Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Sáng 6/9, tại thành phố Vinh (Nghệ An) Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Nghệ An đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902-6/9/2012).

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, gia đình Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương cũng dự lễ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

Trước đó, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã về Khu di tích Kim liên dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên; tham dự chương trình nghệ thuật “Hồn quê” tại thành phố Vinh do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Cuộc đời đồng chí Lê Hồng Phong trong như giọt sương mai, đẹp như ánh dương buổi sớm. Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam chúng ta."

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm

Đồng chí Lê Hồng Phong - Tổng Bí thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã được sinh ra và lớn lên nơi miền quê xứ Nghệ. Cuộc đời ông như một bản hùng ca về tấm gương cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, một tấm gương ngời sáng cho các thế hệ tiếp bước, noi theo. Hình ảnh, tên tuổi và sự nghiệp của ông mãi mãi được khắc ghi trong trái tim, tâm hồn của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là một tấm gương hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Từ lúc lớn lên cho đến lúc hy sinh, ông luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích của cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình. Bầu nhiệt huyết và trái tim cộng sản của ông luôn luôn dành cho Đảng và nhân dân.

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại xã Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nông dân lao động. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, có nhiều sỹ phu nổi tiếng, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, Lê Hồng Phong đã sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước và ý chí làm cách mạng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: 40 tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

Cuộc đời hoạt động cách mạng và sự cống hiến của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã để lại cho chúng ta những bài học hết sức quý giá. Là người chủ trì công việc của Đảng trong thời kỳ cách mạng thoái trào đầu những năm 30 của thế kỷ XX, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã cùng với Trung ương tiến hành một loạt công tác tỉ mỉ, kiên trì, sáng tạo nhằm khôi phục Đảng, khôi phục phong trào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu của nhân dân, nuôi niềm tin vào sự tất thắng của cách mạng. Sau khi khôi phục được phong trào cách mạng, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã góp phần cùng Trung ương Đảng chuẩn bị những tiền đề tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc hình thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Học tập và noi theo Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các bậc cách mạng tiền bối khác, chúng ta tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng và mọi biểu hiện tiêu cực khác; xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, từng bước xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đọc thêm

Hà Tĩnh với “Chiến dịch Quang Trung”

Hà Tĩnh với “Chiến dịch Quang Trung”

Vừa trải qua nhiều đợt bão lũ dồn dập và thuộc nhóm địa phương được Chính phủ kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp trong “Chiến dịch Quang Trung” nhưng cấp ủy, chính quyền và người dân Hà Tĩnh vẫn chủ động hướng về miền Trung - Tây Nguyên trong những thời điểm khó khăn nhất.
Vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp

Vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị phát huy kinh nghiệm, huy động sức mạnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị với tinh thần trách nhiệm cao để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
“Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"

“Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"

Lắng sâu niềm vui cùng Nhân dân nước bạn kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), người dân Hà Tĩnh càng nhớ về hành trình xây dựng tình hữu nghị đặc biệt của 2 dân tộc Việt - Lào, được hun đúc qua bao gian khó, trở thành tài sản vô giá.