Ngành Y tế Hà Tĩnh thực hiện “4 tại chỗ”, chủ động phòng, chống dịch

(Baohatinh.vn) - Ngành Y tế Hà Tĩnh thực hiện “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Đặc biệt, cần tăng cường tầm soát chủ động, truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập tắt các nguồn lây, không để dịch bệnh lan ra cộng đồng.

Đó là thông tin được Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn đưa ra tại cuộc họp giao ban chiều nay (27/4)

Ngành Y tế Hà Tĩnh thực hiện “4 tại chỗ”, chủ động phòng, chống dịch

Sở Y tế tổ chức giao ban triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và bệnh viêm màng não ở Hà Tĩnh.

Theo đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong khu vực diễn biến phức tạp; số người mắc tại các nước: Campuchia, Lào, Thái Lan liên tục tăng nhanh, đặt ra yêu cầu tập trung cao, nâng cấp độ phòng, chống dịch.

Tại Hà Tĩnh, đến nay, tổng số công dân đang cách ly tại Khu ký túc xá Mitraco là 281 người; tổng số đang theo dõi tại nhà là 89 người, cách ly tại nhà 33 người. Hiện không có trường hợp cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế. Đến hết ngày 26/4, tại Hà Tĩnh đã có 5.585 trường hợp được tiêm vacxin phòng Covid-19.

Ngành Y tế Hà Tĩnh thực hiện “4 tại chỗ”, chủ động phòng, chống dịch

Công dân làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu Cầu Treo tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Ảnh tư liệu

Tại cuộc giao ban, liên quan đến bệnh viêm màng não ở Hà Tĩnh, bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Tĩnh cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu các mẫu bệnh phẩm Hà Tĩnh gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy có dương tính các chủng vi-rút đường ruột Echovirus-4.

Đây là chủng có thể gây nên viêm màng não ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng chưa xác định được bệnh có thể lây qua những đường nào. Thời gian tiếp theo, CDC Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn các triệu chứng, tìm hiểu thêm nguyên nhân gây bệnh khác để từ đó đưa ra giải pháp phòng tránh hiệu quả.

Ngành Y tế Hà Tĩnh thực hiện “4 tại chỗ”, chủ động phòng, chống dịch

Các ca bệnh viêm màng não được điều trị theo đúng phác đồ trong vòng từ 7 -10 ngày là hồi phục.

Tại cuộc họp, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn đề nghị, CDC Hà Tĩnh, các cơ sở y tế, phòng chuyên môn tăng cường tầm soát chủ động; các bệnh viện duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Hệ thống y tế thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường triển khai thực hiện truy vết, xét nghiệm, chuyên môn, kỹ thuật, nhân lực để xác định rõ, khoanh vùng, cách ly, kiểm soát chặt chẽ, dập tắt các nguồn lây, không để dịch bệnh lan ra cộng đồng. Đồng thời, giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẵn sàng tiếp nhận điều trị ca bệnh dương tính mức độ nặng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị ca bệnh dương tính mức độ trung bình và nhẹ.

Đối với bệnh viêm màng não, lãnh đạo Sở Y tế giao cho CDC Hà Tĩnh tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế, người dân các giải pháp phòng, chống.

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.