Khám phá 5 vũ khí Nga mạnh nhất

Vũ khí Nga mạnh nhất theo bình chọn của trang 19fortyfive bổ sung sức mạnh quân sự đáng gờm cho quân đội Nga.

Nga đang xây dựng sức mạnh vũ khí hạt nhân bằng cách bổ sung ngư lôi đầu đạn hạt nhân của riêng mình. Nga cũng đang trang bị tên lửa hạt nhân cho các loại vũ khí siêu thanh. Và Nga đang cải tiến trực thăng tấn công và tên lửa đất đối không. Tiến sĩ Brent M.Eastwood, biên tập viên về an ninh quốc phòng quốc gia của trang 19fortyfive điểm danh 5 vũ khí chiến tranh mạnh nhất của Nga.

Ngư lôi hạt nhân Poseidon

Nga đang phát triển siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon mới. Nhờ chạy bằng năng lượng hạt nhân nên ngư lôi sẽ có tầm bắn rất xa, vươn tới các thành phố của Mỹ ở cả hai bờ biển. Theo báo cáo, ngư lôi Poisedon lớn bằng một chiếc xe buýt (đường kính 2m, nặng 100 tấn) và nó sẽ được trang bị một thiết bị hạt nhân.

Khám phá 5 vũ khí Nga mạnh nhất

Ngư lôi Poseidon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga có thể triển khai Poseidon theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn có thể sử dụng một cách tiếp cận rất chậm khiến ngư lôi khó bị phát hiện hoặc được phóng từ một container dưới đáy biển. Nga đặt mục tiêu phóng ngư lôi Poseidon từ tàu ngầm K-329 Belgorod.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf

Hệ thống S-400 Triumf (SAM) đặc biệt mạnh. Nó không chỉ có thể tiêu diệt máy bay có người lái và một số máy bay không người lái của đối phương mà còn có thể được sử dụng để chống lại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cách xa tới 400km tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng.

Khám phá 5 vũ khí Nga mạnh nhất

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: Wiki

S-400 là biến thể thế hệ tiếp theo của hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. Mỗi khẩu đội S-400 có 8 bệ phóng và 32 tên lửa với một radar và đài chỉ huy di động.

S-400 đã được Nga đưa vào sử dụng từ năm 2007 và được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Trung Quốc và Ấn Độ. Hệ thống S-500 thế hệ tiếp theo có thể ra mắt vào năm 2022.

Hệ thống pháo-tên lửa phòng không Pantsir S-1

Khám phá 5 vũ khí Nga mạnh nhất

Pantsir S-1. Ảnh: Wiki

Hệ thống pháo- tên lửa phòng không Pantsir S-1 gồm bệ phóng tên lửa di động và súng phòng không. Hệ thống Pantsir S-1 triển khai 12 tên lửa dẫn đường đất đối không và hai khẩu pháo 30mm. Ngoài máy bay, Pantsir có thể tiêu diệt tên lửa hành trình và đạn đạo đang bay tới cũng như đầu đạn dẫn đường có chính xác cao.

Trực thăng tấn công Mi-28NM Superhunter

Mi-28NM Superhunter là trực thăng tấn công mạnh tương tự như AH-64 Apache của Mỹ. Loại trực thăng chiến đấu mới nâng cấp được trang bị cảm biến mới cho phép nó bay và tấn công vào ban đêm. Radar kiểu mới cho phép quan sát 360 độ cùng với hình ảnh radar của mặt đất. Mi-28NM có thể bay 300km/h với tầm bay 450km.

Khám phá 5 vũ khí Nga mạnh nhất

Mi-28NM Superhunter. Ảnh: NI

Superhunter được trang bị tận răng. Nó có một khẩu pháo 30mm, tên lửa chống tăng Ataka và rocket. Máy bay được nâng cấp với các tính năng phù hợp mọi thời tiết, đặc biệt là phù hợp với điều kiện sa mạc ở Trung Đông. Superhunter có khả năng liên lạc tốt hơn với các đơn vị trinh sát và tình báo trên mặt đất để thu nhận mục tiêu nhanh hơn.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM RS-24 Yars

Khám phá 5 vũ khí Nga mạnh nhất

ICBM RS-24 Yars. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

ICBM RS-24 Yars có thể phóng di động hoặc phóng từ silo. Đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn ba giai đoạn. Nó có thể triển khai từ ba đến sáu đầu đạn phân hướng (MIRV) nhắm mục tiêu độc lập với công suất từ ​​150 đến 250 kiloton, tầm bắn hơn 10.000km. Tính đến năm 2016, có ít nhất 63 ICBM di động và 10 ICBM dựa trên silo được đưa vào sử dụng.

Phiên bản di động của tổ hợp vũ khí này rất khó bị phát hiện và chỉ mất bảy phút để triển khai phóng tên lửa.

RS-24 Yars cũng có thể được trang bị phương tiện lượn vượt siêu thanh Avangard. Như với tất cả các vũ khí siêu thanh khác, nó cực kỳ nhanh và cơ động.

Theo Báo Lao động

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.