Kluivert dễ trở thành giấc mơ viển vông của bóng đá Indonesia

Cựu trung vệ CLB Thanh Hóa, Danny van Bakel có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định táo bạo của PSSI, liên quan đến việc bổ nhiệm Patrick Kluivert làm HLV tuyển Indonesia.

Cựu trung vệ CLB Thanh Hóa, Danny van Bakel có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định táo bạo của PSSI, liên quan đến việc bổ nhiệm Patrick Kluivert làm HLV tuyển Indonesia.

Hôm 8/1, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) công bố Patrick Kluivert trở thành huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia theo hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Dù vậy, Van Bakel bày tỏ sự hoài nghi về quyết định này, nhấn mạnh những thách thức về văn hóa, thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, và sự cần thiết của một HLV có khả năng mang lại kết quả hơn là chỉ sở hữu danh tiếng.

Tuyển Indonesia vừa thất bại ở ASEAN Cup 2024. Ảnh: Bảo Ngọc.
Tuyển Indonesia vừa thất bại ở ASEAN Cup 2024. Ảnh: Bảo Ngọc.

Quyết định rủi ro

- Ông nghĩ gì về quyết định bổ nhiệm Patrick Kluivert của Liên đoàn Bóng đá Indonesia?

- Đối với tôi, đây là một quyết định đầy rủi ro. Patrick Kluivert từng là một cầu thủ xuất sắc, từng thi đấu cho những CLB lớn nhất châu Âu và giành được nhiều danh hiệu. Tuy nhiên, với vai trò HLV, ông ấy chưa từng gặt hái thành công ở bất kỳ đội bóng nào.

Hiện tại, tuyển Indonesia đạt được những kết quả tốt và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Họ vẫn còn cơ hội trong cuộc đua giành vé dự World Cup. Việc chọn một HLV có danh tiếng lớn nhưng chưa chứng minh được khả năng thực sự trên cương vị này là một rủi ro rất lớn.

- Ông Shin Tae-yong mất việc vì vấn đề giao tiếp với các cầu thủ nhập tịch, hầu hết có gốc gác Hà Lan. Giờ đây, PSSI bổ nhiệm Kluivert, một huyền thoại người Hà Lan. Điều này có phải cho thấy trong văn hóa bóng đá Hà Lan, giao tiếp quan trọng hơn chiến thuật hay kỹ năng cầu thủ?

- Tôi không chắc giao tiếp là vấn đề duy nhất. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện trái chiều về cách Shin Tae-yong thực hiện công việc của mình.

Tại Hà Lan, chiến thuật và kỹ năng cầu thủ là yếu tố quan trọng nhất, nhưng giao tiếp với cầu thủ cũng không kém phần quan trọng. Các cầu thủ trẻ ở Hà Lan được dạy về chiến thuật từ rất sớm và được khuyến khích thảo luận với HLV.

Ở châu Á, điều này lại khác. Cầu thủ thường phải tuân theo chỉ đạo của HLV. Nếu họ góp ý hay thảo luận về chiến thuật, điều này có thể bị coi là thiếu tôn trọng HLV. Trong khi đó, ở Hà Lan, việc này hoàn toàn bình thường. Sự khác biệt về văn hóa có thể là nguyên nhân dẫn đến vấn đề này.

Indonesia có sự thay đổi lớn sau ASEAN Cup 2024. Ảnh: Anh Tiến.
Indonesia có sự thay đổi lớn sau ASEAN Cup 2024. Ảnh: Anh Tiến.

Kluivert không đảm bảo thành công

- Patrick Kluivert chỉ có hai tháng để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Ông kỳ vọng gì từ ông ấy?

- Kluivert sẽ mang đến nhiều sự chú ý từ giới truyền thông và người hâm mộ toàn cầu tới tuyển Indonesia. Là một nhân vật lớn trong làng bóng đá, ông có khả năng khơi dậy tinh thần và truyền cảm hứng cho toàn đội. Các cầu thủ Indonesia chắc chắn sẽ dành cho Kluivert sự tôn trọng tuyệt đối.

Tuy nhiên, xét về khía cạnh chuyên môn thuần túy, tôi vẫn rất hoài nghi. Một cái tên lớn không phải lúc nào cũng là điều đội bóng cần, không thể đảm bảo thành tích cho đội bóng. Dù sao, chúng ta cần chờ đợi xem ông sẽ tạo ra tác động gì, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi không quá lạc quan.

- Ông đánh giá thế nào về triết lý huấn luyện của Patrick Kluivert?

- Patrick Kluivert trưởng thành từ học viện Ajax, một trong những lò đào tạo danh tiếng nhất thế giới, nơi đặt trọng tâm vào triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt với sơ đồ 4-3-3 làm nền tảng.

Lối chơi này không chỉ mang tính giải trí mà còn được xây dựng dựa trên kỹ thuật, tốc độ và sự phối hợp đồng đội nhuần nhuyễn. Đây là phong cách làm nên thương hiệu của Ajax và cũng định hình phong cách huấn luyện của Kluivert trong sự nghiệp cầm quân.

Tuy nhiên, việc áp dụng triết lý này vào tuyển Indonesia lại đặt ra những thách thức riêng. Trong bối cảnh Indonesia đang hướng đến mục tiêu cao nhất là giành vé tham dự World Cup 2026, điều quan trọng nhất là phải tích lũy được điểm số qua từng trận đấu, thay vì tập trung quá nhiều vào việc xây dựng lối chơi đẹp mắt.

Do đó, khi bước vào vòng loại World Cup, ưu tiên hàng đầu của Indonesia không phải là trình diễn lối chơi đẹp mắt mà là tìm cách giành được kết quả tốt nhất. Điều này đòi hỏi Kluivert phải linh hoạt hơn trong chiến thuật, thậm chí sẵn sàng từ bỏ phong cách quen thuộc để thích nghi với các đối thủ và tận dụng tiềm năng của các cầu thủ trong tay.

- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

znews.vn

Đọc thêm

Forest quật ngã Aston Villa

Forest quật ngã Aston Villa

Rạng sáng 1/5, Aston Villa bất ngờ thua Nottingham Forest với tỷ số 0-1 thuộc bán kết lượt đi Europa League.
Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

U17 Việt Nam không gặp bất cứ khó khăn nào cho dù trước trận, U17 Malaysia đã... hù dọa với những lời lẽ đanh thép. Thắng thuyết phục với tỷ số đậm ở chung kết, U17 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 xứng đáng.
Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày

Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày

Chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Brighton, đã khiến Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng chưa đầy 4 tháng.
Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue

Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue

Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gây thất vọng toàn diện, trong khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng sau chuỗi phong độ tệ hại.
5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal

5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal

Cuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.
Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

Rạng sáng 16/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà và kéo theo hàng loạt tình huống gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!