Học và làm theo Bác - động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

(Baohatinh.vn) - Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực góp phần thúc đẩy các địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Thời gian qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và người dân, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân.

Học và làm theo Bác - động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

Khối Các cơ quan Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề quán triệt chủ đề học Bác năm 2023.

Bên cạnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào học và làm theo Bác, 5 năm gần đây, Hà Tĩnh đều lựa chọn chủ đề riêng của tỉnh về học Bác trên cơ sở nội dung chuyên đề năm do Trung ương ban hành. Từ đó, thúc đẩy cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu, tập trung làm tốt “3 khâu” (học tập, làm theo Bác và nêu gương).

Thời gian gần đây, trên cơ sở chuyên đề toàn khóa của Trung ương, năm 2022, tỉnh xây dựng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển KT-XH”; năm 2023, tỉnh xây dựng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023”.

Học và làm theo Bác - động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chính là cụ thể hóa việc học và làm theo Bác (Trong ảnh người dân Cẩm Xuyên tích cực xây dựng NTM).

Từ chủ đề của tỉnh, để hiện thực hóa nội dung sát với tình hình thực tiễn, mục tiêu, nhiệm vụ, nhiều địa phương đã xây dựng chủ đề riêng của đơn vị mình. Năm 2023, bám sát chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH của huyện, Huyện ủy Can Lộc xây dựng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Can Lộc, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023, góp phần xây dựng huyện NTM nâng cao”.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Hoài cho biết: “Xây dựng chủ đề học Bác sát với nhiệm vụ của địa phương là một trong những căn cứ quan trọng để cơ sở triển khai các phong trào thi đua hiệu quả. Thông qua việc học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện từng nhiệm vụ, đồng thời tham gia sôi nổi vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023”.

Học và làm theo Bác - động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

Người dân Hương Sơn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống văn hóa, con người Hương Sơn; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng năm 2023” là chủ đề được Huyện ủy Hương Sơn xây dựng trong năm 2023.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Đình Hào, từ “kim chỉ nam” chủ đề học Bác của huyện, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai trên địa bàn như: “3 tháng cao điểm củng cố tiêu chí NTM”, “Tự soi, tự sửa trong cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Hiện nay, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn NTM, có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 142 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 2 thị trấn hoàn thành xây dựng đô thị văn minh…

Học và làm theo Bác - động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

Người dân huyện Hương Sơn thi đua cao điểm củng cố tiêu chí xây dựng NTM.

Không chỉ ở các địa phương mà với các doanh nghiệp hay cá nhân, việc học và làm theo Bác cũng được thực hiện hiệu quả thông qua các chương trình, phong trào thi đua.

Ông Lê Viết Thảo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Duy trì và lan tỏa phong trào thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi là cách làm hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi cổ vũ, động viên đoàn viên, người lao động nỗ lực vượt khó, đóng góp cho sự phát triển của tổng công ty. Mỗi năm, tổng công ty triển khai trọng điểm 3-4 phong trào thi đua tạo khí thế trong người lao động. Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “60 ngày đêm” lập thành tích chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại hội công đoàn các cấp diễn ra từ ngày 1/5-30/6. Phong trào đang được người lao động hưởng ứng tích cực”.

Học và làm theo Bác - động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

Công nhân Mitraco Hà Tĩnh hưởng ứng phong trào thi đua “60 ngày đêm” mừng sinh nhật Bác và đại hội công đoàn các cấp.

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh còn có nhiều mô hình học Bác sáng tạo, thiết thực, tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân như: “Bát cháo tình thương”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Quỹ tình thương”; “Ngân hàng máu sống”; phong trào “Mỗi ngày một câu chuyện đẹp, một việc làm tốt”; “Ngày thứ bảy tình nguyện”; “Phát triển Đảng trong hạ sĩ quan, chiến sĩ”; xây dựng “văn hóa công sở”, “văn hóa doanh nghiệp”…

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mỗi tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh đang nỗ lực góp sức xây dựng tỉnh nhà phát triển. Học Bác cũng là cách để mỗi người thực hiện tốt hơn các công việc mình đang đảm nhận, qua đó hòa mình vào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng chính là chúng ta đang học và làm theo Bác mỗi ngày bằng chính hành động cụ thể. Trước mắt, trong năm 2023, toàn Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà học Bác về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm.

Ông Lê Văn Khánh
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề THI ĐUA ÁI QUỐC

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!