguyễn Quang - Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Chấn thương – Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình "Sống khỏe cùng BHT".
Chương trình hiến máu tình nguyện "Blouse trắng trao giọt máu yêu thương" của ngành y tế Hà Tĩnh đã thu về 187 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh.
Chiều 1/8, Công ty CP Dược Hà Tĩnh (Hadiphar) tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập (1960 - 2025) với sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.
Từ đầu tháng 8/2025, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh sẽ chính thức vận hành hệ thống bệnh án điện tử (BAĐT), trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Hà Tĩnh triển khai mô hình hiện đại này.
Bác sỹ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo, tầm soát tim bẩm sinh khi trẻ còn trong bụng mẹ và khi vừa chào đời là phương pháp tối ưu giúp phát hiện sớm những dị tật tim để chỉ định can thiệp phù hợp.
Ngành y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch; các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung, điều trị người bệnh sốt xuất huyết.
Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, virus viêm gan có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng nên người dân cần chủ động tầm soát để ngăn ngừa ung thư.