“Lá chắn” phòng ngừa dịch COVID-19 ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - 1.615 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang trở thành “lá chắn” giúp địa phương ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

“Lá chắn” phòng ngừa dịch COVID-19 ở Cẩm Xuyên

6 người thân của ông T.Đ.T ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng đi từ TP Hồ Chí Minh về được Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng phát hiện và đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 20/7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc 6 người thân của ông T.Đ.T (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) trở về từ TP Hồ Chí Minh, Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng thôn Xuân Bắc đã thông báo lên chính quyền địa phương để kịp thời đưa các trường hợp này đi cách ly tập trung ở thôn Tân Hải.

Cùng lúc này, các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng ở 2 thôn Xuân Bắc và Tân Hải đã kịp thời thông tin rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh nhằm tuyên truyền người dân tích cực phát huy vai trò phòng, chống Covid-19.

“Lá chắn” phòng ngừa dịch COVID-19 ở Cẩm Xuyên

Đều đặn ngày 2 lần, ông Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng thôn Tân Hải (xã Cẩm Nhượng) lại khởi động hệ thống loa phát thanh để phát các thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng cho biết: “Riêng thôn Tân Hải có 10 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng với 30 thành viên. Ngoài lần phối hợp với thôn Xuân Bắc để phát hiện và đưa 6 người về từ TP Hồ Chí Minh đi cách ly tập trung, trước đó, ngày 12/6, chúng tôi cũng đã phát hiện 2 trường hợp có liên quan đến ca F0 và đã phối hợp với chính quyền địa phương để cách ly y tế”.

“Lá chắn” phòng ngừa dịch COVID-19 ở Cẩm Xuyên

Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng thôn Tân Hải rà soát con em ở các tỉnh miền Nam có nguyện vọng về quê.

Để phát huy vai trò, hằng ngày, các thành viên trong Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng ở thôn Tân Hải đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện 5K, phát hiện những người về từ vùng dịch.

Từ khi tỉnh có chủ trương đưa người từ các tỉnh phía Nam về quê, các tổ lại thực hiện nhiệm vụ rà soát số lượng con em đang làm việc và nguyện vọng được về quê để báo cáo lên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.

“Lá chắn” phòng ngừa dịch COVID-19 ở Cẩm Xuyên

Tổ trưởng Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng số 7, TDP Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hành 5K qua nhóm Zalo.

Là địa bàn có nhiều nguy cơ lây nhiễm cao vì có hơn 30 hộ dân kinh doanh tại Khu du lịch Thiên Cầm, thời gian qua, các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng ở TDP Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm luôn phát huy cao vai trò của mình.

Ông Nguyễn Tông Quảng – Tổ trưởng Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng số 7, tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm cho biết: “Một ngày 2 lần, thôn cho phát các bản tin tuyên truyền phòng chống dịch trên loa phát thanh. Ở đây, mỗi người dân đã trở thành “cánh tay nối dài” của tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch”.

“Lá chắn” phòng ngừa dịch COVID-19 ở Cẩm Xuyên

Các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng đều có sổ sách ghi chép theo dõi thông tin đầy đủ.

Được biết, đến thời điểm này, toàn huyện Cẩm Xuyên đã thành lập 1.615 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng ở 23 xã/thị trấn. Mỗi tổ có 3 thành viên, cá biệt có những tổ có 5 – 6 thành viên vì có nhiều người dân tình nguyện tham gia.

“Lá chắn” phòng ngừa dịch COVID-19 ở Cẩm Xuyên

Hằng tuần, các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng thôn Tân Hải lại họp triển khai nội dung phòng, chống dịch.

Ông Phạm Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: “Thông qua hoạt động của các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng, chúng tôi nắm được toàn huyện hiện có hơn 1.000 con em ở các tỉnh miền Nam đang thực hiện Chỉ thị 16 có nguyện vọng về quê. Để sẵn sàng tiếp nhận những người về từ vùng dịch, chúng tôi đã kích hoạt 26 khu cách ly trên địa bàn. Huyện cũng làm việc với một số khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm để tiếp nhận con em đăng ký về quê cách ly theo dịch vụ”.

“Lá chắn” phòng ngừa dịch COVID-19 ở Cẩm Xuyên

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng cùng Trung tâm Y tế huyện kiểm tra khu cách ly tập trung xã Cẩm Hưng.

Đến nay, các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã tiếp nhận 154 người về từ vùng có dịch. Trong đó, có 16 người cách ly theo dịch vụ tại Nhà nghỉ Bảo hiểm xã hội tỉnh (Khu du lịch Thiên Cầm), còn lại cách ly tập trung tại các cơ sở của huyện, xã.

Để tiếp nhận con em về quê theo diện hỗ trợ của tỉnh, Cẩm Xuyên đã thành lập tổ công tác và giao Trung tâm Y tế huyện hợp đồng xe vận chuyển công dân về trong đợt 1.

“Lá chắn” phòng ngừa dịch COVID-19 ở Cẩm Xuyên

Người dân về từ vùng dịch được cách ly tại Trường Mầm non xã Cẩm Lạc

Theo số liệu cập nhật, toàn huyện có 165 trường hợp ở các tỉnh phía Nam về quê bằng phương tiện cá nhân và dự kiến sẽ tăng trong những ngày tới nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Xuyên đang tập trung chỉ đạo các địa phương kiện toàn các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng để phát huy hơn nữa vai trò giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân phòng, chống dịch bệnh.

Được biết, hiện số lượng người về bằng phương tiện cá nhân trên địa bàn đã tuân thủ các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, tuy nhiên, việc giám sát vẫn phải được tăng cường.

“Để đáp ứng nhiệm vụ mới, hiện nay, các thành viên tổ chúng tôi gần như thực hiện giám sát thường xuyên trên địa bàn phụ trách để kịp thời nắm bắt thông tin người đi, về để có những giải pháp phòng chống dịch phù hợp”, ông Nguyễn Tông Quảng – Tổ trưởng Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng số 7, tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm cho biết.

“Lá chắn” phòng ngừa dịch COVID-19 ở Cẩm Xuyên

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Xuyên kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung.

Nhờ các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng hoạt động hiệu quả nên thời gian qua, Cẩm Xuyên vẫn chưa để xảy ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Với số lao động đăng ký về quê ngày càng nhiều, huyện đang bám sát chỉ đạo của Sở Y tế tại Văn bản 2463/SYT- NVY để nếu như các khu cách ly tập trung quá tải thì sẽ triển khai cách ly y tế F1 tại nhà. Để triển khai cách ly y tế F1 tại nhà thì các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng tiếp tục là “vũ khí” giúp chúng tôi ngăn chặn dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!