Mỹ lo ngại tốc độ tạo vũ khí siêu thanh của Nga

Một nhà báo trên chuyên mục tạp chí National Interest tin rằng Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp Nga và Trung Quốc về phát triển vũ khí siêu thanh.

Mark Episkopos - tác giả bài báo, lưu ý các nhà phân tích Mỹ vẫn còn bất đồng về tầm quan trọng của vũ khí siêu thanh đối với khả năng quân sự đất nước. Ông đề cập đến một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội (CRS) cho biết trong những năm gần đây, Washington đã tăng cường tài trợ cho các chương trình phát triển loại vũ khí này.

Hơn nữa, nếu Moskva và Bắc Kinh đang đặt cược vào các hệ thống siêu thanh với trọng tâm là vũ khí hạt nhân, thì Washington lại chủ yếu phát triển để sử dụng trong chiến thuật. Báo cáo lưu ý tùy chọn này đòi hỏi độ chính xác cao và khó hơn.

Mỹ lo ngại tốc độ tạo vũ khí siêu thanh của Nga

Tài trợ của Hoa Kỳ cho các chương trình vũ khí siêu thanh đã tăng lên trong những năm gần đây

Báo cáo của CRS cũng đề cập đến cuộc tranh luận đang diễn ra ở Washington về tương lai của vũ khí siêu thanh, xoay quanh bốn vấn đề bao trùm: yêu cầu nhiệm vụ, kinh phí, ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí. Báo cáo lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa thiết lập một bộ thông số hoạt động rõ ràng cho vũ khí siêu thanh: “Vũ khí siêu thanh sẽ được sử dụng cho những nhiệm vụ gì? Vũ khí siêu thanh có phải là phương tiện tiết kiệm chi phí nhất để thực hiện các nhiệm vụ tiềm năng này không? Chúng sẽ được đưa vào học thuyết và khái niệm hoạt động chung như thế nào?".

Báo cáo CRS nhấn mạnh các kế hoạch phát triển vũ khí siêu thanh hiện tại của Washington không chắc chắn như thế nào. Một số dự án riêng lẻ như hệ thống CPS đang được tiến hành, nhưng vẫn chưa có phương pháp mua sắm dài hạn và cách tiếp cận học thuyết đối với siêu âm thanh — những vũ khí này phục vụ cho mục đích nhiệm vụ cụ thể nào và làm cách nào để chúng ta có được chúng một cách hiệu quả về mặt chi phí? Khi Lầu Năm Góc tiếp tục đối mặt với những câu hỏi cốt lõi này, sự rạn nứt của Washington với Bắc Kinh và Moscow trong lĩnh vực công nghệ siêu thanh không có dấu hiệu kết thúc một cách có ý nghĩa trong những năm tới.

Mỹ lo ngại tốc độ tạo vũ khí siêu thanh của Nga

Michael Griffin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về Nghiên cứu và Phát triển, đã lên tiếng gay gắt về những vấn đề tiềm ẩn trong tình hình hiện nay. Ông nói trong bài phát biểu trước Quốc hội:

“Hoa Kỳ không có các hệ thống có thể khiến họ (Trung Quốc và Nga) bị ảnh hưởng ở mức độ thích hợp, và chúng ta không được bảo vệ khỏi các vũ khí của họ”.

Do sự không chắc chắn trong các yêu cầu, Lầu Năm Góc phải đối mặt với các vấn đề trong việc chế tạo vũ khí siêu thanh, chủ yếu liên quan đến kinh phí. Nhiều chuyên gia kêu gọi đưa các hệ thống này vào thỏa thuận kiểm soát vũ khí hoặc ký kết các hiệp ước mới để giảm hoặc thậm chí cấm thử nghiệm chúng.

Trước đó, tạp chí National Interest của Mỹ đã đăng bài tiết lộ về những thiết bị không người lái nguy hiểm nhất của Nga.

Theo Báo Đất Việt

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.