ICC phát lệnh bắt hai lãnh đạo quân sự Nga

ICC thông báo phát lệnh bắt Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cựu bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu, Moskva gọi quyết định này là "vô nghĩa".

Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 25/6 cho biết họ ban hành lệnh bắt với hai quan chức quân đội Nga dựa trên cáo buộc "gây tội ác chiến tranh" nhằm vào các mục tiêu dân sự và gây tổn hại ngẫu nhiên quá mức cho dân thường, cũng như "tội ác chống lại loài người" ở Ukraine.

Ông Sergei Shoigu (phải) và Valery Gerasimov trong một cuộc họp ở thủ đô Moskva, Nga, hồi tháng 2/2022. Ảnh: AP
Ông Sergei Shoigu (phải) và Valery Gerasimov trong một cuộc họp ở thủ đô Moskva, Nga, hồi tháng 2/2022. Ảnh: AP

Các thẩm phán ICC tuyên bố có cơ sở pháp lý để tin rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Gerasimov và cựu bộ trưởng quốc phòng Shoigu "phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa do lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng điện Ukraine ít nhất từ ngày 10/10/2022 đến ngày 9/3/2023".

Theo ICC, những cuộc tấn công này "nhắm vào các mục tiêu dân sự" và ngay cả khi các mục tiêu có thể được coi là quân sự, thiệt hại dân sự "rõ ràng lấn át lợi ích quân sự".

Hội đồng An ninh Nga tuyên bố việc ICC phát lệnh bắt là "vô nghĩa".

Tòa án ở The Hague, Hà Lan, hồi tháng 3 năm ngoái phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc di dời trái phép trẻ em. Để đáp trả, Nga đã phát lệnh bắt với Chủ tịch ICC. Nga không phải là thành viên ICC.

124 nước thành viên ICC có nghĩa vụ thi hành lệnh bắt nếu người bị truy nã đặt chân đến nước họ. Tuy nhiên, động thái của ICC chủ yếu mang tính biểu tượng vì quan chức bị phát lệnh bắt thường tránh đến những nước này. ICC không thể tiến hành xét xử vắng mặt.

Tướng Shoigu, 69 tuổi, đã giữ chức bộ trưởng quốc phòng từ năm 2012, là quan chức giữ vị trí này lâu nhất trong lịch sử Nga. Tổng thống Nga Putin hồi tháng 5 ký sắc lệnh điều chuyển ông sang làm Thư ký Hội đồng An ninh Nga. Đây là cơ quan tham mưu, giúp việc Tổng thống trong điều hành nhà nước, hoạch định các chính sách đối nội, đối ngoại, quân sự trong lĩnh vực an ninh, duy trì ổn định trật tự chính trị xã hội, bảo vệ quyền lợi và tự do của nhân dân.

Tướng Gerasimov, 67 tuổi, tháng một năm ngoái được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy của chiến dịch tại Ukraine, thay thế người tiền nhiệm Sergei Suroviki. Gerasimov là người đã đề ra "học thuyết Gerasimov", đề cao tác chiến phi tuyến tính, kết hợp các chiến thuật quân sự, công nghệ, thông tin, ngoại giao, kinh tế, văn hóa cùng những hình thức tác chiến phi đối xứng khác để đạt được mục tiêu trong "chiến tranh lai".

vnexpress.net

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.