Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiễn đoàn 31 cán bộ y tế vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch

(Baohatinh.vn) - Tiễn đoàn cán bộ y tế Hà Tĩnh vào tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị các thành viên trong đoàn phát huy trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phòng, chống dịch để hỗ trợ tối đa cho tỉnh bạn trong công tác dập dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiễn đoàn 31 cán bộ y tế vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, động viên tinh thần các cán bộ y tế lên đường chi viện cho tỉnh Bình Dương

Sáng nay (26/7), tại Ga Yên Trung (Đức Thọ), đoàn cán bộ y tế Hà Tĩnh chính thức lên đường vào tỉnh Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đến động viên, tiễn đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiễn đoàn 31 cán bộ y tế vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ cho đoàn công tác

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam, Hà Tĩnh đã quyết định cử 31 cán bộ y tế gồm: 11 bác sỹ, 17 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên vào Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

31 cán bộ đến từ các cơ sở y tế trong tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh; Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh; Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; BVĐK thành phố Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh; BVĐK các huyện Lộc Hà, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Hương Khê đều đã được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin phòng COVID-19.

Những cán bộ y tế Hà Tĩnh được cử đi Bình Dương đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong điều trị, lấy mẫu và phòng, chống dịch.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiễn đoàn 31 cán bộ y tế vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng hoa các cán bộ y tế

Động viên và giao nhiệm vụ cho các cán bộ y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định: “Khi có chủ trương của tỉnh về cử cán bộ y tế vào chi viện cho tỉnh Bình Dương, các cán bộ y tế đã không quản ngại vất vả, hiểm nguy, tình nguyện vào vùng dịch để chia lửa với tỉnh bạn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là sự thể hiện một tinh thần hết sức đáng quý”.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, các cán bộ y tế của Hà Tĩnh phát huy trình độ, năng lực chuyên môn cùng các kinh nghiệm chống dịch ở Hà Tĩnh để hỗ trợ tối đa, hiệu quả cho Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, qua đó thể hiện được tình cảm, sự sẻ chia của Hà Tĩnh đối với tỉnh bạn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiễn đoàn 31 cán bộ y tế vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tình nguyện vào vùng dịch để “chia lửa” với Bình Dương, mỗi cán bộ y tế cần phải xác định được sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả và hiểm nguy. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần tuân thủ chặt chẽ các quy trình phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân.

Các thành viên trong đoàn duy trì liên lạc, sẻ chia, hỗ trợ nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sở Y tế Hà Tĩnh cần nắm bắt thường xuyên tình hình hoạt động của đoàn tại Bình Dương, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc đoàn lên đường vào Bình Dương an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hỗ trợ tỉnh bạn sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiễn đoàn 31 cán bộ y tế vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Đoàn mang theo các vật tư y tế cần thiết phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiễn đoàn 31 cán bộ y tế vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Đoàn cán bộ y tế Hà Tĩnh lên tàu vào Bình Dương làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiễn đoàn 31 cán bộ y tế vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Các thành viên đều thể hiện quyết tâm: Hết dịch mới về!.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.