(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” vì cho rằng Quyết định 77/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 về việc ban hành quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách DS/KHHGĐ (gọi tắt là Quyết định 77) là vi phạm pháp luật, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành về việc dừng quyết định này.
Tuyên truyền là giải pháp hữu hiệu góp phần ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số.
Là địa phương có mức sinh cao nằm trong top đầu của cả nước, năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định 77 nhằm cụ thể hóa chính sách DS/KHHGĐ cho phù hợp với tình hình của tỉnh được quy định trong Pháp lệnh Dân số và Nghị định 104/2003/NĐ-CP của Chính phủ.
Quyết định nêu rõ, công chức giữ chức vụ sinh con thứ 3 sẽ bị giáng chức; sinh con thứ 4 bị cách chức, sinh con thứ 5 bị buộc thôi việc. Viên chức không giữ chức vụ sinh con thứ 3 bị khiển trách, sinh con thứ 4 bị cảnh cáo, sinh con thứ 5 bị buộc thôi việc. Công chức, viên chức sinh con vi phạm chính sách dân số, có thể điều chuyển công tác đến vùng KT-XH khó khăn hơn. Tập thể có cán bộ vi phạm cũng liên đới chịu trách nhiệm. Sau gần 3 năm thực hiện Quyết định 77, toàn tỉnh đã có 1.439 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật.
Ông Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh cho biết: “Quyết định này thực thi đã góp phần giảm đáng kể mức sinh trên địa bàn bàn Hà Tĩnh. Cụ thể, từ mức sinh thay thế 3,1 con, nay giảm xuống còn gần 2,7 con/bà mẹ. Công tác tuyên truyền của đội ngũ cán bộ cũng được người dân dễ dàng chấp nhận hơn bởi việc làm gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
Tuy nhiên, đầu tháng 8/2017, trong cuộc họp tại Bộ Tư pháp, lãnh đạo bộ đã nhắc nhở tỉnh Hà Tĩnh về Quyết định 77. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ tỉnh cũng đã có cuộc họp tập trung vào nội dung xin ý kiến dừng thực hiện Quyết định 77. Có rất nhiều luồng ý kiến đưa ra, song xuất phát từ thực tế công tác dân số trong tình hình mới, Sở Y tế kiến nghị tỉnh hủy bỏ quyết định này, đồng thời trình văn bản số 1797/SYT-CCDS, ngày 11/9/2017 về việc bàn phương án tham mưu cho UBND tỉnh về tổ chức thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trong thời gian tới.
Tại hội nghị giao ban triển khai công tác dân số trong những tháng cuối năm, Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh Đường Công Lự cũng cho rằng: “Việc dừng Quyết định 77 lúc này là phù hợp, nhưng nếu dừng thì sẽ phải tham mưu để ban hành quy định, chính sách mới về dân số. Bởi thực tế, công tác dân số trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn gặp nhiều khó khăn. Hà Tĩnh vẫn là tỉnh có tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh nằm trong tốp cao của cả nước”.
Ngành chuyên môn đã đưa ra quan điểm, hy vọng, các sở, ngành khác sẽ có thêm những tiếng nói khách quan, tạo cơ sở quan trọng để UBND tỉnh đưa ra quyết định đúng đắn về vấn đề này.
Một cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh có thể mở đầu cuộc chạy đua giành lại sự sống cho người bệnh. Phía sau cuộc gọi ấy là cả một hệ thống cấp cứu ngoại viện đang vận hành để đưa sự trợ giúp đến hiện trường nhanh nhất.
Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, từ những triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, virus RSV có thể tiến triển thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp nếu chủ quan.
Trong đợt khám sàng lọc các rối loạn tâm thần trong cộng đồng tại 12 xã, phường, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh đã phát hiện 299 trường hợp có các rối loạn.
Nguyễn Hoàng Nam, 19 tuổi, gặp tai nạn giao thông, sau đó được xác định chết não, gia đình hiến tạng của em ghép cho những bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.
Sau phản ánh bệnh nhân phải “kẹp tiền vào sổ” để được gọi xạ trị sớm, Bệnh viện E tạm đình chỉ nhóm cán bộ liên quan, phối hợp các đơn vị làm rõ vụ việc.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các phòng khám tư, đặc biệt là những nơi có nhiều phản ánh của người dân, xử lý nghiêm các hành vi “vẽ bệnh, moi tiền”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu hình thành tại Hà Tĩnh - quê hương của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác một trung tâm bảo tồn quốc gia về y học cổ truyền.
Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Ca phẫu thuật đục thuỷ tinh thể vôi hoá thành công tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh đã giúp bệnh nhân 85 tuổi cải thiện thị lực, thuận tiện hơn trong sinh hoạt.
Bộ Y tế đề xuất Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán tiền khám sàng lọc, chẩn đoán sớm tăng huyết áp và đái tháo đường - hai bệnh phổ biến nhưng có tỷ lệ người mắc chưa được phát hiện cao.
Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Từ những biển cấm hút thuốc đến việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh văn minh, an toàn.
Thông tin từ Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, năm 2027 sẽ tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 4 chức danh bác sĩ, gồm: bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt và bác sĩ y học dự phòng.
Thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đến nay, trên 51,6% người dân Hà Tĩnh đã được khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ.
Trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, những tiếng khóc đầu đời vang lên tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, mở đầu hành trình của những công dân nhí trong một ngày đặc biệt.
Dù nghỉ lễ song các ca chạy thận tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh vẫn diễn ra đều đặn. Với những bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu định kỳ, kỳ nghỉ lễ không đồng nghĩa với việc tạm dừng điều trị.
Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Nhật Bản đã bắt đầu triển khai loại thuốc virus đầu tiên có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, được thiết kế đặc biệt để điều trị ung thư thực quản, sau khi được phê duyệt sử dụng.
Dự thảo của Bộ Y tế đề xuất liên thông kết quả xét nghiệm và dịch vụ cận lâm sàng giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Trong đó, bác sĩ có thể sử dụng lại kết quả còn giá trị thay vì chỉ định làm lại.
Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Theo khuyến cáo từ ngành Y tế Hà Tĩnh, không có loại thuốc lá nào an toàn đối với sức khỏe. Khói thuốc đều gây ra nhiều bệnh tật, không chỉ ở người trực tiếp hút mà còn cho cả những người thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!