"Mềm hoá" các tình huống trong đời sống để tuyên truyền pháp luật

(Baohatinh.vn) - Mỗi kịch bản tiểu phẩm được sử dụng khéo léo các làn điệu dân ca giúp kiến thức pháp lý được "mềm hóa", gần gũi với đời sống của người dân Hà Tĩnh.

Ngoài quyết tâm, nỗ lực của các thành viên trực tiếp, kết quả giành giải nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (năm 2024) của đội thi tỉnh Hà Tĩnh ghi dấu ấn của thầy Phan Đăng Thuận (Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) - "cha đẻ" của tiểu phẩm "Tình đất, tình người”.

Trong 3 phần thi được các thành viên thể hiện xuất sắc (giới thiệu, lý thuyết và tiểu phẩm), tiểu phẩm đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem khi tác giả sử dụng làn điệu dân ca nhẹ nhàng, sâu lắng lồng ghép các quy định của pháp luật.

Đội thi Hà Tĩnh trong phần thể hiện tiểu phẩm "Tình đất, tình người".
Đội thi Hà Tĩnh trong phần thể hiện tiểu phẩm "Tình đất, tình người".

Nội dung kịch bản "Tình đất, tình người" tái hiện lại tranh chấp thừa kế tài sản do cha mẹ để lại giữa hai anh em ruột. Với nghiệp vụ sâu, kỹ năng truyền đạt tốt, hòa giải viên đã khéo léo phân tích về quy định pháp luật liên quan, đồng thời nhẹ nhàng dùng cái “tình” để khuyên giải các bên hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn tình cảm gia đình.

Sau 1 tuần hoàn thiện phác thảo kịch bản, thầy gửi bản thảo cho Phòng Tư pháp huyện để xin ý kiến, chỉnh sửa các thuật ngữ chuyên ngành, thuật ngữ pháp lý đảm bảo tính phù hợp. "Đề tài tuy không mới nhưng vừa giải quyết thực trạng nhức nhối trong xã hội vừa để người xem "thấm" và "ngấm" đòi hỏi tác giả phải kết hợp nhuần nhuyễn nhiều yếu tố. Bên cạnh đó, sự thể hiện khéo léo của các thành viên trong đội và nét đặc trưng của dân ca ví, giặm đã làm nên thành công" - thầy giáo Phan Đăng Thuận chia sẻ.

bqbht_br_1.jpg
Thầy giáo Phan Đăng Thuận là người có duyên với việc viết kịch bản tiểu phẩm.

Được biết, trong 10 năm gắn bó với nghề viết kịch bản, thầy Phan Đăng Thuận (Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) đã giúp hàng chục đội thi vinh dự đạt được giải thưởng tại các sân chơi của ngành như: giải nhì Hội thi Bí thư chi bộ giỏi và chiến sĩ bảo vệ của lực lượng vũ trang (năm 2018); giải nhì Hội thi CLB “Gia đình hạnh phúc” và “Hát ru” (năm 2022), giải nhì cấp tỉnh Hội thi "Nhà nông đua tài" năm 2022; giải 3 Hội thi "Dân vận khéo" trong lực lượng vũ trang năm 2023...

Cùng gánh hai vai - Chủ tịch Hội LHPN phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) và Phó Chủ nhiệm CLB "Sân khấu hoá tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật", chị Kiều Thị Ngân trăn trở trong việc phát huy kiến thức pháp lý trong cuộc sống.

Thành viên CLB "Sân khấu hoá tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" tái hiện các tình huống đời thường để truyền đạt kiến thức pháp lý cho người nghe.
Thành viên CLB "Sân khấu hoá tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật" tái hiện các tình huống đời thường để truyền đạt kiến thức pháp lý cho người nghe.

"Công tác PBGDPL được CLB chia thành 4 đợt sinh hoạt trong năm, mỗi đợt tuyên truyền kéo dài từ 7-10 ngày. Thời gian dài, số lượng người tham gia lớn nên việc truyền đạt lý thuyết đơn thuần sẽ không hiệu quả, do vậy, Ban Chủ nhiệm CLB thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu để vận dụng, truyền đạt nhuần nhuyễn các quy định qua hình thức sân khấu hoá" - chị Ngân bộc bạch.

