Hỏi đáp COVID-19: Vật nuôi có làm lây lan virus SARS-CoV-2 hay không?

Vụ việc 15 chú chó bị tiêu hủy tại Cà Mau do lo ngại lây lan COVID-19 đã gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Vật liệu vật nuôi, thú cưng có khả năng làm lây lan dịch bệnh hay không?

Hỏi: Mới đây, một gia đình chở 15 chú chó bằng xe máy từ Long An về quê ở Cà Mau tránh dịch bị lực lượng chức năng địa phương tiêu hủy do người chủ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, tại Australia, một chính chính quyền địa phương ở bang New South Wales cũng đã bắn hạ 15 chú chó để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Điều này khiến người dân e ngại và đặt ra câu hỏi rằng, liệu vật nuôi có thể trở thành nguồn lây nhiễm, phát tán COVID-19 hay không?

Trả lời: Trả lời thắc mắc này, bác sĩ Trương Hữu Khanh , nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) cho hay, con người thường bị nhiễm virus SARS-CoV-2 lây từ người khác, chứ không thể bị nhiễm từ động vật hay thú cưng. Virus chỉ có thể bám ở trên lông hoặc da của động vật thay vì tấn công vào hầu họng như ở người; nên việc xử lý vô cùng đơn giản, chỉ cần tắm bằng xà phòng và xả nước cho sạch sẽ là được.

Theo Vietnam+

Chủ đề Hỏi đáp về dịch COVID-19

Đọc thêm

Chuyên gia dịch tễ khuyến cáo gì về bệnh bạch hầu?

Chuyên gia dịch tễ khuyến cáo gì về bệnh bạch hầu?

Điểm nguy hiểm của bệnh là tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Những trường hợp nặng có thể dẫn đến nhiễm độc, nhiễm trùng nặng, đặc biệt là gây các tổn thương viêm cơ tim, nguy cơ tử vong cao...