(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các vị chức sắc, tăng, ni tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quê hương.
Đại lễ Phật đản năm 2024 được tổ chức tại chùa Phúc Linh ở xã Thạch Đài (Thạch Hà).
Tối 12/5, tại Chùa Phúc Linh ở xã Thạch Đài (Thạch Hà), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.
Tham dự có Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; các chư tôn đức Ban Trị sự GHPG tỉnh.
Về phía lãnh đạo tỉnh có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành.
Lãnh đạo tỉnh tham dự và chúc mừng đại lễ.
Tại buổi lễ, các đại biểu, tăng ni, phật tử đã được nghe thông tin về cuộc đời Đức Phật, thông điệp và diễn văn Phật đản Phật lịch 2568 - dương lịch 2024 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 - dương lịch 2024 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thông điệp và diễn văn kêu gọi các tăng ni, phật tử nêu cao đạo hạnh, phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng giáo hội vững mạnh, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại lễ Phật đản.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư vị giáo phẩm, tăng ni và đồng bào phật tử đón một mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng đại lễ Phật đản.
Thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc, tăng, ni, phật tử trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các vị chức sắc, tăng, ni tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh...
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng tăng ni, phật tử đã tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống, dâng hoa cúng dường, dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an và cử hành nghi lễ tắm Phật.
Lãnh đạo tỉnh và các chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiến hành lễ dâng hương. Nghi lễ tắm Phật.
Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI diễn ra từ ngày 20 - 21/11 nhằm tổng kết nhiệm kỳ cũ, đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới và hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đoàn đại biểu do Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng làm trưởng đoàn đã tới dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng về đại hội; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong tổ chức đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.
Với sự chuẩn bị chu đáo về các nội dung, phần việc, Hội LHPN Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công.
Kế thừa truyền thống vẻ vang 95 năm ra đời và phát triển của MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp xứng đáng, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.
Sức mạnh của tinh thần đoàn kết lương - giáo ở tổ dân phố 7 Nam Hồng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã góp phần tích cực trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn.
Các địa phương, đoàn thể trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI.
Hội thảo khoa học "Kinh tế bạc ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới" được tổ chức nhằm đánh giá thời cơ, tháo gỡ vướng mắc, phát huy tiềm năng và đóng góp của người cao tuổi, tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội Doanh nghiệp xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) tiếp tục kết nối, tập hợp hội viên, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tin tưởng, với truyền thống yêu nước, đoàn kết và giàu bản sắc văn hóa, Nhân dân thôn Vĩnh Phú (xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Năm 2026, Hội CCB 5 tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy vai trò cầu nối, điều phối nhân đạo, triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp các hoạt động ứng phó, cứu trợ, giúp người dân chủ động thích ứng với những diễn biến bất thường của thời tiết, ổn định cuộc sống.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, ý nghĩa đại hội.
Không khí tươi vui, phấn khởi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đông Dũng (xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) góp phần tạo động lực để Nhân dân đoàn kết xây dựng quê hương.
Những ngày này, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang diễn ra rộn ràng, ấm áp ở khắp các khu dân cư trong toàn tỉnh Hà Tĩnh. Đây trở thành dịp để cán bộ và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Chung vui ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn chính quyền, người dân tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân thôn Làng Hạ, xã Đức Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã trao tặng 200 suất quà cho 200 hộ dân hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Hội thi “Tuổi trẻ lan tỏa giá trị sản phẩm Hà Tĩnh” là sân chơi sáng tạo, giúp đoàn viên thanh niên ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, phát triển kinh tế địa phương.
Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua; ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong phát triển KT-XH.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần đưa chi nhánh thực hiện thắng lợi mục tiêu Agribank giao.
Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Hồng Mỹ (xã Tiên Điền) và thôn 8 (xã Sơn Hồng), các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn người dân tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.
Hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, giấy phép lái xe đã giúp đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, thể hiện vai trò tiên phong trong xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân.
Trong bối cảnh vừa trải qua bão lũ dồn dập, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết với tinh thần trang trọng, tiết kiệm nhưng vẫn gắn kết và hướng về an sinh xã hội.
Trong mưa lớn và nước lũ còn cao, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã khẩn trương hướng về vùng ngập sâu Cẩm Bình, Cẩm Duệ, mang theo hơn 3 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.