Khi điện thoại, tivi là "cứu cánh" của phụ huynh trong dỗ dành con cái!

(Baohatinh.vn) - Theo cảnh báo từ các bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, việc trẻ “nghiện” xem điện thoại, tivi làm gia tăng nguy cơ mắc các rối loạn về tâm lý, khó khăn trong phát triển bản thân.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân nhi mắc các rối loạn về tâm lý vào điều trị.

Bệnh nhi khi đến khám thường có một trong các biểu hiện như: chậm nói, ít nói hay nháy mắt, nhún vai, nhăn trán, lắc đầu, thở dài, lẩm bẩm, hắng giọng, la hét... Qua khai thác tiền sử người nhà thì ngoài các yếu tố di truyền, rất nhiều trẻ đã nghiện xem điện thoại, tivi khi ở nhà.

bqbht_br_1a.jpg
Các y bác sỹ Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh tiến hành can thiệp, điều trị cho trẻ bị rối loạn về tâm lý và ngôn ngữ.

Em N.Q.T (6 tuổi, trú xã Hà Linh) vào điều trị tại Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh với triệu chứng chậm nói. Được biết, trước đó em T. vẫn nói được tuy nhiên thời gian gần đây, bệnh nhân có biểu hiện ít nói, chậm nói và hay mất tập trung.

Theo chia sẻ từ mẹ của bệnh nhân, do 2 vợ chồng thường bận bịu với công việc nên khi cháu đi học về là lại cho phép mở tivi để xem. Ban đầu thì vẫn thấy cháu bình thường nhưng về sau càng ít nói, rồi lên lớp cũng không thấy giao tiếp với bạn bè và học rất mất tập trung nên gia đình mới đưa cháu xuống bệnh viện để được tư vấn điều trị.

bqbht_br_2a.jpg
Bác sỹ Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng khoa Nội nhi tư vấn cho phụ huynh trong việc cải thiện môi trường sống khi trẻ điều trị tại nhà.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng khoa Nội nhi, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cho biết: “Việc để trẻ xem nhiều tivi và điện thoại ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển, bởi tivi, điện thoại chủ yếu là giao tiếp 1 chiều, không có sự tương tác qua lại với trẻ. Một trong những ảnh hưởng rõ nét nhất là ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ sẽ ngày càng bị yếu đi. Khi bị các rối loạn về ngôn ngữ và tâm lý thì việc học tập sẽ giảm sút, trẻ thiếu hoạt bát và gặp khó khăn trong thiết lập các mối quan hệ xã hội cũng như xử lý các tình huống… Tất cả các yếu tố này sẽ trở thành di chứng tâm lý khiến trẻ khó khăn trong phát triển bản thân”.

Hiện nay, điện thoại, máy tính bảng, tivi luôn được xem như là "cứu cánh" của phụ huynh trong việc dỗ dành con cái, tạo thời gian cho mình làm việc. Thậm chí, điện thoại, tivi trở thành công cụ để dỗ dành con trong ăn uống. Chính việc này đã tạo ra một thói quen xấu và đẩy trẻ vào việc “nghiện” xem điện thoại, tivi, gây ra những rối loạn về tâm lý, sức khỏe. Điều đáng lo ngại là mặc dù trẻ xuất hiện các triệu chứng nhưng nhiều phụ huynh lại không kịp thời nhận ra, đến khi các rối loạn tâm lý diễn ra trong một thời gian dài và nghiêm trọng mới phát hiện thì việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn.

bqbht_br_phuc-hoi-chuc-nang-3a.jpg
Việc phát hiện sớm các triệu chứng rối loạn để điều trị cho trẻ là yếu tố hết sức quan trọng.

Theo bác sỹ Nguyễn Thị Hà, hiệu quả điều trị cho trẻ bị rối loạn tâm lý phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm các rối loạn của trẻ để can thiệp. Ngoài sự tư vấn, can thiệp của các y bác sỹ thì điều quan trọng nhất là gia đình cần có sự phối hợp chặt chẽ trong cải thiện môi trường sống. Gia đình cần chấm dứt ngay việc “nhờ” điện thoại, ipad, tivi kết nối internet để dỗ con, trông con. Cho trẻ đến trường sớm và tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, hoạt động cộng đồng, trải nghiệm để trẻ tương tác và hòa nhập.

Khi cho trẻ sử dụng tivi, điện thoại phải có người lớn cùng xem để giải thích, tương tác với trẻ, thay vì để con chỉ tương tác với thiết bị. Đặc biệt, phụ huynh cần dành thời gian cho trẻ, ở bên trẻ, vui chơi cùng trẻ. Về phía bệnh viện, trong thời gian tới, sẽ tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ rối loạn tâm lý ở trẻ để các bậc phụ huynh nắm bắt, phát hiện sớm các triệu chứng rối loạn. Tích cực tư vấn cho các nhóm phụ huynh về các giải pháp phối hợp điều trị, can thiệp tại nhà nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Để có thai kỳ an toàn, mẹ khỏe, con đủ tháng

Sống khỏe cùng BHT: Để có thai kỳ an toàn, mẹ khỏe, con đủ tháng

Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề như khó thở, nhẹ cân, hệ miễn dịch yếu, chậm phát triển... Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé, phòng tránh sinh non? Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.