Hành khách Hà Tĩnh tự hào khi có mặt trên "Đoàn tàu Thống Nhất"

(Baohatinh.vn) - 9 hành khách người Hà Tĩnh cảm thấy vinh dự, tự hào khi được đi trên "Đoàn tàu Thống Nhất" chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-9b.jpg
3h30' ngày 30/4, 9 hành khách đi trên “Đoàn tàu Thống Nhất” mang số hiệu SE1 có mặt ở ga Hương Phố (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để làm các thủ tục trước khi lên tàu. Tại phòng chờ, các hành khách được nhân viên ga Hương Phố trong trang phục áo dài truyền thống, tặng cờ Tổ quốc cầm tay.
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-9a.jpg
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-7.jpg
Tối 29/4, hai “Đoàn tàu Thống Nhất” SE4 và SE1 xuất phát lần lượt từ ga Sài Gòn đi Hà Nội và từ ga Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh. 2 đoàn tàu đặc biệt này gặp nhau tại ga Đà Nẵng lúc 12h40 ngày 30/4, đúng ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-1a.jpg
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-4ab.jpg
Sau khi hoàn thành các thủ tục, từ phòng chờ di chuyển ra vị trí đón tàu SE1, các hành khách được nhân viên ga Hương Phố chào đón nồng nhiệt.
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-4a.jpg
“Tôi cảm thấy rất may mắn, vinh dự và tự hào khi có mặt trên “Đoàn tàu Thống Nhất” SE1 trong dịp đặc biệt khi cả nước đang hân hoan chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi và gia đình chắc chắn sẽ tận hưởng những giây phút đặc biệt và có những trải nghiệm đáng nhớ trên tàu SE1”, chị Uông Thị Thanh Bình (SN 1985, trú phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-3.jpg
Theo ông Mai Đức Chính - Trưởng ga Hương Phố, hai “Đoàn tàu Thống Nhất” mang theo thông điệp đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước trong mỗi hành khách. Đơn vị cố gắng chuẩn bị chu đáo nhất để chào đón hành khách với mong muốn họ sẽ có những trải nghiệm vui vẻ trên tàu SE1 trong dịp đặc biệt này.
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-1b.jpg
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-910.jpg
Đúng 4h06', “Đoàn tàu Thống Nhất” số hiệu SE1 có mặt ở ga Hương Phố. Nhân viên ga tàu và hành khách cùng đứng chào đón đoàn tàu đặc biệt.
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-9c.jpg
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-9bc.jpg
Dưới sự hướng dẫn từ nhân viên tàu, hành khách di chuyển lên tàu SE1.
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat.jpg
Sau 3 phút dừng ở ga Hương Phố, “Đoàn tàu Thống Nhất” số hiệu SE1 lại tiếp tục hành trình di chuyển vào TP Hồ Chí Minh.
bqbht_br_doan-tau-thong-nhat-1c.jpg
Trước khi dừng ở ga Hương Phố, “Đoàn tàu Thống Nhất” số hiệu SE1 đã dừng ở ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) lúc 3h07' tới 3h10' ngày 30/4. Tại ga Yên Trung, có 1 hành khách lên tàu SE1.
Video: “Đoàn tàu Thống nhất” số hiệu SE1 dừng ở ga Hương Phố.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức chạy 2 đoàn tàu mang tên “Đoàn tàu Thống nhất”, được thiết kế riêng, mang đậm dấu ấn của sự kiện lịch sử.

Theo đó, tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội và SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn vào tối 29/4. Hai đoàn tàu gặp nhau lúc 12 giờ trưa ngày 30/4 tại ga Đà Nẵng.

Hành trình của “Đoàn tàu Thống nhất” nhằm mục đích tri ân các thế hệ cha anh đã đổ mồ hôi và xương máu để giành lại độc lập cho đất nước. Trong số 800 hành khách trên 2 đoàn tàu này có những cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng.

Nhân dịp này, ngành đường sắt tri ân giảm 40% giá vé đối với những người có công với cách mạng, gồm thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân người có công với cách mạng. Chương trình áp dụng cho vé đi tàu trong khoảng thời gian từ ngày 24/4 đến 9/5.

Chủ đề 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đọc thêm

Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

BVĐK Hà Tĩnh liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm, chuyền tại cơ sở chữa bệnh “chui”. Thực trạng này cảnh báo tình trạng tùy tiện trong chữa bệnh, đẩy nhiều người vào cảnh tiền mất, tật mang.
[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại.
Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Mỗi bác sỹ sẽ là một tuyên truyền viên hữu ích để giúp người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước từ bỏ khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, hòa nhập tốt với cộng đồng.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.