Lào tiếp nhận lô vaccine 1 triệu liều do Johnson&Johnson tài trợ

(Baohatinh.vn) - Tối 16/7, giới chức Lào và đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Lào đã tổ chức lễ đón và bàn giao lô vaccine phòng Covid-19 gồm 1.008.000 liều do hãng Johnson&Johnson tài trợ thông qua COVAX Facility cho phía Lào tại sân bay Quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane.

Lào tiếp nhận lô vaccine 1 triệu liều do Johnson&Johnson tài trợ

Lễ tiếp nhận vaccine Johnson&Johnson được tổ chức tại sân bay quốc tế Wattay.

Dự lễ tiếp nhận có ông Bounpheng Phoummalayloun, Bộ trưởng Y tế Lào và ông Piter M Haymond, Đại sứ Mỹ tại Lào cùng đại diện một số tổ chức quốc tế.

Theo các nhà chuyên môn, loại vaccine này khác với các loại vaccine ngừa Covid-19 mà Lào đã nhận trước đây; chỉ cần tiêm 1 mũi duy nhất và sẽ được ưu tiên cho các đối tượng từ 60 tuổi trở lên, gồm những người có bệnh lý nền và nhân viên y tế trên toàn quốc.

Chủ trương này phù hợp với kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 Lào đề ra. Bên cạnh đó số vaccine cũng sẽ được phân phối cho các đối tượng sống ở vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn.

Như vậy đến nay Lào đã có mặt 5 loại vaccine phòng Covid-19 như: Johnson&Johnson 1.008.000 liều, Sino Pharm 1.902.000 liều, AstraZeneca 132.000 liều, Pfizer 100.620 liều, Sputnik V 5.000 liều; đã tiêm an toàn mũi 1 cho 1.038.254 người và tiêm đủ 2 mũi cho 670.727 người.

Tới đây Lào sẽ nhận tiếp 600.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ Chính phủ Nhật Bản cùng với đó, tiếp tục đám phán nhận thêm vaccine từ Nga.

Trước tình hình lao động Lào thất nghiệp trở về từ Thái Lan ngày càng gia tăng, nhiều người mang bệnh Covid-19, Lào đã lập thêm một bệnh viện dã chiến 1.000 giường bệnh tại tỉnh Savannakhet và một bệnh viện dã chiến 700 giường tại tỉnh Champasak để đáp ứng công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bên cạnh đó, Lào còn đẩy mạnh hoạt động giám sát và ngăn chặn người nhập cảnh bất hợp pháp qua sông Mekong để đảm bảo không có nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng.

Bộ Công an Lào cũng ra thông báo khẩn trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc không truy cứu trách nhiệm hình sự và không xử phạt đối với công dân Lào từng xuất cảnh trái phép đi lao động tại Thái Lan có nhu cầu về nước. Theo đó đề nghị công dân cần chủ động liên hệ với Đại sứ quán Lào tại Thái Lan để được bảo hộ và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để về nước an toàn.

Yêu cầu người dân khi trở về cần khai báo y tế trung thực và thực hiện cách ly đúng quy định mà Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 đề ra.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!