Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị đội ngũ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

Sáng 30/12, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải.

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Hà Tĩnh

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh

Năm 2020, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ đã có nhiều đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động, tích cực triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với cán bộ cấp cao, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch, các chuyên gia đầu ngành tổ chức hội chẩn, điều trị kịp thời, hiệu quả đối với trường hợp cán bộ cấp cao bị mắc bệnh.

Tổ chức hội chẩn với Hội đồng chuyên môn Trung ương, hội đồng chuyên môn các miền về kết luận phân loại sức khỏe cho cán bộ sau khám định kỳ, khám phục vụ đại hội Đảng các cấp.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy trình mới, trang thiết bị hiện đại. Qua thăm khám đã phát hiện 83 trường hợp bất thường, cần xét nghiệm chuyên sâu bổ sung, trong số đó có 35 trường hợp được can thiệp giúp cán bộ trở lại công tác bình thường.

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Hà Tĩnh

Năm 2021, toàn hệ thống chăm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2018-2021”.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và cơ quan chức năng tổ chức tốt công tác đảm bảo y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ với kỹ thuật mới, trang thiết bị hiện đại để phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời, để cán bộ có sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. (Ảnh: Sức khỏe và đời sống).

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích mà hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ từ Trung ương tới địa phương đạt được trong thời gian qua.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành. Nâng cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trong tình hình hiện nay. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt việc phòng bệnh theo nguyên tắc “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Phát huy những thành tựu y tế tiên tiến trong và ngoài nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ.

Tại Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao hoạt động chuyên môn của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm vừa qua. Đặc biệt là đơn vị đã phối hợp tốt với Sở Y tế để tổ chức khám, tư vấn, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc quốc lần thứ XIII.

“Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần chỉ đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh xây dựng, hoàn thiện đề án chăm sóc sức khỏe cán bộ; tiếp thu các ý kiến của Trung ương, học hỏi kinh nghiệm tỉnh bạn để có giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn. Rà soát, nghiên cứu, bổ sung quy định về phân loại các đối tượng; kết nối tốt hơn với các cơ sở khám chữa bệnh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.