Kịch bản đầu tay của chị Ngân với tên gọi "Bình đẳng" nhằm tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã nhận được đánh giá tích cực từ người xem. Đó là nguồn cổ vũ, động viên để chị tiếp tục ra mắt các kịch bản phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn các thành viên trong mô hình phát huy tính tích cực, sáng tạo trong việc viết tiểu phẩm. Theo đó, chất liệu để làm nên kịch bản xuất phát các tình huống đời thường để đề ra hướng xử lý, giải quyết. Tuy vậy, theo đánh giá của chị Ngân, điều khó nhất vẫn là dung lượng ngắn gọn nhưng nội dung phải bao quát và các thành viên mô hình phải tập luyện để "thổi hồn" vào tiểu phẩm.

bqbht_br_6.jpg
Các hội thi là dịp để thành viên các CLB pháp luật phát huy tính sáng tạo trong việc viết kịch bản các tiểu phẩm.

Sau gần 1 năm ra mắt, CLB ngày càng phát huy hiệu quả, tạo được lan toả rộng rãi trong Nhân dân, thay đổi tư duy, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong mỗi gia đình và nhận được sự đánh giá cao từ cấp ủy, chính quyền, bà con. 1.081 hội viên Hội LHPN phường Trung Lương trở thành tuyên truyền viên vận động người thân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; chung tay xây dựng đời sống văn hoá... Các tiểu phẩm của thành viên mô hình như "Vàng trong đất", "Bình đẳng"... của CLB được vinh danh tại các hội thi lớn, nhỏ.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh không có nhiều tác giả chuyên viết kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật như anh Thuận, chị Ngân... Tuy vậy, quá trình hoạt động, biên kịch "cứng" thường xuyên hướng dẫn, khuyến khích các thành viên mô hình không ngừng sáng tạo để từ đó, hình thành "kho dữ liệu" đa dạng phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến. Với tinh thần cầu thị, ham học hỏi, các cây bút không chuyên không ngừng nỗ lực để sáng tạo tác phẩm chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đinh Văn Hồng cho biết: "Các tiểu phẩm tuyên truyền, phổ biến pháp luật thời gian qua đã nhận được sự đánh giá tích cực từ các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, nhiều tác giả được các đơn vị tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" nhờ xây dựng kịch bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá, hướng dẫn hiệu quả các CLB pháp luật, việc tổ chức các hội thi để duy trì, nhân rộng trong thời gian tới".

Video: Tiểu phẩm "Vô hình" do thành viên CLB Sân khấu hóa tuyên truyền, phổ biến pháp luật phường Trung Lương thể hiện.

Chủ đề LUẬT MỚI - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Cướp điện thoại của người bán vé số tàn tật

Cướp điện thoại của người bán vé số tàn tật

Tối 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa truy xét và bắt giữ Nguyễn Thị Bích (SN 1981, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh). Đối tượng này nhẫn tâm cướp giật tài sản của người đàn ông tàn tật, ngồi xe lăn bán vé số dạo.
Khởi tố, bắt giữ chủ tài khoản Tiktok 'Tàng Keng Ông Trùm'

Khởi tố, bắt giữ chủ tài khoản Tiktok 'Tàng Keng Ông Trùm'

Ngày 25/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Điệp về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Đối tượng Nguyễn Văn Nam (trú tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

Với tinh thần tận tụy, cầu thị và bản lĩnh vững vàng, nữ Kiểm sát viên Nguyễn Nữ Giang Anh (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) luôn kiên định theo đuổi sự thật khách quan trong mọi vụ án.
Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe kéo tự chế, cơi nới mái che, dừng xe trên lòng lề đường để mua bán… là thực trạng xảy ra trên tuyến QL15 đoạn từ xã Đồng Lộc đến xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh).
Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhiều người đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, thậm chí gây ra án mạng thương tâm để rồi phải nhận những bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.