Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong phục hồi chức năng

(Baohatinh.vn) - Nắm bắt tốt xu thế phát triển mới cộng với sự quyết liệt và linh hoạt trong điều hành, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định chiều sâu về chuyên môn, là điểm sáng về lĩnh vực phục hồi chức năng.

Năm 2024 trở thành một dấu mốc đáng nhớ đối với tập thể cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh khi đơn vị kỷ niệm 25 năm chuyển đổi và 10 năm kiện toàn. Kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, trong suốt thời gian qua, tập thể cán bộ, y bác sỹ ở đây đã không ngừng nỗ lực để đưa bệnh viện trở thành địa chỉ tin cây đối với người bệnh và là điểm sáng về lĩnh vực PHCN trong khu vực và cả nước.

bqbht_br_toan-canh-phcna.jpg
Cơ sở vật chất bệnh viện ngày một khang trang, đồng bộ.

Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh đã trở thành bệnh viện chuyên khoa hoàn chỉnh về PHCN với quy mô 200 giường kế hoạch, 300 giường thực kê. Đội ngũ cán bộ, y bác sỹ không ngừng lớn mạnh với hơn 195 cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất được xây dựng, cải tạo ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp với 4 dãy nhà cao tầng, trong đó có một tòa nhà 7 tầng và hàng trăm thiết bị máy móc hiện đại có thể đáp ứng 3-4 nghìn dịch vụ kỹ thuật/ngày.

Trong xu thế phát triển mới, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh nhanh chóng xây dựng và phát triển chuyên môn theo định hướng chuyên khoa sâu trong lĩnh vực PHCN, phù hợp với mô hình bệnh tật, nhất là ở người cao tuổi, người khuyết tật, di chứng sau tai biến mạch máu não, tai nạn giao thông, bệnh mãn tính và đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi mắc các chứng: tự kỷ, chậm đi, chậm nói, tăng động, bại não và những đối tượng bệnh lý có nguy cơ khuyết tật cao.

bqbht_br_phcn-9a.jpg
Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh tích cực ứng dụng các trang thiết bị hiện đại để phục hồi chức năng cho người bệnh.

Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh chia sẻ: “Để thực sự đưa bệnh viện phát triển theo hướng chuyên sâu thì con người vẫn là khâu trọng yếu, cốt lõi. Để có được đội ngũ “cứng cỏi” như hiện nay, ngay từ khâu tuyển dụng, chúng tôi đã lựa chọn những bác sỹ, điều dưỡng tốt nghiệp loại khá, giỏi và đặc biệt là có sự đam mê chuyên ngành PHCN, có khát vọng cống hiến. Bởi, bệnh nhân trong lĩnh vực PHCN rất đặc thù nên nếu không đam mê và không khát vọng thì sẽ rất khó kiên trì đồng hành cùng người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng chủ động kết nối với các bệnh viện tuyến trên để tích cực cử bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật mới, nâng cao chiều sâu về nhân lực”.

Đến nay, trong lĩnh vực vật lý trị liệu, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh đáp ứng được 100% danh mục theo phân tuyến của Bộ Y tế. Với đầy đủ các thiết bị vật lý trị liệu hiện đại như: từ trường siêu dẫn, từ trường xuyên sọ, máy kích thích phát âm, kích thích nuốt, máy kích thích liền xương, ô xy cao áp, máy vỗ rung lồng ngực, máy điều trị són tiểu…, mỗi năm có từ 6-7 nghìn lượt người bệnh và 300-400 nghìn lượt kỹ thuật được triển khai.

bqbht_br_phuc-hoi-chuc-nang-3a.jpg
Triển khai hiệu quả phục hồi chức năng nhi khoa.

Trong lĩnh vực vận động trị liệu, bệnh viện đã thực hiện hiệu quả việc trị liệu vận động hô hấp cho bệnh nhân nằm lâu, COPD, tập vận động sau phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng, tập vận động cho bệnh nhân tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não... Hằng năm, có từ 4-5 nghìn lượt người bệnh được can thiệp bằng các phương pháp vận động trị liệu với 150-200 nghìn lượt kỹ thuật được triển khai.

Trong lĩnh vực ngôn ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu tuy 2 lĩnh vực mới chưa phát triển nhiều tại Việt Nam nhưng bằng sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, đến nay, bệnh viện đã và đang điều trị hiệu quả cho hàng nghìn đối tượng bệnh nhân: thương tật hoặc dị tật bẩm sinh, chấn thương tủy sống, chậm phát triển, trẻ em tự kỷ, chấn thương tay, rối loạn xử lý cảm giác, bệnh mãn tính, giúp các bệnh nhân đạt được sự độc lập tối đa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Bệnh viện cũng từng bước tiếp cận và đi sâu vào lĩnh vực tâm lý trị liệu và âm nhạc trị liệu để PHCN cho trẻ em tự kỷ, tăng động và rối loạn giao tiếp. Đây là những lĩnh vực chuyên sâu và rất mới hiện nay, chỉ mới triển khai tại một vài địa chỉ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

bqbht_br_phcn-12a.jpg
Nhiều cá nhân của Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh được Hội PHCN Việt Nam trao kỷ niệm chương.

Với vai trò là cơ sở PHCN đầu ngành của y tế Hà Tĩnh, chúng tôi luôn hết sức chú trọng đến việc nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở. Thông qua công tác chỉ đạo tuyến, bệnh viện đã hỗ trợ chuyển giao nhiều kỹ thuật về PHCN cho 100% cơ sở y tế tuyến huyện. Đặc biệt, 80% trạm y tế tuyến xã đã được hỗ trợ về kỹ thuật phát hiện sớm can thiệp sớm trẻ khuyết tật, 90% trạm y tế xã được đào tạo chuyển giao về quản lý người khuyết tật. Đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng để Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh đồng hành, góp sức cùng với ngành y tế thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?
Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

BVĐK Hà Tĩnh liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm, chuyền tại cơ sở chữa bệnh “chui”. Thực trạng này cảnh báo tình trạng tùy tiện trong chữa bệnh, đẩy nhiều người vào cảnh tiền mất, tật mang.
[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại.
Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Mỗi bác sỹ sẽ là một tuyên truyền viên hữu ích để giúp người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước từ bỏ khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, hòa nhập tốt với cộng đồng.
Dị dạng mạch máu não - “bom nổ chậm”

Dị dạng mạch máu não - “bom nổ chậm”

Không có triệu chứng rõ ràng, nhiều người ở Hà Tĩnh đã “bàng hoàng” khi biết mình bị dị dạng mạch máu não sau thăm khám bởi các chứng đau đầu, mờ mắt…
Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có một thai kì khỏe mạnh?

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có một thai kì khỏe mạnh?

Trong quá trình mang thai, người phụ nữ phải đối diện với nhiều thay đổi, do hệ miễn dịch yếu đi và sức đề kháng bị suy giảm. Rất nhiều vấn đề trong quá trình mang thai cần được theo dõi và làm các xét nghiệm chẩn đoán kịp thời. Vậy làm gì để có một thai kì khỏe mạnh? Bác sĩ Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.