Nâng cao tay nghề đội ngũ y, bác sỹ để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các đơn vị, cán bộ y tế trong toàn hệ thống cần tập trung nâng cao tay nghề của đội ngũ y, bác sỹ nhằm làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ.

Sáng 17/1, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Nâng cao tay nghề đội ngũ y, bác sỹ để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2021, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các bệnh viện thuộc hệ thống bảo vệ sức khỏe cán bộ được quan tâm đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác bảo đảm y tế, phòng chống dịch COVID-19, công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao, cán bộ các cấp.

Nâng cao tay nghề đội ngũ y, bác sỹ để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội đồng chuyên môn trung ương và các địa phương phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tham gia công tác khám, hội chẩn, điều trị. Từ đó, kịp thời phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh tật và chăm sóc điều trị bệnh cấp tính, mãn tính đối với cán bộ cấp cao.

Hệ thống các đơn vị bảo vệ, chăm sóc cán bộ tiếp tục được quan tâm. Đội ngũ y, bác sỹ luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng cao tay nghề đội ngũ y, bác sỹ để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trong cả nước.

Năm 2022, trong bối cảnh nhiều thách thức, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cũng như toàn hệ thống bảo vệ sức khỏe cán bộ tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ lớn.

Theo đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới quy trình chăm sóc, theo dõi sức khỏe cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước; quy trình đảm bảo y tế, phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác làm việc trong nước và nước ngoài; phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất các chính sách về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế trong toàn hệ thống, mã hóa hồ sơ sức khỏe cán bộ, thông tuyến bảo hiểm y tế; hoàn thiện quy trình khám chữa bệnh đối với cán bộ cấp cao tại các đơn vị y tế ngoài hệ thống; nâng cấp trang thiết bị y tế, đảm bảo công tác tiếp nhận, cách ly và điều trị COVID-19 cho cán bộ cấp cao; tăng cường hội chẩn từ xa đối với các chuyên gia nước ngoài và đối với ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tuyến dưới…

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu trực tuyến đã báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; chia sẻ những khó khăn ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm làm tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc cán bộ các cấp.

Nâng cao tay nghề đội ngũ y, bác sỹ để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đánh giá cao nỗ lực của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trung ương cũng như ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các tỉnh, thành phố và hệ thống y tế trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị, các đơn vị, cán bộ y tế trong hệ thống tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; các hướng dẫn, quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp tục quan tâm sắp xếp bộ máy; rà soát lại và kịp thời thay thế những quy định, những vấn đề không phù hợp trong quá trình khám, chữa bệnh nhằm thực hiện tốt nhất việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ. Tăng cường trao đổi về mặt chuyên môn và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các trường hợp chẩn đoán khó, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo tay nghề; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe...

“Đặc biệt, các đơn vị, cán bộ y tế trong toàn hệ thống cần tập trung nâng cao tay nghề của đội ngũ y, bác sỹ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ”- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Tại Hà Tĩnh, trong năm qua, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã chỉ đạo tổ chức bài bản, khoa học các đợt khám sức khỏe định kỳ; thực hiện theo dõi sức khỏe, khám chữa bệnh, an dưỡng, điều dưỡng cho cán bộ. Trong năm đã có gần 6.000 lượt cán bộ đến thăm khám sức khỏe tại Phòng khám - quản lý sức khỏe cán bộ (Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh). Hồ sơ sức khỏe được quản lý bằng hồ sơ điện tử, chế độ mật.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động tư vấn, quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh từ xa và khám chữa bệnh tại nhà; quan tâm đến các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 đối với người khám và cán bộ phòng khám.

Năm 2022, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành y tế, cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, trung ương để nâng cao chất lượng khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ; xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, kế hoạch điều trị, dự phòng để ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra...

Phối hợp với hội đồng chuyên môn để nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ trên toàn tỉnh, hội chẩn kịp thời các ca bệnh nặng để có hướng xử lý phù hợp; xây dựng kế hoạch dự phòng khi dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn...

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!