Lộc Hà tăng cường các biện pháp quản lý chặt người đến/về từ vùng dịch

(Baohatinh.vn) - Sau khi có 2 người từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh dương tính với Covid-19, huyện Lộc Hà đã gấp rút triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và tăng cường quản lý người đến/về từ vùng dịch.

Lộc Hà tăng cường các biện pháp quản lý chặt người đến/về từ vùng dịch

Chiều 11/7, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo các địa phương, phòng, ngành gấp rút triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý người đến/về từ vùng dịch và thực hiện toàn diện phòng, chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lượng người từ vùng có dịch đến/về Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng, nguy cơ lây lan rất lớn (hiện có 39 người), Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương phải phản ứng nhanh, tập trung vào cuộc quyết liệt, đồng bộ để làm tốt công tác khai báo y tế, quản lý chặt chẽ người đến/về từ vùng dịch, nhất là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thành phố này.

Đây được xem là biện pháp cốt lõi, xuyên suốt trong phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn hiện nay.

Lộc Hà tăng cường các biện pháp quản lý chặt người đến/về từ vùng dịch

Các bệnh nhân dương tính với Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh về xã Ích Hậu được đưa đi điều trị.

Vì vậy, để đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, huyện Lộc Hà chỉ đạo các địa phương, phòng ngành theo dõi, quản lý nghiêm ngặt, lấy mẫu xét nghiệm đầy đủ theo các quy định hiện hành; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để khuyến khích người dân ở các vùng dịch hạn chế về quê trong những ngày tới; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế; tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch…

Lộc Hà tăng cường các biện pháp quản lý chặt người đến/về từ vùng dịch

Các tổ Covid-19 cộng đồng và lực lượng tình nguyện viên tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, khuyến cáo người từ vùng dịch không nên đến/về địa phương và nếu về phải khai báo y tế đầy đủ.

Để phòng, chống dịch hiệu quả, tất cả người đến/về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 13/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 6/7 trở lại đây thì bắt buộc phải cách ly tập trung đủ 21 ngày (bình thường là 14 ngày tập trung và 7 ngày tại nhà), xét nghiệm đủ 3 lần và người từ vùng dịch về phải chịu hoàn toàn kinh phí.

Lộc Hà tăng cường các biện pháp quản lý chặt người đến/về từ vùng dịch

Nhân viên y tế phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực có nguy cơ cao về dịch ở Ích Hậu.

Đối với những người đến/về từ các vùng cách ly theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 thì phải cách ly tại nhà đủ 14 ngày (bình thường 7 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác), xét nghiệm 3 lần. Người từ vùng dịch về phải tự chi trả các loại kinh phí có liên quan.

Thời gian thực hiện cách ly được tính bắt đầu từ ngày người từ vùng dịch đến/về địa bàn đi khai báo y tế tại trạm y tế xã, thị trấn.

Liên quan đến 2 ca bệnh từ thành phố Hồ Chí Minh về bị nhiễm Covid-19, đến thời điểm này, các phòng, ngành chức năng ở Lộc Hà đã truy vết được 8 trường hợp F1, 27 trường hợp F2 trên địa bàn huyện và đang tiếp tục truy vết.

Hiện, các bệnh nhân đã được đưa đi điều trị; các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Mầm non Ích Hậu cùng với những người mới về từ các vùng dịch; khử khuẩn môi trường các khu vực xung quanh và nhà người bệnh…

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?