Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT tại huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đặt chỉ tiêu 95% dân số tham gia BHYT, 5.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 100% học sinh đang theo học tại các trường tham gia BHYT học sinh...

Sáng 11/4, UBND huyện Kỳ Anh, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác năm 2022, quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT tại huyện Kỳ Anh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, tổng tiền thu BHXH, BHYT, BHTN toàn huyện là 170,58 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch được giao. Dư nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là 328 triệu đồng, chiếm 0,19% số phải thực hiện. Số người tham gia BHXH bắt buộc 3.832 người, số người tham gia BHXH tự nguyện 4.440 người, đạt 101% kế hoạch giao. Số người tham gia BHYT là 98.219 người, nâng tổng số người có thẻ BHYT là 104.347 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT lên 94,3% dân số.

3 tháng đầu năm 2023, tổng tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 45 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch được giao. Dư nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là 587 triệu đồng, chiếm 0,31% số phải thực hiện. Số người tham gia BHXH bắt buộc 3.909 tăng 79 người so với năm 2022; số người tham gia BHXH tự nguyện 4.517 người, tăng 77 người so với năm 2022, tỷ lệ bao phủ BHXH của toàn huyện đạt 13,4%. Số thu BHYT học sinh năm học 2022-2023 đạt tỉ lệ 98,7%. Số người tham gia BHYT 102.186 người tương ứng bao phủ 92,3% dân số (giảm 2% so với kết quả thực hiện năm 2022).

Công tác cấp thẻ BHYT, sổ BHXH chính xác, kịp thời. Năm 2022 đã cấp mới 1.626 sổ BHXH, cấp mới 26.089 thẻ BHYT. 3 tháng đầu năm 2023 đã cấp mới 158 sổ BHXH, cấp mới 18.3519 thẻ BHYT.

Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT tại huyện Kỳ Anh

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Tuấn Bình mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa địa phương và cơ quan BHXH trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ bài học kinh nghiệm và các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT huyện đặt chỉ tiêu: phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt trên 95% dân số; phấn đấu cuối năm 2023 có 5.000 người tham gia BHXH tự nguyện, vượt chỉ tiêu được giao từ 2-3%, đưa tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 15% lực lượng lao động trong độ tuổi; đạt tỷ lệ 100% học sinh đang theo học tại các trường tham gia BHYT học sinh...

Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT tại huyện Kỳ Anh

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Võ Tá Cương kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Võ Tá Cương đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, mang tới dịch vụ tốt nhất cho người dân; biên soạn nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT.

Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân nói chung, bệnh nhân có thẻ BHYT nói riêng.

Công an huyện, Chi cục Thuế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với BHXH huyện tổ chức các hoạt động đối chiếu, rà soát, kiểm tra, yêu cầu người sử dụng lao động tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; Phòng GD&ĐT tập trung tuyên truyền tại các trường học, có các biện pháp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; UBND các xã cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần thực hiện trong công tác an sinh xã hội, có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?