Hỗ trợ phụ nữ nghèo - Kết nối và lan tỏa

(Baohatinh.vn) - Đồng hành cùng phụ nữ nghèo cải thiện điều kiện sống, xây dựng các mô hình kinh tế thoát nghèo, các cơ sở hội phụ nữ trong toàn tỉnh đều dành sự quan tâm và có những cách làm thiết thực, hiệu quả. Trong 5 năm (2010-2015), các cấp hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã huy động hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo... Những vòng tay yêu thương đã cùng kết nối, tiếp sức cho hội viên, phụ nữ khắp các vùng miền vươn lên làm chủ cuộc sống.

ho tro phu nu ngheo ket noi va lan toa

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thạch Châu (Lộc Hà) trao tiền hỗ trợ xây mái ấm tình thương cho chị Lê Thị Thanh (thôn Lâm Châu) là phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn.

Chung tay xây mái ấm

Hơn 1 năm trước, khi được Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên ưu tiên hỗ trợ 15 triệu đồng làm nhà kiên cố, chị Trần Thị Thọ - người mẹ đơn thân nuôi 2 con (thôn Bộc Nguyên - Cẩm Thạch - Cẩm Xuyên) đã từ chối vì sợ không làm được. Chỉ đến lúc Hội Phụ nữ huyện đứng ra tổ chức họp gia đình, thôn xóm, chính quyền địa phương để bàn việc huy động nguồn lực, tổ chức thi công, thiết kế nhà... chị Thọ mới thầm nhen nhóm niềm hy vọng. Hơn 1 tháng trời, với sự đôn đốc, hỗ trợ sát sao trong từng hạng mục của hội phụ nữ; sự tập trung lực lượng của các tổ chức đoàn thể, ngôi nhà nhỏ 40 m2 được xây dựng kiên cố, thay thế cho ngôi nhà tạm bợ, cũ nát.

Chị Thọ xúc động: “Tổng giá trị ngôi nhà là 85 triệu đồng, trong đó, tiền công của bà con xóm làng, các đoàn thể đã lên tới hàng chục triệu đồng. Đến tận bây giờ, khi mẹ con quây quần trong ngôi nhà vững chãi, tôi vẫn cứ ngỡ đây là một giấc mơ”.

Được biết, từ năm 2012 đến nay, trung bình mỗi năm, Hội LHPN Cẩm Xuyên làm được 5-6 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, tập trung ưu tiên phụ nữ tật nguyền, đơn thân, nuôi con nhỏ. “Số tiền hỗ trợ mỗi hộ tuy không lớn (10-15 triệu đồng), nhưng cách làm của chúng tôi đã thu hút được nguồn lực lớn để cả cộng đồng cùng xây những mái ấm tình thương” - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phạm Thị Hiên cho biết.

Theo tổng hợp của Ban Gia đình - Hội LHPN tỉnh, 5 năm qua, trung bình mỗi năm, các tổ chức hội đã xây dựng được 70 mái ấm tình thương cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, vận động nguồn lực từ mỗi hội viên, các chi hội, tổ chức hội để giúp phụ nữ nghèo xây dựng các công trình phụ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, đã tranh thủ nguồn lực, triển khai hiệu quả dự án “cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra - CHOBA” giúp các hộ xây dựng trên 15.000 nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Tiếp sức đẩy lùi đói nghèo

Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (thôn Hội Trung, xã Đức Liên - Vũ Quang) trước đây chỉ biết nhìn vào cây lúa để nuôi 5 đứa con ăn học, vì vậy, luôn ở trong danh sách hộ nghèo của xã. Năm 2014, gia đình chị Thủy là một trong 3 hộ nghèo được Hội Phụ nữ xã chọn để hỗ trợ trong phong trào “giúp hộ nghèo có địa chỉ”. Chị được vận động tham gia tổ hợp tác chăn nuôi lợn gồm 12 thành viên do Hội Phụ nữ xã thực hiện. Đặc biệt, chị còn được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp để đầu tư chuồng trại, con giống. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, mô hình chăn nuôi lợn liên kết quy mô vừa và nhỏ với 30 con lợn thương phẩm của gia đình chị đã đi vào guồng quay. Xuất chuồng 3 lứa/năm, trong năm đầu tiên, chị thu lãi trên 60 triệu đồng.

