Liên hợp quốc quan ngại về vòng xoáy xung đột Israel-Palestine

Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk đã bày tỏ lo ngại về vòng xoáy bạo lực gần đây nhất tại Israel và khu Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực gây thiệt mạng và thương vong.

Liên hợp quốc quan ngại về vòng xoáy xung đột Israel-Palestine

Xe quân sự Israel được triển khai gần thành phố Jenin ở Bờ Tây, ngày 4/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, ông Volker Turk nói: “Chiến dịch quân sự gần đây ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng và vụ tấn công xe ở Tel Aviv cho thấy tình trạng bạo lực trở nên tồi tệ hơn”.

Thông điệp trên được đưa ra sau vụ một ô tô đã lao vào đám đông tại thành phố Tel Aviv vào ngày 4/7, làm 7 người bị thương. Sau đó, nghi phạm tấn công bị bắn chết. Vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Bờ Tây. Theo số liệu cập nhật mà Palestine công bố, 13 người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự mà Israel tiến hành ở trại tị nạn tại thành phố Jenin hôm 3/7. Hiện Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các lực lượng quốc phòng nước này đã kết thúc chiến dịch chống khủng bố ở thị trấn Jenin. Trước đó ít ngày, lực lượng Israel cũng từng tiến hành một cuộc truy quét tại thành phố Jenin, khiến 6 người Palestine thiệt mạng.

Ông Turk cho rằng một số phương pháp và vũ khí sử dụng trong vụ truy quét ở Jenin giống với hành động thù địch trong xung đột có vũ trang, chứ không phải hành động thực thi pháp luật.

Bày tỏ quan ngại về khả năng tiếp cận y tế, người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Christian Lindmeier cho biết cơ sở hạ tầng bị hủy hoại đã khiến đội ngũ y tế gặp khó khăn để tiếp cận và điều trị những người bị thương. Trong khi tổ chức Bác sĩ Không biên giới lên án việc đội ngũ nhân viên y tế của họ không thể tiếp cận được thành phố Jenin thì Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi các lực lượng an ninh Israel cần đảm bảo thành phố này không cản trở tiếp cận đối với các dịch vụ y tế cũng như các dịch vụ thiết yếu khác.

Cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại về chiến dịch quân sự lớn nhất trong nhiều năm mà Israel tiến hành ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng. Ngày 4/7, Thủ tướng Anh Rishi Sunak kêu gọi Israel bảo vệ thường dân Palestine mặc dù tái khẳng định sự ủng hộ của Vương quốc Anh đối với quyền tự vệ của Israel.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức cho rằng Israel có quyền tự vệ trong bối cảnh bùng phát chiến dịch quân sự tại vùng Bờ Tây bị chiếm đóng. Tuy nhiên, Berlin kêu gọi quốc gia Do Thái cần tuân thủ nguyên tắc về sự tương xứng trong luật pháp quốc tế trong vấn đề trại Jenin.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Bangladesh ngày 4/7 ra tuyên bố chỉ trích các cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn ở Jenin, khiến 13 người Palestine thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Dhaka kêu gọi quốc tế nỗ lực chấm dứt xung đột, kéo các bên vào bàn đàm phán để khôi phục Tiến trình hòa bình Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Maroc cũng phản đối chiến dịch quân sự mà Israel tiến hành ở Bờ Tây, cho rằng chiến dịch này không góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi để xúc tiến quá trình đối thoại đem lại hòa bình cho khu vực.

Một đại diện của phái bộ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tổ chức các cuộc tham vấn kín về tình hình của thị trấn Jenin ở Bờ Tây vào ngày 7/7.

Theo Tin tức

Đọc thêm

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.