Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng, chỗ tập trung đông người, có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Các lực lượng dán thông báo cảnh báo người cách ly tại nhà ở huyện Thạch Hà.

Tính từ ngày 29/1/2021, cách ly tập trung toàn tỉnh có 1.931 người, số hoàn thành cách ly 1.833 người.

Đến nay, toàn tỉnh đang cách ly tập trung 98 người, trong đó 87 người ở khu ký túc xá Mitraco (TX Kỳ Anh), 6 người tại khu cách ly xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn); 4 người tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân; 1 người ở Trạm Y tế Cẩm Nam cũ (huyện Cẩm Xuyên).

Toàn tỉnh cũng đang quản lý, theo dõi, cách ly tại nhà 26.691 người, trong đó có 25.824 người liên quan đến vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh, thành khác.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng,chống dịch trong trường học.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng, chỗ tập trung đông người, có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Hà Tĩnh sẽ tiếp tục dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết; hạn chế tối đa việc đi du xuân, đi lễ đầu năm tại các đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo, nhà thờ họ... Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức hạn chế tham gia và tuyên truyền mọi người hạn chế tham gia lễ, hội đầu năm tại các đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo; thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch, nhất là thực hiện tốt thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Nhiều người dân Hà Tĩnh khi đến hành lễ tại các đền, chùa và du xuân những ngày đầu năm mới vẫn “quên” đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Các trường học phải đảm bảo điều kiện về vệ sinh môi trường và dụng cụ y tế thiết yếu tại trường học như: dụng cụ đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay, nước sạch, xà phòng rửa tay và khu vực rửa tay bằng nước sạch và xà phòng...

Có phương án bảo đảm sức khỏe, phòng chống dịch Covid-19 cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong trường học. Duy trì thực hiện vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo thông thoáng phòng học, lớp học; vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp theo quy định.

Cách ly 3 công dân đi từ vùng dịch Hải Dương về Hương Sơn bằng ô tô riêng

Vào lúc 5h30" ngày 21/2, 3 công dân gồm: Đ.V.T (SN 1967), D.V.Đ (SN 1982) và Đ.H.T (SN 1999) đều trú ở thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đi ô tô riêng đến thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

3 công dân đi từ vùng dịch về thị trấn Tây Sơn.

Sau khi ngủ trên xe đến 9h ngày 22/2, cả 3 người này vào ăn sáng tại quán Khánh Vân và uống cà phê tại quán Cao Sơn ở thị trấn Tây Sơn.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Các công dân này đang được cách ly tại khu cách ly tập trung xã Kim Hoa (Hương Sơn).

Sau khi người dân phát hiện, những người này đến Trạm Y tế thị trấn Tây Sơn khai báo. Mặc dù các công dân trên đều có phiếu kết quả xét nghiệm âm tính nhưng không có giấy xác nhận hết thời hạn cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương nên Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn yêu cầu về cách ly tại xã Kim Hoa vào chiều ngày 22/2 theo quy định.

Hiện tại, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời yêu cầu đóng cửa quán ăn và quán cà phê trên để tiến hành rà soát những người tiếp xúc với những công dân này.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!