Máy bay không người lái đạt tốc độ lên tới 480km/h

Máy bay không người lái hay thiết bị bay không người lái (UAV hay Drone) thường được áp dụng cho nhiều mục đích, kể cả trong quân sự lẫn dân sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
111.jpg

Một dòng máy bay mới với 4 cánh quạt vừa được trình làng, có tên Huntress II. Đây là sản phẩm của công ty WaveAerospace, Mỹ, có thể đạt tốc độ đáng kinh ngạc nhờ gắn thêm động cơ phản lực, có thể hoạt động được trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Huntress II dài 4m nếu đo chéo từ cánh quạt này đến cánh quạt kia và nặng khoảng 50kg. Tùy thuộc vào nhiên liệu phản lực, máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa là 165kg. Huntress II được thiết kế để sẵn sàng làm nhiệm vụ trong vòng chưa đầy 90 giây dù phóng từ đất liền, trên biển hay thả từ máy bay ở độ cao lên tới 6.000m xuống.

Thời gian hoạt động tối đa của Huntress II khoảng 2 tiếng. Người vận hành có thể xem video trực tiếp trong khi điều khiển drone ở khoảng cách lên tới 30 km.

Người này cũng có thể điều khiển nó bay lơ lửng tại chỗ như những mẫu drone khác, hoặc kích hoạt động cơ phản lực để nó bay tiến giống như máy bay tail-sitter (máy bay "ngồi" bằng đuôi khi đậu trên mặt đất và xoay ngang ra khi bay tiến).

Huntress II dễ dàng đạt tốc độ Mach 0,4 (tương đương 480km/h). Động cơ có thể được kích hoạt hoặc dừng khi Huntress II đang bay. Đặc biệt, nó có thể hoạt động trong mọi thời tiết, kể cả bão, với tốc độ gió 117 km/h, trong phạm vi nhiệt từ -34 đến 54 độ C.

Huntress II hữu ích cho nhiều lĩnh vực, từ quân sự đến các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, logistics và nhiều ứng dụng tương tự khác.

phunuvietnam.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast