Bên trong nhà văn hóa thôn Hữu Trạch (xã Sơn Giang), mạng internet được phủ sóng và kết nối đồng bộ với các thiết bị: máy tính, máy chiếu, TV 75 inch. Như thường lệ, khi xã tổ chức hội nghị trực tuyến, ông Lê Ngọc Việt - Trưởng thôn Hữu Trạch lại nhanh tay thao tác kết nối trực tuyến để cấp ủy thôn cùng tham gia cuộc họp.
Ông Lê Ngọc Việt - Trưởng thôn Hữu Trạch chia sẻ: “Sau sáp nhập, địa bàn thôn cách trung tâm hành chính gần 10km, mỗi khi có hội nghị trên xã, việc đi lại đối với cán bộ, đảng viên địa phương hết sức vất vả. Từ tháng 10/2025, UBND xã đã thành lập “quỹ kết nối số cộng đồng” để hỗ trợ thôn trang bị hạ tầng kết nối trực tuyến từ xã xuống thôn. Từ đây, các cuộc họp trực tuyến có các thành phần ở chi bộ, thôn đều được kết nối để chuyển tải thông tin mà không cần phải đi xa; các hội nghị của thôn không cần in maket vì có thể thiết kế chiếu trực tiếp, giảm tải được rất nhiều chi phí. Đặc biệt, trong các cuộc họp thôn, văn bản, nội dung, thông tin bằng hình ảnh đều được chiếu trực quan, sinh động nên công tác tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn”.
Từ hiệu quả bước đầu tại thôn Hữu Trạch, hiện nay, “quỹ kết nối số cộng đồng” của xã Sơn Giang tiếp tục hỗ trợ thôn Đồng Phúc đầu tư hạ tầng số, xây dựng điểm kết nối số tại nhà văn hóa nhằm tạo thuận lợi tổ chức các hoạt động thôn. Toàn bộ kinh phí để đầu tư hạ tầng kỹ thuật được chính quyền địa phương huy động từ nguồn lực xã hội hóa trong toàn dân.
Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng thôn Đồng Phúc cho biết: “Các hạ tầng số tại nhà văn hóa thôn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Từ nay, thay vì làm maket hội nghị, thuê loa máy thì tất cả maket đều được số hóa nhờ màn hình tivi cỡ lớn và hệ thống máy tính, máy chiếu; giúp địa phương giảm một phần kinh phí. Nhờ có hạ tầng số, cán bộ thôn sẽ sử dụng máy tính, máy in được trang bị để khai thác, in ấn tài liệu cấp trên gửi về, cập nhật các phần mềm liên quan đến công việc tiện lợi, nhanh chóng. Các chi hội, chi đoàn có thể sử dụng để giao lưu; tập các tiết mục văn nghệ, dân vũ thông qua các bài hướng dẫn tập trên màn hình tivi”.
Được xây dựng từ tháng 10/2025, “quỹ kết nối số cộng đồng” của UBND xã Sơn Giang đã kêu gọi đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, con em xa quê khắp mọi miền tham gia hỗ trợ. Chỉ trong thời gian ngắn, quỹ đã huy động được hơn 200 triệu đồng, qua đó, địa phương đã hỗ trợ xây dựng thành công điểm kết nối số đầu tiên tại thôn Hữu Trạch và đang hoàn thiện 2 điểm kết nối số tại 2 thôn Đồng Phúc, Lâm Trung trong năm 2025.
Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của “quỹ kết nối số cộng đồng”, ông Nguyễn Đình Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết: “Sau khi hợp nhất từ 3 xã cũ: Sơn Giang, Sơn Lâm và Quang Diệm (huyện Hương Sơn cũ), xã Sơn Giang có diện tích tự nhiên 86.27km². Khoảng cách địa lý rộng khiến mọi hoạt động từ xã xuống cơ sở gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", chúng tôi đã nghĩ ngay đến giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để có nguồn lực thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, xã đã thành lập “quỹ kết nối số cộng đồng” nhằm huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng số, xây dựng các điểm kết nối số đến tận thôn nhằm triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất”.
Việc huy động nguồn lực để xây dựng các điểm kết nối số cộng đồng là cách làm hay trong bối cảnh nguồn lực địa phương sau sáp nhập còn nhiều khó khăn. Xã Sơn Giang đang tiếp tục kêu gọi, huy động nguồn lực cho “quỹ kết nối số cộng đồng”, từ đó nhân rộng mô hình ở các thôn còn lại trên toàn xã trong năm 2026.