Hương Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa bền vững

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 14, 15/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại huyện Hương Sơn.

Trong giai đoạn 2006 – 2013, Hương Sơn đã tổ chức tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn cho 2.334 lượt lao động nông thôn, bình quân mỗi năm tạo việc làm ổn định cho khoảng 350 – 400 người; mua BHYT cho gần 202 nghìn lượt hộ nghèo và gần 53 nghìn lượt hộ cận nghèo...

Địa phương cũng đã bố trí 4.975 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu giảm nghèo xây dựng trường học; miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 57.379 lượt HSSV với tổng số tiền hơn 33,556 tỷ đồng; làm 1.509 nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng và làm 50 nhà vượt lũ; 17.360 lượt hộ nghèo được hỗ trợ cây con giống, phân bón, các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất với số tiền 26,310 tỷ đồng…

Hương Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa bền vững ảnh 1

Đoàn giám sát kiểm tra kênh mương làm theo nguồn vốn của Chương trình 135 tại xã Sơn Kim II

Liên quan đến các chương trình giảm nghèo bền vững, trong giai đoạn 2006-2013, trên địa bàn Hương Sơn có gần 13.356 lượt hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 261,940 tỷ đồng. Chương trình 135 của Chính phủ đầu tư trên 100 tỷ đồng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tập đoàn Vingroup tài trợ 13,2 tỷ đồng mua 800 con bê nghé, xóa 84 nhà dột nát, tặng 2.100 suất quà...

Qua đợt giám sát nhận thấy, việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, chương trình giảm nghèo bền vững không chỉ giúp người dân Hương Sơn xóa đói giảm nghèo mà còn tạo động lực cho nhiều hộ nghèo vươn lên, giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông thôn, hạn chế tình trạng tái nghèo...

Chương trình cũng đã góp phần quan trọng trong việc đưa Hương Sơn từ một huyện khó khăn có những bước chuyển mình rõ nét, tăng thu nhập bình quân đầu người lên 23 triệu đồng/năm, xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14,36%...

Hương Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa bền vững ảnh 2

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại trường mầm non xây bằng nguồn vốn Chương trình 135 tại thôn Chế biến, xã Sơn Kim II.

Tuy nhiên, trong quá trình giảm nghèo bền vững ở Hương Sơn vẫn còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế như: tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng chưa bền vững; một số địa phương đánh giá chưa sát thực tế trong việc xác định hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo; số lao động qua đào tạo chưa có việc làm còn nhiều; việc định hướng cho con em mới bước vào độ tuổi lao động chưa được quan tâm…

Đoàn giám sát HĐND tỉnh cho rằng, trong thời gian tới Hương Sơn phải đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao sinh kế, thay đổi tư duy để thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, địa phương cần quan tâm hơn đến công tác bình xét hộ nghèo; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; huy động và lồng ghép các chương trình, nguồn vốn có hiệu quả; hạn chế sai sót trong quá trình triển khai các chương trình hỗ trợ...

Đọc thêm

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!