Kiểm soát hàng hóa, dịch vụ để xây dựng môi trường du lịch văn minh

(Baohatinh.vn) - Việc kiểm soát hàng hóa, dịch vụ được ngành chức năng triển khai góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến Hà Tĩnh.

1.jpg
Đội QLTT số 4 tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Cục QLTT tỉnh, Đội QLTT số 4 (quản lý địa bàn Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh) đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình thị trường mùa du lịch, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng quy định của pháp luật. Theo đó, đơn vị tập trung kiểm tra về các quy định an toàn thực phẩm, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa, niêm yết giá của các tổ chức, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Ông Nguyễn Tư Phú - Đội trưởng Đội QLTT số 4 cho biết: “Phạm vi quản lý của đội có các khu, điểm du lịch biển nổi tiếng như biển Thiên Cầm, Kỳ Xuân, hằng năm thu hút rất đông du khách. Vì vậy, đơn vị tăng cường kiểm soát các khu, điểm du lịch, hướng dẫn hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh, nhất là về an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Đội cũng đã tổ chức cho các hộ ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh”.

bqbht_br_11-8475.jpg
Biển Thiên Cầm thu hút đông đảo người dân, du khách tới vui chơi, nghỉ dưỡng.

Những ngày qua, các bãi biển như: Thiên Cầm, Xuân Thành, Kỳ Xuân, Thạch Hải, Thạch Bằng… thu hút đông đảo du khách tới vui chơi, nghỉ dưỡng. Qua đó, nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống, lưu trú, mua sắm hàng hóa tăng cao, các hoạt động thương mại, dịch vụ trở nên sôi động hơn.

Để tạo niềm tin cho người dân và du khách trong mùa du lịch hè 2024, các địa phương cũng đã và đang phối hợp các cơ quan chức năng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thực hiện đúng quy định pháp luật, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn.

bqbht_br_z5353785770045-048d5cda56d8fcdde073466fea921c70-copy-7977.jpg
Công an thị trấn Lộc Hà nhắc nhở các cơ sở đảm bảo an toàn khi kinh doanh. Ảnh: Văn Chung.

Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Trưởng BQL Dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân cho biết: Khu du lịch Xuân Thành hiện có hơn 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi. Trong những ngày vừa qua, lượng khách về khu du lịch khá đông. Bên cạnh công tác quảng bá du lịch, để du khách yên tâm khi sử dụng các dịch vụ, từ đầu mùa, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các hộ thực hiện đúng quy định pháp luật trong kinh doanh, nhất là công tác an toàn thực phẩm, niêm yết giá, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Các đoàn liên ngành của huyện cũng trực tiếp kiểm tra hoạt động tại các cơ sở nhằm đảm bảo chất lượng, giá cả dịch vụ và thái độ phục vụ khách hàng, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Nghi Xuân thân thiện, mến khách”.

Với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng và địa phương, thời gian qua, các hộ kinh doanh phục vụ du lịch trên địa bàn cơ bản đã thực hiện các quy định về kinh doanh thương mại, bán theo giá niêm yết. Đến nay, tình hình thị trường cơ bản ổn định, trên địa bàn chưa xảy ra điểm nóng về tăng giá bất hợp lý hay “chặt chém”.

0.jpg
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nghi Xuân phối hợp với Thanh tra Sở VH-TT&DL kiểm tra công tác đảm bảo cho đón tiếp du khách tại Khu du lịch biển Xuân Thành.

Bà Dương Thị Kim Oanh - chủ nhà hàng Kim Oanh (khu du lịch Xuân Thành) cho biết: “Nhiều năm kinh doanh dịch vụ ăn uống ở khu du lịch biển, chúng tôi luôn chấp hành các quy định kinh doanh, chú trọng 3 tiêu chí “chất lượng – giá cả - thái độ” để tạo thiện cảm, uy tín với khách hàng, cũng là cách để “giữ khách” lâu dài. Đối với một số loại hải sản, giá biến động theo ngày chứ không có tình trạng tùy tiện nâng giá, ép khách”.

Bà Trần Thị Hải Hoa (quận Long Biên – Hà Nội) chia sẻ: “Dịp lễ 30/4 vừa qua, gia đình tôi nghỉ dưỡng ở Khu du lịch Xuân Thành và sử dụng các dịch vụ ăn uống, vui chơi ở đây. Trước nay, trong tâm lý vẫn thường hay lo ngại vấn nạn tăng giá, “chặt chém” ở các khu du lịch, nhất là dịp lễ đông người. Song lần nghỉ lễ này, tôi thấy yên tâm khi giá cả các loại thực phẩm hải sản khá hợp lý, không có hiện tượng tăng đột biến”.

58feb7b1aad80b8652c9.jpg
Các nhà hàng thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, tạo sự an tâm, thoải mái cho khách hàng.

Có thể thấy, việc tăng cường quản lý Nhà nước trong kiểm soát giá cả, thị trường hàng hoá, dịch vụ đã giúp du khách cảm thấy thoải mái, an tâm khi đến với Hà Tĩnh để nghỉ dưỡng, du lịch. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp kích cầu du lịch và phát triển kinh tế nói chung.

Ông Nguyễn Đình Khoa – Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Tĩnh cho biết: “Cục QLTT sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại, đặc biệt là tại các điểm du lịch nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, du khách. Trong đó, tập trung kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm vào việc niêm yết giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nhất là các chất phụ gia trong chế biến thực phẩm… Qua đó, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến với Hà Tĩnh”.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giá xăng xuống thấp nhất nửa năm

Giá xăng xuống thấp nhất nửa năm

Từ 15h ngày 25/12, giá xăng RON 95 giảm 620 đồng/lít xuống 19.000 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 27 lần tăng giá và 26 lần giảm giá.
Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Sau thông tin về vụ cá cháo (cá khoai) bị tẩm chất cấm Formol tại nhiều tỉnh thành, người dân Hà Tĩnh cũng bắt đầu thận trọng hơn khi lựa chọn mặt hàng hải sản này.
Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân, thời điểm này, hệ thống cửa hàng pháo hoa Z121 (Bộ Quốc phòng) trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động kế hoạch nhập hàng, đảm bảo nguồn cung đa dạng, chất lượng và giữ giá ổn định theo quy định.
Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Nhằm giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.
Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.
Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.