Làm giàu từ những sản phẩm mang thương hiệu quê hương

(Baohatinh.vn) - Quyết tâm lựa chọn phát triển kinh tế từ nuôi hươu và ong đã giúp gia đình anh Nguyễn Xuân Thọ (Hương Sơn, Hà Tĩnh) có nguồn thu mỗi năm gần 900 triệu đồng.

z5409228311425_9024863fd681487b38a0ac39d6dd96b7.jpg
Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thọ và chị Lê Thị Bích Hà.

Là nông dân "chân lấm tay bùn", vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thọ (SN 1974) và chị Lê Thị Bích Hà (SN 1977) tại thôn Kim Bằng (xã Sơn Bằng) luôn khao khát làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Hà chia sẻ: “Thời điểm mới kết hôn (năm 1998), vợ chồng tôi chưa có vốn làm ăn, kinh tế bấp bênh nên cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Thế rồi, sau nhiều cân nhắc, vợ chồng bàn nhau vay ngân hàng một số vốn nhỏ để làm kinh tế theo hướng lấy ngắn, nuôi dài và khởi đầu bằng việc nuôi 4 con hươu. May mắn, đàn hươu sinh trưởng và phát triển tốt nên kinh tế gia đình dần ổn định hơn”.

z5411436081436_d356105a2dfe2cac8a5c689bdab6626f.jpg
Gia đình chị Hà hiện có đàn hươu 30 con.

Thành công đầu tiên đã mang đến động lực để gia đình anh chị quyết tâm mở rộng mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập. Năm 2015, vợ chồng anh Thọ mạnh dạn mua thêm 20 con hươu giống và 100 đàn ong nuôi tại vườn nhà. Cũng thời gian ấy, chủ trương phát triển kinh tế vườn mẫu, xây dựng nông thôn mới tại địa phương đã tạo động lực để anh chị đầu tư, cải tạo vườn, trồng các loại cây ăn quả như mít, cam, bưởi, cau và trồng thêm cỏ để chủ động nguồn thức ăn xanh cho hươu.

Để mô hình phát triển bền vững, vợ chồng anh Thọ đã không ngừng tìm tòi, học hỏi kiến thức trên các kênh thông tin, qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và qua thực tế tham quan các mô hình kinh tế ở địa phương… Có kiến thức, kinh nghiệm và nguồn vốn, gia đình chị đã mua gần 3 ha đất đồi tại xã Sơn Hàm (huyện Hương Sơn) để trồng cam, bưởi, keo và nuôi thêm 100 đàn ong.

 z5409228335523_e6b2d2042b8ad10e68c7e3ca52da60d5.jpg
Mỗi năm, gia đình anh chị Thọ Hà thu hơn 2.000 lít mật ong.

Anh Thọ cho biết: “Nuôi ong và hươu tuy không áp dụng quá nhiều kỹ thuật phức tạp nhưng cần thường xuyên theo dõi sát sao quá trình sinh trưởng của vật nuôi để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Vì thế, thời gian của vợ chồng tôi hầu hết dành cho việc chăm sóc đàn hươu, ong. Điều quan trọng là nhung hươu và mật ong là đặc sản của quê hương nên chúng tôi luôn có niềm tin và quyết tâm khi lựa chọn phát triển”.

Với những nỗ lực lao động, đến nay, vợ chồng anh Thọ đã có đàn hươu 30 con (15 hươu đực, 15 hươu cái), 200 đàn ong (có thời điểm lên tới 300 đàn), cùng vườn mít, bưởi, cam, keo… Mỗi năm, gia đình anh chị có thu nhập gần 900 triệu đồng.

z5409228288838_db913987b532de22394291c62d723aad.jpg
Ngôi nhà khang trang của vợ chồng anh Thọ, chị Hà là kết quả sau những tháng ngày miệt mài phát triển kinh tế.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, vợ chồng anh chị còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho các hộ dân tại địa phương. Gia đình anh chị cũng là một trong những điển hình về thực hiện tốt chính sách dân số, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới ở địa phương như: hiến đất, góp tiền, góp ngày công... Mô hình kinh tế của anh chị cũng là điểm đến của nhiều đoàn trong và ngoài địa phương đến tham quan, học hỏi.

z5409228207603_b849b33321e31605b95a3f21a2f8071a.jpg
Chị Hà thường xuyên trò chuyện, giúp đỡ người dân địa phương có mong muốn phát triển kinh tế từ hươu, ong.

Mô hình kinh tế tổng hợp của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thọ, chị Lê Thị Bích Hà không chỉ đem lại cuộc sống ấm no cho gia đình mà còn là động lực để hội viên nông dân và người dân địa phương học tập, nhân rộng. Từ quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của anh chị, đến nay xã Sơn Bằng đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế triển vọng, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững...

Bà Trần Thị Hoài Thương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Bằng

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!