Gói hỗ trợ mới của Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine “tên lửa đánh chặn phòng không”, đạn cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao, “đạn pháo và đạn cối, tên lửa chống tăng...".
Chính quyền Mỹ ngày 29/7 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 200 triệu USD dành cho Ukraine, trong đó có các loại vũ khí chống tăng và phòng không.
Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby xác nhận gói hỗ trợ mới của Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine “tên lửa đánh chặn phòng không,” đạn cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), “đạn pháo và đạn cối, tên lửa chống tăng Javelin và các loại vũ khí chống tăng khác”.
Theo ông Kirby, Lầu Năm góc cũng sẽ công bố các khoản tiền lớn thuộc khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong dài hạn nhằm “tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, hỏa lực tầm xa và vũ khí chống tăng, cũng như duy trì các thiết bị mà Mỹ đã cam kết trước đó".
Kể từ tháng 4/2023, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép cung cấp 9 gói hỗ trợ an ninh dành cho Ukraine.
Tính từ năm 2022 đến nay, tổng giá trị viện trợ quân sự của Washington cho Kiev đã lên tới hơn 50 tỷ USD.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ vẫn tìm cách giải quyết cuộc xung đột Ukraine, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán về kế hoạch hòa bình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng đẩy nhanh một kênh ngoại giao mới nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine bằng cách đưa vào một số nhân vật đặc biệt, trong đó có con rể Jared Kushner.
Ông Zelensky đang trải qua giai đoạn nguy hiểm nhất trong sự nghiệp chính trị, khi bê bối tham nhũng gây rối loạn nội bộ và sức ép ngày càng lớn về thỏa thuận với Nga.
Người dân giờ đây đang đối mặt với một kỷ nguyên mới, nơi bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các video hoặc hình ảnh có sức thuyết phục cao liên quan lũ lụt, bão lốc hoặc bất kỳ thảm họa nào.
Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia, đang triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động của vụ phun trào núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài.
Vừa vượt Boeing 737 thành dòng máy bay giao nhiều nhất lịch sử, Airbus A320 lập tức đối mặt đợt triệu hồi kỷ lục, 6.000 chiếc bị ảnh hưởng, đe dọa mùa cao điểm cuối năm.
Những người vừa bị bắt giữ gồm 2 quản lý dự án của đơn vị giám sát công trình; một cặp vợ chồng là chủ thầu phụ thi công giàn giáo và 2 môi giới liên quan đến hợp đồng xây dựng.
Virus cúm gia cầm ở các loài chim hoang dã, gia cầm và động vật có vú có thể dẫn tới một đại dịch còn tệ hơn Covid-19 nếu nó đột biến để truyền từ người sang người, Viện Pasteur Pháp cảnh báo.
Thái Lan bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng rằng bệnh viện ở tâm lũ Hat Yai, miền Nam nước này, đã tiếp nhận khoảng 100 thi thể nạn nhân tử vong do lũ.
Quân đội Guinea-Bissau thông báo đã bắt giữ Tổng thống Umaro Sissoco Embalo, đồng thời tuyên bố dừng toàn bộ tiến trình bầu cử Tổng thống Guinea-Bissau.
Nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục.”
Sau ba năm rưỡi xung đột, Nga dường như vượt trội Ukraine trong khả năng thích nghi chiến thuật và chiến lược, đặc biệt trong việc ứng dụng UAV và đổi mới chiến đấu.
Ngập lụt diện rộng ở Nam Thái Lan và Malaysia đã ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người, buộc nhiều nơi phải sơ tán khẩn và nâng mức cảnh báo thiên tai lên cao nhất.
Một trong những điều mà Ukraine hay các đồng minh châu Âu quan tâm khi nhận được bản đề xuất hòa bình 28 điểm từ Mỹ là ai thực sự là “tác giả” của kế hoạch đó.
Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.
Quân đội Myanmar cho biết , 5 ngày qua,, họ đã bắt giữ gần 1.600 người nước ngoài trong chiến dịch trấn áp nhằm vào một trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng ở biên giới với Thái Lan.
Meta thông báo sẽ chặn quyền truy cập Instagram, Facebook và Threads của người dùng dưới 16 tuổi ở Australia trước ngày 10/12, nhằm tuân thủ luật tại nước này.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.