“Khi được trang bị, hỗ trợ và hòa vào môi trường sản xuất chung, tôi đã bắt nhịp được với các thành viên trong tổ hợp tác. Đầu năm 2016, tôi đã làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo” - chị Thủy cho biết.

Phong trào giúp hộ nghèo có địa chỉ được các cấp hội phụ nữ triển khai tích cực bằng nhiều cách làm sáng tạo đã mang đến cơ hội lớn cho phụ nữ nghèo. Không chỉ vận dụng nguồn vốn từ ngân hàng, quỹ tín dụng phụ nữ, mỗi chi hội đều sôi động các hoạt động nuôi heo đất, góp hũ gạo tiết kiệm để gây quỹ.

Theo Phó ban Kinh tế Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hòa, bên cạnh các nguồn quỹ được huy động chủ yếu bằng nội lực, Hội Phụ nữ còn quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề; xây dựng các mô hình điểm, theo định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết nối nguồn lực và lan tỏa cách làm, 5 năm gần đây, các cấp hội đã giúp trên 33 nghìn lượt phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Đọc thêm

Mời cộng tác số báo Xuân Bính Ngọ 2026

Mời cộng tác số báo Xuân Bính Ngọ 2026

Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh mời cộng tác số Xuân Bính Ngọ 2026 chủ đề “Bứt phá - vươn xa”, tập trung phản ánh những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, quê hương, nhất là những kết quả nổi bật của Hà Tĩnh trong năm 2025 trên các lĩnh vực.
Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh, các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc bày bán tràn lan, nhưng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe của người dân.
Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Sinh viên Việt - Lào tại Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các câu lạc bộ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ nhau trong học tập, giao lưu văn hoá.
Nữ trưởng thôn hết lòng vì người nghèo vùng thượng

Nữ trưởng thôn hết lòng vì người nghèo vùng thượng

Ở xã vùng thượng Kỳ Lạc (Hà Tĩnh), người dân thường nhắc đến chị Hồ Thị Thu - Trưởng thôn Kim Hà với sự tin yêu, mến phục, nhờ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và là “cầu nối” trong huy động các nguồn lực xã hội giúp người dân “an cư, lạc nghiệp”.
Hồi sinh sự sống cho bé sinh non nặng 1,6 kg tại Vinmec Phú Quốc

Hồi sinh sự sống cho bé sinh non nặng 1,6 kg tại Vinmec Phú Quốc

“Bé trai chào đời ở tuần thứ 29, chỉ nặng 1,6 kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn, mắc hội chứng màng não đã trở về khỏe mạnh trong vòng tay mẹ sau gần 40 ngày”, ThS.BS Nguyễn Nam Phong, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, cho biết.
Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Với sự vào cuộc của ngành y tế và cộng đồng, 90% người cao tuổi Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ; 100% người cao tuổi đau ốm hoặc mắc bệnh được chữa trị và hỗ trợ.
Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động, hướng tới thế hệ không còn HIV/AIDS

Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động, hướng tới thế hệ không còn HIV/AIDS

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, quyết tâm hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Dịch vụ tiêm vắc-xin cúm “nóng” trong mùa dịch

Dịch vụ tiêm vắc-xin cúm “nóng” trong mùa dịch

Trong bối cảnh dịch cúm A diễn biến phức tạp, dịch vụ tiêm vắc-xin cúm mùa đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết với nhu cầu tăng vọt tại nhiều cơ sở y tế và khám bệnh dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh.